HLV đưa Việt Nam tới World Cup nói gì về chuyện "sức ép" từ chiến tích của U23 Việt Nam?

Thái Hải |

HLV Hoàng Anh Tuấn của U19 Việt Nam cho biết ông và các học trò hoàn toàn không bị nhiều sức ép từ việc U23 Việt Nam giành hạng Nhì châu Á.

Thầy trò HLV Park Hang-seo mở hàng năm mới cho bóng đá Việt Nam bằng tấm Huy chương bạc tại giải U23 châu Á, hứa hẹn nhiều điều tốt lành nữa của bóng đá nước nhà khi có đến 6 đội tuyển góp mặt tại các vòng chung kết châu lục.

Trò chuyện với chúng tôi về những kế hoạch dành cho U19 Việt Nam trong năm nay, HLV Hoàng Anh Tuấn cho biết bản thân ông cùng các học trò sẽ không chịu nhiều áp lực từ chiến tích châu Á của U23 Việt Nam. Vị thuyền trưởng đưa Việt Nam dự World Cup cho biết:

"Với tôi, tấm Huy chương bạc của U23 Việt Nam không có gì gọi là áp lực về thành tích cho những giải đấu của U19 Việt Nam trong năm nay. Mục tiêu cao nhất là chuyên môn, không phải thành tích. Làm sao sau các giải đấu này, chúng ta sẽ giới thiệu được những gương mặt chất lượng cho ĐTQG.

Không nên lấy thành tích của U23 Việt Nam để so sánh với một giải đấu trẻ. Kể cả U20, U19 hay U17 Việt Nam dự vòng chung kết châu Á, đó cũng chỉ là các giải đấu trẻ. Không nên đặt nặng vấn đề thành tích cho các đội tuyển này.

Tôi sẽ nhắc các học trò hãy xem đó là động lực để mình phấn đấu. Đích đến cuối cùng là góp mặt trong đội hình của ĐTQG, đó mới là nơi đo được thành công của cả một nền bóng đá".

HLV đưa Việt Nam tới World Cup nói gì về chuyện sức ép từ chiến tích của U23 Việt Nam? - Ảnh 1.

Tiền vệ Nguyễn Hồng Sơn cùng các đồng đội ở U19 Hà Nội được HLV Hoàng Anh Tuấn đánh giá cao.

Tiết lộ về những kế hoạch dành cho hai giải đấu quan trọng của U19 Việt Nam trong năm 2018 gồm U19 Đông Nam Á và vòng chung kết U19 châu Á, HLV Hoàng Anh Tuấn cho hay:

"Vào ngày 04/04 tới đây, U19 Việt Nam sẽ hội quân trở lại tại Hà Nội. Sau 10 ngày tập luyện, chúng tôi lên đường sang Hàn Quốc dự giải giao hữu với 3 đối thủ khác gồm Mexico, Maroc và Hàn Quốc vào ngày 16/04 với thành phần 20 cầu thủ.

Kết thúc giải này trở về, chúng tôi sẽ tiếp tục chuẩn bị cho giải vô địch U19 Đông Nam Á tại Indonesia diễn ra vào tháng Bảy. Chúng ta được đánh giá là đối thủ cạnh tranh chức vô địch của giải, nhưng tôi chỉ mong các học trò thi đấu với phong độ tốt nhất của mình. Mục tiêu cao nhất của đội là vòng chung kết U19 châu Á vào tháng Mười".

Nhận xét về các học trò ở U19 Việt Nam hiện đang thi đấu giải U19 Quốc gia 2018 tại Huế, HLV Hoàng Anh Tuấn trải lòng:

"Các tuyển thủ U19 Việt Nam thuộc biên chế của CLB Hà Nội như Văn Tới, Hồng Sơn, Văn Xuân, Việt Anh hay Tùng Lâm... tất cả họ đều thể hiện được đẳng cấp cũng như trình độ chuyên môn khi trở về thi đấu cho CLB.

Một số gương mặt khác, đặc biệt là các cầu thủ HAGL như Quang Nho, Minh Bình và Bảo Toàn vẫn chưa cho thấy hết được khả năng chuyên môn của họ. Có thể do tập luyện chưa nhiều và đủ nên chưa thi đấu nổi bật".

Sao U23 Việt Nam thể hiện thế nào trong Siêu cúp Quốc gia?

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại