HLV đẳng cấp World Cup đe dọa niềm tự hào của bóng đá Việt Nam

Vô Âu |

Với dàn cầu thủ trẻ trung, đồng đều dưới sự dẫn dắt của HLV tên tuổi Roger Reijners, tuyển nữ Myanmar đủ khả năng khiến Việt Nam ôm hận trên sân nhà.

Việt Nam và Myanmar sẽ cạnh tranh trực tiếp cho tấm vé duy nhất ở bảng D, tham dự VCK Cúp bóng đá nữ châu Á (Asian Cup) 2018. Đội bóng của HLV Mai Đức Chung có lợi thế sân nhà đồng thời đang dẫn đầu bảng khi có 3 trận toàn thắng, ghi 24 bàn, thủng lưới 1 bàn. Đối thủ cũng không kém cạnh khi giành trọn 9 điểm, ghi 22 bàn và chưa hề để thủng lưới.

Hai đội sẽ gặp nhau ở trận quyết định tối 11/4. Đội bóng của HLV Mai Đức Chung có lợi thế sân nhà và chỉ cần hòa là đủ điều kiện. Trong khi đó, Myanmar buộc phải thắng.

"Myanmar có một kế hoạch và các cầu thủ phải tuân theo điều đó. Đó là điều các cầu thủ phải học hỏi và cải thiện. Gặp Việt Nam là trận chung kết, các cầu thủ phải sẵn sàng đánh bại đối thủ", HLV Roger Reijners của Myanmar cho biết.

Chiến lược gia sinh năm 1964 từng khoác áo U21 Hà Lan. Khi lên cầm quân, ông dẫn dắt tuyển nữ Hà Lan trong 5 năm, đưa đội nhà vào vòng 1/8 World Cup 2015. Đến tháng 2/2016, ông đến làm việc tại tuyển nữ Myanmar theo lời mời của Liên đoàn bóng đá này (MFF).

MFF cần một chiến lược gia đẳng cấp thế giới để làm mới đội nữ. Roger Reijners đáp ứng đầy đủ tiêu chí này. Giúp việc cho ông là một dàn trợ lý hùng hậu, trong đó có HLV thể lực người Đức Miroslav Jagatic.

HLV đẳng cấp World Cup đe dọa niềm tự hào của bóng đá Việt Nam - Ảnh 1.

HLV Roger Reijners đang dẫn dắt ĐT nữ Myanmar.

HLV 43 tuổi này đã dẫn dắt Myanmar chạm trán với Việt Nam tại Giải vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á 2016 trên sân nhà. Khi đó, đội bóng của ông đã thua 4-5 sau loạt đá luân lưu 11 m (hòa 3-3 trong 90 phút chính thức).

Đây là kết quả không quá tệ trong bối cảnh Myanmar chưa có một giải chuyên nghiệp cho cầu thủ nữ đồng thời các trụ cột như Than Than Htwe, San San Maw chia tay ĐTQG.

Điều đáng nói là MFF đầu tư rất mạnh cho đội nữ. Đầu năm 2017, họ tổ chức giải tứ hùng mời 3 đội có đẳng cấp gồm Ukraine, Trung Quốc và Thái Lan sang tham dự. Myanmar thua cả 3 trận nhưng kinh nghiệm mà họ thu được giúp ích rất nhiều cho các cầu thủ trẻ.

HLV đẳng cấp World Cup đe dọa niềm tự hào của bóng đá Việt Nam - Ảnh 2.

Myanmar (áo đỏ) thắng Singapore 6-0.

Chiến lược gia người Hà Lan đặt yêu cầu cao cho các học trò tại vòng loại đang diễn ra ở Hà Nội. Có một số điểm ông không hài lòng khi cầu thủ Myanmar làm sai kế hoạch. Tuy nhiên, đội đang cho thấy phong độ tốt khi ghi 22 bàn vào lưới các đội Syria, Iran và Singapore. Trong số này, chân sút Win Theingi Tun đóng góp đến 8 pha lập công.

Họ đủ khả năng đánh bại tuyển Việt Nam ngay trên sân nhà. Đang dẫn đầu bảng nhưng HLV Mai Đức Chung thừa nhận các cầu thủ bỏ lỡ nhiều cơ hội. Bên cạnh đó, hàng phòng ngự cũng chơi không thật tập trung, dẫn đến tình huống mắc lỗi để Iran ghi bàn trước chiều 9/4.

Vấn đề của tuyển nữ Việt Nam vài năm nay là tâm lý. Đội thường gục ngã ở những thời khắc quan trọng dù nắm nhiều lợi thế. Còn nhớ ở Asian Cup 2014 trên sân nhà, đội đã thua Thái Lan 1-2 tại sân Thống Nhất ở trận tranh vé dự World Cup.

Với tâm lý không bị đè nặng, đội bóng của HLV Reijners hứa hẹn sẽ là vật cản khó chịu cho thầy trò Mai Đức Chung.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại