HAGL thua cay đắng nhưng Công Phượng sắp phá kỷ lục cá nhân

Vô Âu |

Trước khi mùa bóng mới khởi tranh, Công Phượng tâm sự muốn vượt qua kỷ lục ghi 6 bàn của cá nhân ở V-League 2015. Sau 12 vòng mùa này, anh tiến sát đến việc hoàn thành mục tiêu.

Với việc ghi một bàn, thực hiện một pha kiến tạo ở trận HAGL thua Thanh Hóa 2-3, Công Phượng đã có 4 bàn thắng và 5 lần hỗ trợ đồng đội lập công. Anh thuộc số những cầu thủ chơi nổi bật, ổn nhất tại V-League từ đầu mùa. Chân sút người Nghệ An có đóng góp vào 9/12 bàn của đội nhà từ đầu mùa.

"Tôi đặt quyết tâm làm một điều gì đó ở V-League 2017, trong đó có việc vượt qua kỷ lục ghi 6 bàn ở năm 2015. Bản thân tôi phấn đấu chơi tốt cùng mọi người, chứ không dám nghĩ đến việc đoạt danh hiệu vua phá lưới nội này kia", Phượng chia sẻ trước khi giải đấu khởi tranh.

Sự cố gắng của bản thân cộng với việc được sử dụng ở vị trí hợp lý đã giúp chân sút này thăng hoa. Sau 4 vòng đầu tiên, anh bế tắc trước khung thành đối phương, chỉ có một pha kiến tạo cho Ideguchi lập công ở trận hòa CLB Sài Gòn 1-1. Nhưng 8 trận đấu sau, anh chơi tốt hẳn lên, đóng góp nhiều vào thành tích của đội nhà.

HAGL thua cay đắng nhưng Công Phượng sắp phá kỷ lục cá nhân - Ảnh 1.

Công Phượng sắp hoàn thành mục tiêu đặt ra từ đầu mùa.

Là cầu thủ luôn bị đặt vào tâm điểm của sự chú ý, Phượng tự thay đổi mình để hoàn thiện bản thân. Còn nhớ, khi lên tập trung U23 Việt Nam đầu năm nay, HLV Hữu Thắng đã nhắc nhở anh chơi bớt rườm rà hơn. Anh tiếp thu nghiêm túc lời dạy của ông thầy bằng những màn thể hiện trên sân cỏ.

Với tấm băng đội trưởng U23 Việt Nam, tiền đạo sinh năm 1995 đóng góp một bàn giúp đội nhà vượt qua U23 Malaysia 3-0 hôm 7/2. Chỉ 5 ngày sau đó, anh ghi liền 2 bàn vào lưới Cần Thơ, mở ra chiến thắng đầu tiên cho CLB.

Dần dần, Công Phượng đang trở thành thủ lĩnh đích thực của đội bóng Phố núi. Anh không tự "cô lập" mình với mọi người bằng lối đá có phần cá nhân như trước mà luôn đặt lợi ích tập thể lên trên hết.

Hồng Duy, Ideguchi và Văn Thanh đều đã hưởng lợi từ Công Phượng. Còn nhớ khi lập cú đúp vào lưới Long An hôm 25/2, Văn Thanh đã gửi lời cảm ơn vì 2 đường chuyền dọn cỗ của người đội trưởng.

Phía trước, Phượng còn nung nấu một mục tiêu khác là trở lại J-League 2 thi đấu cho Mito Hollyhock. Với việc chỉ ra sân 80 phút cho đội ở năm 2016, anh chưa thể hiện được gì nhiều.

"Với khả năng bản thân, tôi nghĩ mình vẫn có thể đá được ở J-League 2. Tôi muốn được trở lại Nhật Bản để thi đấu nhiều hơn và làm được một điều gì đó", anh cho biết.

Nhiều khả năng sau SEA Games 29, bầu Đức sẽ để chân sút này quay lại đội bóng ở tỉnh Ibaraki. Với quyết tâm và phong độ tốt của bản thân, Công Phượng hứa hẹn tiếp tục tạo nên những cột mốc đáng nhớ mới trong sự nghiệp.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại