Hình ảnh mới nhất của chiếc tiêm kích từng bị Việt Nam từ chối

Nam Đồng |

Nhà máy sửa chữa máy bay số 558 của Belarus đã hoàn thành việc đại tu và nâng cấp chiếc tiêm kích Su-30K đầu tiên để chuẩn bị bàn giao cho Không quân Angola.

Theo những hình ảnh vừa xuất hiện trên mạng internet, chiếc Su-30K vừa rời khỏi dây chuyền bảo dưỡng của Nhà máy 558 hiện vẫn chưa được khoác màu sơn mới cũng như mang phù hiệu của Không quân Angola.

Hình ảnh mới nhất của chiếc tiêm kích từng bị Việt Nam từ chối - Ảnh 1.

Tiêm kích Su-30K thực hiện chuyến bay thử nghiệm sau quá trình đại tu và nâng cấp

Như những thông tin đã đăng tải trước đó, Nhà máy sửa chữa máy bay số 558 ở Baranovichi, Belarus đang tiến hành nâng cấp 12 chiếc tiêm kích Su-30K. Chúng sẽ sớm được bàn giao cho Không quân Angola theo hợp đồng được ký kết giữa Tổng công ty Xuất nhập khẩu vũ khí nhà nước Rosoboronexport của Nga với Angola vào cuối năm 2013.

Theo tiến độ ban đầu, quá trình nâng cấp dự kiến kết thúc vào cuối năm 2016 hoặc đầu năm 2017 và việc chuyển giao sẽ được tiến hành trong thời gian sớm nhất có thể.

Cần nhắc lại rằng 12 chiếc Su-30K trên thuộc lô 18 máy bay từng thuộc sở hữu của Không quân Ấn Độ, đây là giải pháp "chữa cháy" trong khi họ chờ đợi tiếp nhận những chiếc tiêm kích Su-30MKI tối tân hơn. Sau khi được Ấn Độ trả lại theo đúng hợp đồng ban đầu, Nga vẫn niêm cất lô Su-30K trên tại Belarus để tìm khách hàng bán lại.

Báo chí Nga đã liệt kê một danh sách khách hàng tiềm năng, bao gồm Việt Nam, Indonesia, Malaysia, Belarus, Algeria, Venezuela và Sudan, trong đó Việt Nam nhận được nhiều kỳ vọng từ phía Nga nhất.

Tuy nhiên điểm đến cuối cùng của lô hàng này lại Angola - nước nằm ngoài danh sách. Theo đánh giá, một trong những nguyên nhân khiến chúng ta từ chối sau khi xem xét là do máy bay cũ, chất lượng không thực sự đảm bảo nhưng vẫn có mức giá quá cao, ước tính lên tới 45 triệu USD, gần bằng Su-30MK2 mua mới.

Hình ảnh mới nhất của chiếc tiêm kích từng bị Việt Nam từ chối - Ảnh 2.

Tiêm kích Su-30K khi còn phục vụ trong Không quân Ấn Độ

Su-30K được phát triển trên cơ sở biến thể Su-27PU của Không quân Nga. Đây là phiên bản tiêm kích phòng không, được trang bị radar xung Doppler N001V có khả năng theo dõi cùng lúc 10 mục tiêu, nhưng chỉ có thể dẫn tên lửa tấn công một mục tiêu duy nhất. Phạm vi trinh sát tối đa của radar N001V là 240 km, theo dõi đối tượng từ cự ly 100 km.

Chiếc tiêm kích này có khả năng triển khai nhiều loại vũ khí hiện đại như tên lửa không đối không R-77, tên lửa chống radar Kh-31P, tên lửa chống tàu Kh-31A, tên lửa không đối đất Kh-29, các loại bom thông minh, vũ khí không điều khiển.

Sau khi được nâng cấp lên chuẩn Su-30KN, tính năng kỹ chiến thuật của chiếc chiến đấu cơ này được đánh giá sánh ngang Su-30MK2.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại