Hiệu trưởng nói gì khi trường không có sinh viên vẫn nhận "khống" gần 2 tỷ đồng?

Ngọc Tú |

Kết luận thanh tra nêu rõ, có ngành trong 2 năm liền tại Trường ĐH Kinh tế Nghệ An không có sinh viên nào học nhưng trường vẫn không báo và nhận "khống" gần 2 tỷ kinh phí đào tạo.

2 năm liền không có sinh viên học nhưng trường vẫn nhận 2 tỷ kinh phí đào tạo!

Liên quan đến sự việc trường ĐH Kinh tế Nghệ An vừa bị Thanh tra tỉnh Nghệ An kết luận sai phạm về công tác quản lý tài chính ngân sách, đầu tư xây dựng cơ bản, hiện trường này vẫn chưa tổ chức cuộc họp để kiểm điểm những cá nhân sai phạm.

Chiều 12/12, trao đổi với PV, thầy Dương Xuân Thao - Hiệu trưởng trường ĐH Kinh tế Nghệ An cho biết, dự kiến vào tuần tới, trường sẽ tổ chức cuộc họp với các cán bộ cốt cán của trường để kiểm điểm những cá nhân liên quan theo kết luận của thanh tra tỉnh.

Giải thích về những sai phạm trong kết luận số 49 của Thanh tra tỉnh Nghệ An, Hiệu trưởng trường ĐH Kinh tế Nghệ An thừa nhận có nhiều thiếu sót dẫn đến sai phạm.

Tuy nhiên, Hiệu trưởng trường ĐH Kinh tế Nghệ An khẳng định, trong sự việc này thầy và các cán bộ nhà trường liên quan không hề tư lợi số tiền trên mà chỉ chuyển từ khoản này để chi vào khoản khác.

Hiệu trưởng nói gì khi trường không có sinh viên vẫn nhận khống gần 2 tỷ đồng? - Ảnh 1.

Trường ĐH Kinh tế Nghệ An, nơi xảy ra sai phạm.

Cụ thể, kết luận Thanh tra tỉnh nêu rõ: Năm 2014, Trường ĐH Kinh tế Nghệ An có tổng chỉ tiêu tuyển sinh là 1.100. Trong đó, ngành Lâm nghiệp và Khoa học cây trồng có 50 chỉ tiêu bậc đại học và 50 chỉ tiêu bậc cao đẳng chính quy mỗi ngành.

Đối với bậc đại học, ngân sách cấp kinh phí đào tạo cho toàn bộ 50 sinh viên. Bậc cao đẳng được cấp kinh phí đào tạo cho 25/50 sinh viên. Kinh phí đào tạo đối với số sinh viên còn lại do trường tự túc.

Năm 2015, Trường ĐH Kinh tế Nghệ An có 100 chỉ tiêu bậc đại học cho ngành Khoa học cây trồng và Lâm nghiệp (mỗi ngành 50 chỉ tiêu). Hai ngành này được ngân sách cấp kinh phí đào tạo toàn bộ 100%.

Thực tế trong 2 năm 2014, 2015 cả hai ngành Khoa học cây trồng và Lâm nghiệp của Trường ĐH Kinh tế Nghệ An đều không có sinh viên nào theo học.

Thế nhưng, khi trình cấp có thẩm quyền quyết toán nguồn kinh phí được cấp ngân sách, Trường ĐH Kinh tế Nghệ An đã không báo cáo để cắt giảm số kinh phí được hưởng theo quy định mà vẫn thực hiện trình quyết toán nguồn kinh phí được cấp đối với các sinh viên thuộc 2 khoa ngành trên.

Việc làm trên của trường đã làm tăng vượt quá số sinh viên bình quân được ngân sách cấp kinh phí đào tạo, dẫn đến quyết toán vượt số kinh phí được hưởng theo quy định tại Quyết định số 103/2010/QĐ-UBND tỉnh Nghệ An ngày 14/12/2010.

Trong 2 năm 2014, 2015 tổng kinh phí mà Trường ĐH Kinh tế Nghệ An đã sử dụng và quyết toán không đúng quy định là 1 tỷ 968 triệu đồng.

Hiệu trưởng khẳng định không tham ô tư túi tiền sai phạm

"Trường được giao vị trí việc làm và biên chế. Đối với các đơn vị hành chính sự nghiệp đơn thuần thì khi giao vị trí việc làm thì kèm với cấp ngân sách.

Nhưng đối với trường thì giao theo đầu học sinh, không phải giao cả cấp kinh phí. Ví dụ năm nay chỉ tiêu tuyển sinh của trường là 2000 thì 1000 sinh viên được cấp ngân sách. Còn lại trường phải dùng học phí tự bù vào.

Một số năm trước đây thì tỉnh giao cho cả rồi loại gì thì trường tự chia. Ví dụ kế toán bao nhiêu, kinh tế bao nhiêu.... Do trường tự chủ và trường được tử chủ phân. Nhưng một vài năm trở lại đây thì họ lại chia nhỏ phân theo từng ô, 1000 chỉ tiêu nay thì kế toán bao nhiêu, kinh tế bao nhiêu.

Vì thế nên không thể chính xác được. Thực tế khối Nông lâm không có sinh viên theo học. Trường đã tìm mọi cách tuyển nhưng không được.

Nhưng đa số giảng viên của ngành này đã được tuyển từ cách đây hàng chục năm rồi, có tuyển dụng đàng hoàng. Họ là viên chức. Nhưng do khó khăn không có học sinh. Đây không phải là khai khống mà mình chuyển chỉ tiêu cuả ngành không tuyển được sang ngành tuyển được để dùng kinh phí đó để trả cho những giảng viên không có sinh viên để dạy", thầy Thao nói.

Hiệu trưởng trường ĐH Kinh tế Nghệ An thừa nhận việc thầy cũng như trường sơ suất khi tự ý chuyển mà không có văn bản xin tỉnh điều chỉnh cho hợp lý với thực tế.

"Mình sơ suất khi tự chuyển ngang mà không xin. Thực tế, những giáo viên không có sinh viên để dạy vẫn phải trả lương cho họ vì đã tuyển họ từ lâu. Không thể đuổi họ được. Nếu muốn đuổi họ thì phải có kỷ luật nặng, mà không có lý do.

Thông thường đầu năm họ cấp và cuối năm quyết toán nếu thừa thì trả lại. Mà bên trường không phải không trả lại mà do quan điểm của trường là được phép chuyển từ ngành này sang ngành khác để lấy kinh phí trả cho giảng viên ngành không có sinh viên.

Tôi hoàn toàn không tham ô tư túi số tiền này. Nếu có cầm tiền này vào túi thì tôi đã bị kỷ luật và mất chức hiệu trưởng rồi. Thứ nhất là tôi không cố tình và không nắm được vấn đề không được phép tự ý chuyển. Thứ 2 là trường không xin tỉnh điều chỉnh kịp", thầy Thao khẳng định.

Cũng theo thầy Thao, trong tuần tới trường sẽ họp để tiến hành làm rõ trách nhiệm và kiểm điểm cá nhân sai phạm.

Hiệu trưởng trường ĐH Kinh tế Nghệ An cho biết thêm, dự kiến sẽ kiểm điểm hình thức nhắc nhở. Nhưng nếu toàn trường yêu cầu hình thức kỷ luật thì thầy cũng sẽ chấp nhận.

Được biết, ngoài số tiền 1,9 tỷ ngân sách dùng sai trên, Thanh tra tỉnh Nghệ An còn kết luận, trường sai phạm khi không kê khai tiền thu gửi xe, nộp thiếu tiền thuế doanh nghiệp và sai một số công trình xây dựng tại trường.

Như vậy, tổng số tiền sai phạm trong công tác quản lý tài chính ngân sách, đầu tư xây dựng cơ bản tại trường qua thanh tra là 2.224.536 triệu đồng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại