Hé lộ nội dung buổi làm việc giữa đoàn thanh tra mới của Bộ Xây dựng với lãnh đạo huyện Vĩnh Tường

Hoàng An |

Tại buổi làm việc, Chánh Thanh tra huyện Vĩnh Tường đề nghị thanh tra Bộ Xây dựng xem xét việc tiếp tục cuộc thanh tra, do hồ sơ bị công an tạm giữ.

Ngày 17/6, đoàn thanh tra mới của Bộ Xây dựng do ông Chu Hồng Uy, Phó Chánh thanh tra làm Trưởng đoàn, đến làm việc tại huyện Vĩnh Tường, thay thế cho đoàn thanh tra cũ, sau khi 3 thành viên trong đoàn cũ bị Công an tỉnh Vĩnh Phúc khởi tố tội nhận hối lộ.

Không có hồ sơ, Chánh Thanh tra huyện đề nghị thanh tra Bộ xem xét tiếp tục cuộc thanh tra

Tại buổi làm việc, ông Chu Hồng Uy đọc toàn văn quyết định về việc thay đổi Trưởng đoàn, thay đổi thành viên đoàn của Chánh thanh tra Bộ Xây dựng.

Ông Đặng Quang Thủy – Phó Chủ tịch huyện Vĩnh Tường nhất trí với các Quyết định của Chánh thanh tra. Ông cho biết, UBND huyện Vĩnh Tường sẽ phối hợp chặt chẽ với đoàn thanh tra trong quá trình làm việc về nội dung thanh tra theo quyết định của Chánh Thanh tra Bộ Xây dựng.

UBND huyện sẽ có quyết định phân công cụ thể cán bộ đầu mối làm việc với đoàn thanh tra. Phân công ông Nguyễn Phương Nam – Trưởng Phòng kinh tế hạ tầng phụ trách đầu mối về công tác quy hoạch và cấp phép xây dựng. Phân công ông Bùi Thanh Bình – Giám đố Ban quản lý dự án huyện năm đầu mối về công tác quản lý dự án.

UBND huyện sẽ cung cấp danh sách Chủ tịch các xã, thị trấn để làm việc với đoàn thanh tra.

Hé lộ nội dung buổi làm việc giữa đoàn thanh tra mới của Bộ Xây dựng với lãnh đạo huyện Vĩnh Tường - Ảnh 1.

Một dự án từng bị thanh tra tại xã Lý Nhân, Vĩnh Tường.

Ông Vũ Đức Kim – Chánh văn phòng huyện Vĩnh Tường cho biết, một số hồ sơ, tài liệu của 29 xã đã bị niêm phong chuyển giao cho công an tỉnh Vĩnh Phúc lưu giữ, không biết có còn hồ sơ cung cấp cho đoàn thanh tra hay không.

Còn ông Phan Thanh Hà - Chánh Thanh tra huyện Vĩnh Tường đã đề nghị Thanh tra Bộ Xây dựng xem xét việc tiếp tục cuộc thanh tra. Theo ông, hiện các hồ sơ tài liệu đang bị cơ quan công an thu giữ và làm việc với huyện về các nội dung liên quan.

Trong khi đó, ông Chu Hồng Uy nói, về việc cung cấp hồ sơ tài liệu, theo quy định của pháp luật, hồ sơ tài liệu xây dựng cơ bản được lưu trữ nhiều, vì vậy ông đề nghị UBND huyện Vĩnh Tường chỉ đạo các đơn vị phối hợp, cung cấp hồ sơ tài liệu theo yêu cầu để đoàn hoàn thanh nhiệm vụ theo nội dung đã thanh tra.

Bà Nguyễn Thị Hồng Châu– Phó Trưởng đoàn thanh tra Bộ Xây dựng lại đề nghị UBND huyện Vĩnh Tường thống kê các phiếu yêu cầu của Đoàn Thanh tra, Biên bản giao nhận hồ sơ tài liệu, lịch làm việc của Đoàn thanh tra trước đã làm với UBND huyện, các xã thị trấn; Biên bản làm việc hoặc các nội dung mà đoàn Thanh tra trước đã làm.

Hé lộ nội dung buổi làm việc giữa đoàn thanh tra mới của Bộ Xây dựng với lãnh đạo huyện Vĩnh Tường - Ảnh 3.

Bà Nguyễn Thị Kim Anh - Trưởng đoàn thanh tra Bộ Xây dựng đã bị khởi tố.

Danh sách 13 thành viên trong đoàn thanh tra mới của Bộ Xây dựng

Trước đó, Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam bà Nguyễn Thị Kim Anh (SN 1975, trưởng đoàn thanh tra Bộ Xây dựng tại Vĩnh Phúc) cùng hai thành viên trong đoàn là ông Đặng Hải Anh (SN 1981) và Nguyễn Thùy Linh (SN 1994) về tội "Nhận hối lộ".

Để thay thế đoàn thanh tra cũ tiếp tục công tác than tra việc quy hoạch, quản lý thực hiện quy hoạch được duyệt; công tác cấp phép xây dựng, quản lý sau cấp phép và công tác quản lý đầu tư xây dựng tại một số khu dự án trên địa bàn huyện Vĩnh Tường, Chánh Thanh tra Bộ Xây dựng Nguyễn Ngọc Tuấn ký quyết định thanh lập đoàn thanh tra 13 thành viên gồm:

Ông Chu Hồng Uy, Phó chánh Thanh tra Bộ Xây dựng, làm trưởng đoàn cùng hai Phó Trưởng đoàn là bà Nguyễn Thị Hồng Châu và ông Đỗ Đức Thắng, hai cán bộ này đều là những lanh đạo Phòng của thanh tra Bộ Xây dựng.

Ngoài ra còn có các thanh tra viên Hoàng Thị Hương, Nguyễn Đình Anh, Tạ Văn Dũng, Phạm Duy Khánh, Nguyễn Văn Thơm, Nguyễn Quang Hưng, Nguyễn Mạnh Cường, Hoàng Hữu Đức, Vũ Văn Tuấn, Bùi Thị Liên.

Trước đó, đoàn thanh tra Bộ Xây dựng do bà Nguyễn Thị Kim Anh làm trưởng đoàn bị bắt quả tang nhận hối lộ hàng trăm triệu đồng.

Cụ thể, ngày 12/6, tại UBND huyện Vĩnh Tường - Công an tỉnh Vĩnh phúc bắt quả tang Nguyễn Thị Kim Anh về 2 hành vi: Nhận 68 triệu đồng của ông Trần Hanh (SN 1971, là kế toán UBND xã Tân Tiến) và nhận 91,5 triệu đồng của ông Đỗ Mạnh Cường (SN 1979, công chức tài chính kế toán UBND thị trấn Thổ Tang).

Cùng ngày, tổ công tác của Công an tỉnh Vĩnh phúc bắt quả tang ông Đặng Hải Anh nhận 90 triệu đồng của anh Đỗ Ngọc Yên (SN 1984, là Phó Giám đốc Công ty Đức Trung).

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại