Hé lộ lá chắn phòng không mới Syria dùng để đối phó với cuộc tấn công của Israel

Danh Tuyên |

Lực lượng phòng không Syria hôm 20/1 được cho là đã sử dụng thế hệ phòng thủ tên lửa mới để đáp trả cho cuộc không kích của Israel được thực hiện vào ban ngày.

Theo tờ Muraselon News của Syria , hệ thống mới Buk-M2 đã được sử dụng để đánh chặn tên lửa được phóng nhằm vào các mục tiêu ở phía Nam quốc gia này vào sáng ngày Chủ Nhật 20/1.

Hai trong số các tên lửa được phóng về phía lãnh thổ Syria đã bị đánh chặn bởi hệ thống mới này, trong khi những lá chắn đời cũ hơn được sử dụng để ngăn chặn những tên lửa còn lại.

Buk-M2, so sánh với hệ thống Buk-M trước đó, có độ chính xác cao hơn và tầm bắn xa hơn đáng kể.

Buk-M2 do Nga sản xuất được đánh giá là một trong những tổ hợp tên lửa phòng không di động tầm trung tối tân nhất hiện nay, kể cả khi nó đang được thay thế bởi Buk-M3 tiên tiến hơn.

Buk-M2 là hệ thống tên lửa phòng không tầm trung dùng để bảo vệ những mục tiêu quan trọng, có khả năng tiêu diệt các tên lửa hành trình, các loại bom chính xác, máy bay cánh quay và cánh cố định, và máy bay không người lái.

Hãng thông tấn quốc gia Syria SANA dẫn một nguồn tin quân sự cho hay, lực lượng phòng không Syria đã "chặn đứng các cuộc không kích của Israel " trong sáng sớm hôm 20/1.

Không lâu sau đó, nhiều nhân chứng cho hay họ đã nhìn thấy hai tên lửa phòng không Iron Dome được phóng trên bầu trời Israel trên núi Hermon ở khu vực cao nguyên Golan.

Israel xác nhận hệ thống phòng không nước này đã đưa ra một tuyên bố quân sự cho hay Iron Dome đã đánh chặn một tên lửa được phóng đi từ phía Bắc cao nguyên Golan, nằm ở vùng biên giới với Syria và Liban.

Nga cho hay, 4 chiến đấu cơ F-16 của Israel đã tấn công Syria từ hướng biển Địa Trung Hải, phóng 7 tên lửa nhằm vào Syria nhưng đã bị lực lượng phòng không Syria bắn hạ, không gây ra tổn thất hay thương vong nào.

Trong chuyến thăm lịch sử tới Cộng hòa Chad, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tự hào khẳng định rằng Tel Aviv đã thực hiện cuộc tấn công trên, nói rằng chính sách chống lại kẻ thù của nước này là vô cùng cứng rắn.

"Chúng tôi có một chính sách cố định: làm suy yếu sự cố thủ của Iran ở Syria và sẽ phá hủy kẻ nào muốn làm hại chúng tôi", ông Netanyahu nói khi thăm quốc gia châu Phi nhằm tái thiết lập quan hệ ngoại giao sau gần 50 năm cắt đứt.

"Chính sách này không thay đổi khi tôi ở Israel, và cũng không đổi khi tôi ở Chad", ông Netanyahu cho hay.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại