Tên lửa Buk-M2 mới nhất Syria đập tan đòn tấn công của F-16 Israel từ Địa Trung Hải

Anh Tú |

Bộ Quốc phòng Nga xác nhận, Syria đã đánh chặn thành công 7 quả tên lửa phóng đi từ các máy bay chiến đấu F-16 của Israel trên biển Địa Trung Hải.

Ngày 20/1, phòng không Syria đã cấp tập khai hỏa đánh bật đợt tấn công ban ngày hiếm thấy của Israel vào lãnh thổ nước này.

Theo thông tin từ Bộ Quốc phòng Nga, Syria đã đánh chặn thành công 7 quả tên lửa phóng đi từ các máy bay chiến đấu F-16 của Israel trên biển Địa Trung Hải.

Vụ tấn công diễn ra vào lúc 1:32 chiều (giờ địa phương) ngày Chủ Nhật khi 4 máy chiếc tiêm kích phản lực F-16 của Không quân Israel hoạt động ngay trên biển Địa Trung Hải phóng các tên lửa có điều khiển vào lãnh thổ Syria để tấn công "sân bay quốc tế phía Tây Nam Thủ đô Damascus".

Theo RT, trong vụ tấn công này, các hệ thống phòng không tiên tiến Pantsir và Buk đã được Quân đội Syria sử dụng để đánh chặn tên lửa của Israel và đã bắn hạ được 7 quả.

Hệ thống PK thế hệ mới Buk-M2 Syria bẻ gãy đợt tấn công tên lửa của Israel ngày 20/1

Nguồn tin của Muraselon cũng xác nhận, Phòng không Syria đã triển khai hệ thống Buk-M2 để đáp trả vụ tấn công tên lửa đầy táo bạo này của Israel. Trong đó, Buk-M2 đã phóng lên 2 tên lửa đánh chặn còn các tổ hợp khác đảm trách tiêu diệt các tên lửa khác của Israel.

Buk-M2 là phiên bản nâng cấp sâu rộng so với các hệ thống Buk-M tiêu chuẩn nhưng cũ hơn trong kho vũ khí của Phòng không Syria. Buk-M2 có tầm đánh chặn xa hơn và độ chính xác cao hơn so với các tên lửa Buk tầm trung khác.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại