Hé lộ giao kèo khiến Mỹ-Trung đột ngột tái đàm phán, bài nói "khủng" về vấn đề nhạy cảm bị hủy bỏ vào phút chót

Tất Đạt |

Nội dung cuộc đối thoại giữa ông Trump và ông Tập Cận Bình đã được tiết lộ bởi một số các nguồn tin thân cận của hai nhà lãnh đạo.

Một báo cáo từ tờ Financial Times (FT) cho biết, tổng thống Mỹ Donald Trump nói với ông Tập Cận Bình rằng Mỹ sẽ đồng ý từ bỏ sự ủng hộ đối với các phong trào biểu tình ở Hong Kong để đổi lại việc tái đàm phán và mở đường cho thỏa thuận thương mại Mỹ - Trung.

Tờ FT dẫn các nguồn tin thân cận cho hay, đây là nội dung bí mật đã được trao đổi giữa hai nguyên thủ vào dịp thượng đỉnh G20 ở Nhật Bản hồi tháng trước.

Chỉ ít lâu sau G20, hai quốc gia cùng tuyên bố sẽ khởi động lại các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt chiến tranh thương mại.

Theo FT, ông Trump đã đối thoại với ông Tập 2 lần: lần đầu qua điện đàm trước G20, lần thứ hai là gặp trực tiếp tại thượng đỉnh.

Hai nhà lãnh đạo đã thông báo đình chiến chiến tranh thương mại sau khi gặp nhau ở G20. Ông Trump tuyên bố đồng ý dừng loạt thuế quan mới đối với hàng hóa Trung Quốc và giảm hạn chế xuất khẩu đối với công ty công nghệ Huawei. Đổi lại, ông Tập cam kết sẽ mua một lượng nhất định các sản phẩm nông sản của Mỹ.

Hai quốc gia sẽ khởi động lại đàm phán thương mại trong tuần này.

Hé lộ giao kèo khiến Mỹ-Trung đột ngột tái đàm phán, bài nói khủng về vấn đề nhạy cảm bị hủy bỏ vào phút chót - Ảnh 1.

Ông Trump và ông Tập tại G20. Ảnh: Reuters

Bài phát biểu "khủng" bị hủy bỏ

Theo FT, sau khi ông Trump gặp ông Tập, Bộ Ngoại giao Mỹ đã yêu cầu ông Kurt Tong - tổng lãnh sự Mỹ tại Hong Kong - phải thay đổi bài nói đã được lên kế hoạch từ trước.

Cụ thể, ông Tong được lệnh phải chỉnh sửa nội dung chỉ trích can thiệp của Bắc Kinh đối với hoạt động của người dân ở đặc khu Hong Kong.

Trước đó, chính quyền Hong Kong đã vấp phải sự phản đối dữ dội từ người dân khi đưa ra dự luật dẫn độ sang Trung Quốc. Đặc khu trưởng Hong Kong là bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga đã phải nhiều lần xin lỗi trước dân chúng và tuyên bố rằng dự luật nói trên "đã chết".

Ông Tong đã chính thức kết thúc nhiệm vụ của mình tại Hong Kong vào ngày 5/7 vừa qua. Ông Tong cho biết ông đã có kế hoạch nói một bài diễn thuyết thật ấn tượng vào ngày 2/7 để chỉ trích sự can thiệp của Trung Quốc đối với Hong Kong.

Nhưng sau khi nhận lệnh từ Bộ Ngoại giao Mỹ, nội dung bài nói đã bị thay đổi vào phút chót - theo ba nguồn tin thông tin lại với tờ FT.

Ông Trump đã nói về các sự kiện xảy ra ở Hong Kong nhưng tránh chỉ trích Trung Quốc. Tổng thống Mỹ cho rằng việc những người biểu tình tràn xuống đường và phá hoại các công trình của chính quyền là "một cảnh tượng đáng buồn".

"Rõ ràng họ muốn dân chủ. Tôi nghĩ rằng mọi người đều muốn dân chủ. Tuy nhiên, một số chính phủ không muốn cho họ điều đó," ông Trump nói nhưng không đề cập tới Trung Quốc.

Ông Trump khẳng định ông và ông Tập đã "có cuộc đối thoại tuyệt vời, cuộc đàm phán tuyệt vời" tại G20 và cả hai đã "nói ngắn gọn" về Hong Kong.

Trả lời Reuters, một nguồn tin từ Nhà Trắng cho hay: "Vẫn có những điều có thể giúp ích cho quá trình đàm phán, và chúng tôi không muốn làm cản trở những khả năng ấy".

Trước đó, ông Trump cũng nhiều lần gợi ý rằng ông có thể đưa Huawei vào các nội dung đàm phán thương mại với Trung Quốc.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại