Hãy coi chừng, rất có thể Facebook sẽ lợi dụng micro trên smartphone để nghe lỏm thói quen xem TV của bạn

DG |

Bằng sáng chế mới của Facebook cho thấy họ sẽ sử dụng một hệ thống có khả năng tự động kích hoạt microphone nhờ những tín hiệu âm thanh đặc biệt được tích hợp trong các chương trình quảng cáo trên TV.

Facebook đã khởi đầu năm 2018 không mấy suôn sẻ khi liên tục vướng phải những bê bối liên quan đến bảo mật thông tin người dùng. Và như thường lệ, họ lại tiếp tục hành trình xin lỗi của mình bằng cách gửi đi rất nhiều thông điệp, hứa hẹn cải thiện với những đoạn quảng cáo hào nhoáng trên TV (đặc biệt là tại Mỹ). 

Trớ trêu thay, chính nền tảng truyền thông này lại có thể biến thành công cụ để Facebook tiếp tục khai thác dữ liệu cá nhân của người dùng.

Cụ thể, tờ Metro đã phát hiện ra một bằng sáng chế mới của Facebook liên quan đến hệ thống có khả năng kích hoạt micro trên điện thoại, nhờ những tín hiệu âm thanh được tích hợp vào quảng cáo trên TV mà tai người không thể nghe thấy. 

Nói một cách dễ hiểu hơn, khi bạn đang vô tư thư giãn thưởng thức những chương trình truyền hình yêu thích thì smartphone của bạn lại lén lút ghi âm mọi thứ xung quanh và gửi dữ liệu về cho Facebook.

Hãy coi chừng, rất có thể Facebook sẽ lợi dụng micro trên smartphone để nghe lỏm thói quen xem TV của bạn - Ảnh 1.

Facebook sẽ lại lợi dụng microphone để thu thập dữ liệu về thói quen xem quảng cáo trên TV của người dùng?

Hiện tại, những thông tin chi tiết về bằng sáng chế mới của Facebook vẫn chưa được tiết lộ cụ thể. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia cho rằng hệ thống này sẽ loại bỏ tạp âm xung quanh để nhận diện chương trình TV mà người dùng đang theo dõi. Phương pháp này sẽ giúp Facebook xác định chính xác hơn những loại quảng cáo phù hợp với từng cá nhân.

Bên cạnh đó, hệ thống này cũng đủ thông minh để xác định người dùng có đang thực sự theo dõi những gì hiển thị trên TV hay không. Ví dụ, nếu người dùng chuyển kênh ngay khi quảng cáo vừa bắt đầu, hệ thống của Facebook sẽ kết luận quảng cáo đó không phù hợp và bỏ qua quá trình thu thập thông tin. 

Ngược lại, khi nghe rõ chuỗi âm thanh liền mạch từ TV, hệ thống này sẽ xác định người dùng thực sự quan tâm đến những gì đang phát sóng, từ đó gửi dữ liệu về cho Facebook để cải thiện chiến dịch quảng cáo hướng đối tượng.

Hãy coi chừng, rất có thể Facebook sẽ lợi dụng micro trên smartphone để nghe lỏm thói quen xem TV của bạn - Ảnh 3.

Hệ thống của Facebook sẽ lợi dụng những tín hiệu âm thanh đặc biệt để tự động kích hoạt micro trên smartphone của người dùng.

Hiện tại, Facebook vẫn chưa đưa ra bất cứ bình luận chính thức nào trước thông tin trên. Và điều đó khiến cho không ít người tỏ ra nghi ngờ cũng như lo ngại về công tác bảo mật của mạng xã hội lớn nhất thế giới hiện nay, đặc biệt là sau những gì đã xảy ra trong nửa đầu năm nay.

Tuy nhiên, cũng phải lưu ý rằng Facebook đã đệ trình bằng sáng chế này từ tháng 12/2016 trước khi được thông qua vào ngày 16/6 vừa qua. 

Vì thế, có khả năng họ không cố ý lợi dụng micro trên smartphone để thu thập thông tin về thói quen và sở thích theo dõi TV của người dùng. Trước đó, Facebook cũng đã đính chính hãng không sử dụng phiên bản ứng dụng di động để ghi âm cuộc trò chuyện của khách hàng.

Theo Gizmodo

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại