Hậu chia tay, Paris Hilton bị tình cũ "đòi quà" vì vẫn giữ chiếc nhẫn đính hôn trị giá 46 tỷ

tee |

Giống một số cặp đôi khác, Paris Hilton và Chris Zylka xảy ra tranh chấp "đòi quà" sau khi chia tay.

Paris Hilton gần đây đã chia tay với nam diễn viên Chris Zylka sau khoảng thời gian đính hôn chưa đầy 1 năm.

Tuy nhiên, cô hiện vẫn giữ chiếc nhẫn kim cương đắt tiền mà Chris dùng để cầu hôn, do đó theo nguồn tin của TMZ, nam diễn viên đang muốn "đòi quà" sau khi chia tay.

Nguồn tin thân cận với Chris tiết lộ rằng anh đã mua chiếc nhẫn này với giá 2 triệu USD (hơn 46 tỷ VND). Giá này đã là giá hời nhờ Paris có quan hệ thân thiết với nhà kim hoàn chế tác, đồng thời sự quan tâm của truyền thông đến cặp đôi cũng giúp hãng kim hoàn được PR.

Giờ đây, Paris Hilton là người chủ động hủy hôn ước, và theo luật ở California, điều này có nghĩa Chris được quyền đòi lại chiếc nhẫn.

Hậu chia tay, Paris Hilton bị tình cũ đòi quà vì vẫn giữ chiếc nhẫn đính hôn trị giá 46 tỷ - Ảnh 1.

Paris Hilton đang bị vị hôn phu "đòi quà" sau khi chia tay.

Hậu chia tay, Paris Hilton bị tình cũ đòi quà vì vẫn giữ chiếc nhẫn đính hôn trị giá 46 tỷ - Ảnh 2.

Món quà đó là chiếc nhẫn kim cương mà Chris đã mua với giá hơn 46 tỷ.

Chiếc nhẫn được thiết kế riêng cho cặp đôi, đính trên đó là viên kim cương 20 carat mất đến 4 tháng để chế tác. Có lần Paris đã vô tình... đánh rơi chiếc nhẫn trị giá cả gia tài này nhưng may mắn là sau đó tìm lại được.

Chris và Paris vẫn chưa gặp lại nhau sau khi chia tay, nhưng nguồn tin của TMZ, Chris đã tỏ ý muốn Paris trả lại cho anh chiếc nhẫn và nếu cô không hiểu ý một cách tinh tế, nam diễn viên sẽ công khai "đòi quà".

Trong khi đó, người đẹp 37 tuổi nhà Hilton vẫn tỏ ra vui vẻ lạc quan. Cô còn vừa chia sẻ đoạn video khi tới dự bữa tiệc ra mắt sản phẩm nước hoa mới Platinum Rush tại Dubai.

Hậu chia tay, Paris Hilton bị tình cũ đòi quà vì vẫn giữ chiếc nhẫn đính hôn trị giá 46 tỷ - Ảnh 3.

Cặp đôi khi vẫn còn mặn nồng bên nhau.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại