Paris Hilton chia tay với "phi công trẻ" sau khi đính hôn chưa đầy 1 năm, lý do là gì?

Tee |

Paris Hilton đã hủy hôn ước với nam diễn viên Chris Zylka sau khi nhận lời cầu hôn của anh hồi đầu năm.

Theo nguồn tin của trang JustJared, Paris Hilton và vị hôn phu kém 4 tuổi Chris Zylka đã quyết định chia tay sau khoảng thời gian 2 năm bên nhau và đính hôn chưa tới 1 năm: "Họ đã chia tay và hủy hôn ước trong tháng này.

Mối quan hệ của cặp đôi đã bắt đầu trở nên không ổn sau khoảng 2 năm bên nhau.

Paris sẽ tập trung vào việc phát triển thương hiệu riêng như công việc DJ và kinh doanh nước hoa, còn Chris sẽ quay lại với việc diễn xuất và hoạt động nghệ thuật như tổ chức triển lãm ở hội chợ Art Basel".

Paris Hilton chia tay với phi công trẻ sau khi đính hôn chưa đầy 1 năm, lý do là gì? - Ảnh 1.

Paris Hilton và Chris Zylka.

Cô tiểu thư 37 tuổi nhà Hilton được "phi công trẻ" cầu hôn vào đầu năm 2018 khi đi du lịch ở Aspen. Cặp đôi hẹn hò với nhau kể từ đầu năm 2017.

Nguồn tin của trang People cũng cho biết cặp đôi đã chia tay cách đây vài tuần, do Paris cảm thấy mối quan hệ của họ tiến triển quá nhanh và giờ cảm thấy Chris không phải người phù hợp với mình.

Quan hệ của họ đã xảy ra trục trặc suốt 6 tháng qua và Paris cảm thấy vẫn chưa sẵn sàng kết hôn.

Theo People và E! NEws: "Đám cưới của họ vốn chưa bao giờ có khả năng diễn ra. Họ chưa bao giờ tổ chức tiệc đính hôn.

Bố mẹ Chris cũng chưa gặp mặt bố mẹ Paris. Ban đầu hôn lễ dự định tổ chức ngày 11/11 nhưng bị dời sang năm 2019. Chẳng ai thấy sốc về chuyện họ chia tay. Paris muốn kết hôn giống như các em của cô ấy và có con nhưng không muốn gắn bó cả đời với Chris.

Cô ấy luôn phải đi khắp thế giới vì công việc kinh doanh mỹ phẩm và thời trang. Paris mong vẫn có thể làm bạn và chúc Chris điều tốt đẹp nhất".

Đây là lần thứ 3 Paris Hilton hủy hôn ước với chồng sắp cưới. Trước đây cô từng hủy hôn với người mẫu Jason Shaw vào năm 2003 và anh chàng thừa kế giàu có Paris Latsis vào năm 2005.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại