Hãng tin Iran: Quyết đánh bại "quân UAE", Thổ liều lĩnh điều UAV tới tham chiến ở Yemen?

Hoài Giang |

Đây là lần đầu tiên một kênh truyền thông có uy tín của Iran, "đối tác thân thiết" của Thổ Nhĩ Kỳ ở Trung Đông đưa tin về hoạt động của UAV Thổ tại Yemen.

Cảnh quay phòng không của lực lượng Houthi bắn rơi một UAV được cho là do Thổ Nhĩ Kỳ sản xuất vào năm 2019.

Cảnh quay phòng không của lực lượng Houthi bắn rơi một UAV được cho là do Thổ Nhĩ Kỳ sản xuất vào năm 2019.

Hãng thông tấn Mehr News của Iran mới đây đã đăng tải bài viết có tiêu đề: "Turkey dispatches drones to battle against UAE in Yemen" (tạm dịch: Thổ Nhĩ Kỳ điều động máy bay không người lái để đối đầu với UAE ở Yemen). Dưới đây là lược dịch bài viết:

"Các nguồn thạo tin cho biết rằng Thổ Nhĩ Kỳ đã điều động các máy bay không người lái tiên tiến đến chiến tuyến ở miền nam Yemen để đối đầu với các lực lượng do Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) hậu thuẫn.

Các nguồn tin chính trị ở Yemen cũng cho biết rằng các cuộc đụng độ quân sự đã leo thang trên các mặt trận ở tỉnh Abyan, miền nam Yemen, phía đông Aden.

Các đồng minh Yemen của Arab Saudi (quân chính phủ Hadi, lực lượng Đảng Hồi giáo Islah...) vẫn đang chiến đấu chống lại các đồng minh của UAE tại một số tỉnh miền nam Yemen (Hội đồng chuyển tiếp miền nam Yemen - STC)".

Hãng tin Iran: Quyết đánh bại quân UAE, Thổ liều lĩnh điều UAV tới tham chiến ở Yemen? - Ảnh 1.

Vị trí tương đối của các phe tham chiến ở Yemen cho tới cuối tháng 10/2020. Cần nhấn mạnh rằng hiện tại giao tranh giữa STC và lực lượng được Saudi hậu thuẫn vẫn đang diễn ra ở Tỉnh Abyan - khu vực từ Aden tới Al-Khabr.

Cần nhấn mạnh rằng tin đồn về việc máy bay không người lái (drone/UAV) do Thổ Nhĩ Kỳ sản xuất tham chiến ở Yemen đã có từ lâu.

Tuy nhiên đây là lần đầu tiên một kênh truyền thông có uy tín của Iran, một "đối tác thân thiết" của Thổ Nhĩ Kỳ xác nhận thông tin này.

Hiện vẫn chưa rõ những drone/UAV nói trên là do Thổ Nhĩ Kỳ vận hành hay được bán cho lực lượng Yemen được Arab Saudi hậu thuẫn để chống lại STC được UAE hậu thuẫn.

Vào cuối năm 2019, lực lượng Ansar Allah (Houthi) tuyên bố đã bắn rơi một UAV có hình dáng tương tự Vestel Karayel (UAV trinh sát và chiến đấu được công ty Thổ Nhĩ Kỳ Vestel phát triển cho quân đội nước này) tại khu vực biển thuộc quận Al-Salif, phía bắc Hodeidah.

Vestel Karayel là UAV tầm trung, sức bền cao (MALE) có tốc độ tối đa 150 km/giờ, duy trì bay 20 giờ và trần bay là 6,9 km.

Biến thể máy bay không người lái tấn công (UCAV) Karayel-SU có 2 mấu cứng dưới mỗi cánh, có thể mang theo 120 kg vũ khí được cho là Smart Micro Munition (tên lửa siêu nhỏ chính xác) MAM-L (21,5 kg) hoặc MAM-C (6,5 kg).

Hãng tin Iran: Quyết đánh bại quân UAE, Thổ liều lĩnh điều UAV tới tham chiến ở Yemen? - Ảnh 4.

Mảnh vỡ UAV được cho là Vestel Karayel bị bắn rơi ở Yemen vào cuối năm 2019.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại