Hàn Quốc tuyên bố sẽ vùi dập, “kết liễu” hy vọng World Cup của Việt Nam

Tiểu Mã |

Hy vọng mong manh của thầy trò HLV Mai Đức Chung trong việc tìm vé tới World Cup càng trở nên khó khăn trước quyết tâm rất lớn của người Hàn Quốc.

Tại Asian Cup nữ 2018, trong khi 2 tấm vé vào bán kết đồng nghĩa với suất dự World Cup ở bảng A đã được định đoạt (Trung Quốc + Thái Lan) thì ở bảng B, sự cạnh tranh vẫn đang diễn ra rất căng thẳng.

Trong khi Australia và Nhật Bản phải đối đầu trực tiếp thì Hàn Quốc mới đang là đội tuyển nắm lợi thế lớn bởi họ sẽ chắc chắn vào bán kết nếu thắng Việt Nam ở lượt đấu tối nay (13/4). Đây là mục tiêu nằm trong tầm tay của đội bóng xứ Kim chi.

So với Việt Nam, Hàn Quốc được đánh giá mạnh hơn hẳn. Việc họ vừa cầm hòa cả Australia lẫn Nhật Bản (cùng với tỷ số 0-0) đã cho thấy điều đó. Bởi thầy trò HLV Mai Đức Chung đã phải nhận tới 12 bàn thua trắng trước 2 đối thủ này (thua 0-4 và 0-8).

Hàn Quốc tuyên bố sẽ vùi dập, “kết liễu” hy vọng World Cup của Việt Nam - Ảnh 1.

Hàn Quốc đang cực kỳ tự tin vào khả năng đánh bại Việt Nam.

Với đội tuyển nữ Việt Nam, chúng ta chỉ có thể giành suất dự World Cup bằng cách đánh bại Hàn Quốc để xếp thứ 3 bảng B, sau đó thắng đội xếp thứ 3 bảng A (Philippines) ở trận tranh suất play-off. Song thực tế, việc đánh bại Hàn Quốc ở thời điểm này sẽ là rất khó.

Trước cuộc quyết đấu tối 13/4, HLV Yoon Duk-yeo của Hàn Quốc tuyên bố sẽ "đè bẹp" thầy trò HLV Mai Đức Chung:

"Mọi thứ sẽ thuận lợi hơn nếu chúng tôi thắng Nhật Bản ở lượt trận trước nhưng điều đó đã không xảy ra. Việc chỉ có 2 trận hòa khiến chúng tôi phải dốc toàn lực để đánh bại Việt Nam.

Ở hai trận trước, chúng tôi không ghi bàn nhưng tôi cho rằng các học trò của mình đã chơi rất thành công. Tôi tin họ đều có khả năng ghi bàn trước Việt Nam. Nếu Hàn Quốc chơi với đúng phong độ, tôi tin chúng tôi sẽ ghi được nhiều bàn thắng vào lưới Việt Nam".

Hàn Quốc tuyên bố sẽ vùi dập, “kết liễu” hy vọng World Cup của Việt Nam - Ảnh 2.

Tuyển nữ Việt Nam không có nhiều cơ sở để đánh bại Hàn Quốc.

Trong khi đó, HLV Mai Đức Chung cũng tỏ ra đầy quyết tâm. Ông khẳng định đội tuyển nữ Việt Nam hoàn toàn không gặp một chút áp lực nào dù vẫn đang trắng tay sau 2 trận.

"Ngay từ lúc bắt đầu tham dự giải, chúng tôi đã không gặp bất cứ một áp lực nào về mặt thành tích. Vì thế, chúng tôi sẽ đối đầu Hàn Quốc bằng tâm lý thoải mái và tự tin nhất.

Chúng tôi chưa có được kết quả tốt ở 2 trận vừa qua nhưng tôi tin toàn đội sẽ làm được điều gì đó trước Hàn Quốc.

Chúng tôi tuy yếu hơn các đối thủ ở bảng B nhưng các cầu thủ chưa bao giờ có ý định bỏ cuộc. Chúng tôi sẽ chơi bằng quyết tâm cao nhất".

Xét về tương quan ở thời điểm hiện tại cộng với kinh nghiệm và thành tích trong quá khứ, tuyển nữ Việt Nam đều thua thiệt không ít so với Hàn Quốc. Nếu tối nay, thầy trò HLV Mai Đức Chung phải đón nhận một thất bại trước đội bóng xứ Kim chi thì đó cũng không phải là điều quá bất ngờ.

Dẫu sao, đây là lúc thầy trò HLV Mai Đức Chung cần sự động viên và sát cánh cùng người hâm mộ. Chỉ cần chơi với tinh thần quyết tâm, các cô gái Việt Nam chắc chắn vẫn còn quyền ngẩng cao đầu ngay cả khi thất bại.

Vòng bảng Asian Cup nữ 2018: Việt Nam 0-8 Australia

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại