Hamas tấn công tên lửa vào Israel

Đức Văn |

Đêm 28 tháng 12, lần đầu tiên sau một tháng rưỡi, Hamas giáng một đòn mạnh, bắn một tên lửa vào lãnh thổ Israel, truyền thông Israel đưa tin.

Sau vụ tấn công của Hamas, máy bay trực thăng của lực lượng phòng vệ Israel đã tấn công các vị trí của Hamas ở phía nam dải Gaza, gây thiệt hại cho các tòa nhà dân cư.

Một tên lửa được bắn từ Gaza trúng một khu vực không có người ở tại Shaar haNegev.

Đó là cuộc tấn công bằng tên lửa đầu tiên vào Israel sau cuộc leo thang kéo dài hai ngày vào giữa tháng 11. Khi đó, Palestine đã bắn hơn 450 tên lửa và rocket vào Israel, để đáp lại điều này, Israel đã tấn công hơn 150 mục tiêu ở Dải Gaza.

Nhiều khả năng, nguyên nhân của vụ tấn công bằng tên lửa của Hamas lần này xuất phát từ cái chết của một người gốc Ả Rập 26 tuổi và bốn người Palestine khác bị thương trong một cuộc đụng độ với quân đội Israel trong cuộc biểu tình vào thứ Sáu hàng tuần ở biên giới với Israel.

Kể từ tháng 3 năm nay, trong các cuộc biểu tình ở biên giới Gaza, khoảng 240 người Palestine đã chết do đụng độ với lực lượng phòng vệ Israel.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại