Hai người chứng kiến việc công an "bêu tên" người mua, bán dâm giữa đường phố nói gì?

T.Nguyên |

Bà N. chia sẻ, hôm diễn ra việc công an đưa 4 người ra lề đường ở Phú Quốc để công khai hành vi mua bán dâm có rất nhiều người chứng kiến.

Trong diễn biến mới nhất của sự việc Công an thị trấn Dương Đông (Phú Quốc, Kiên Giang) công khai hóa 4 người (3 nữ, 1 nam) liên quan đến mua, bán và chứa mại dâm ở lề đường Cách Mạng Tháng Tám, công an tỉnh đã chỉ đạo công an huyện nhanh chóng lập tổ kiểm tra xác minh sự việc, xử lý nghiêm nếu có sai phạm.

Báo Lao động dẫn thông tin từ Đại tá Phạm Minh Thành (Trưởng phòng Tham mưu kiêm người phát ngôn Công an tỉnh Kiên Giang) cho biết, trong 1 tuần làm việc, tổ sẽ báo cáo với ban giám đốc công an tỉnh này.

Hai người chứng kiến sự việc công an "bêu tên" người mua, bán dâm là bà N. và anh D.V.T. đã có những chia sẻ với báo giới trong nước.

"Hôm đó, thấy người đông quá, tôi ghé lại thì chứng kiến một cán bộ tên H. là Công an thị trấn Dương Đông đứng đọc tờ trình về mức xử phạt hành chính đối với 4 người, trong đó có 3 phụ nữ, về hành vi môi giới mại dâm, mua dâm, bán dâm", anh T. (trú tại thị trấn Dương Đông) nói trên báo Thanh niên.

Anh T. lo ngại việc công khai như vậy sẽ "khép đường hoàn lương" của những người vi phạm.

Còn bà N. (nhà gần nơi diễn ra sự việc) bày tỏ trên báo Sài Gòn giải phóng, bà cảm thấy tội nghiệp cho những người bị "bêu tên". 

Theo bà, hôm đó có rất nhiều người chứng kiến buổi công khai danh tính 4 người mua bán dâm, trong đó, có cả người nước ngoài và trẻ em.

Hai người chứng kiến việc công an bêu tên người mua, bán dâm giữa đường phố nói gì? - Ảnh 1.

Ảnh cắt từ clip

Về sự việc này, Thạc sĩ Trần Thị Thu Hà (giảng viên khoa Luật Hành chính - Trường đại học Luật TP.HCM) nhận định trên báo Tuổi trẻ, cơ quan chức năng có lẽ đã có sự nhầm lẫn quy định của luật về công khai xử phạt vi phạm hành chính. 

Theo bà, trường hợp mua bán dâm không thuộc phạm vi công bố công khai theo Điều 72 Luật Xử lý vi phạm hành chính.

Còn nguyên Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Trần Quốc Thuận thì bày tỏ trên báo VOV: "Việc công khai tên tuổi người mua bán dâm như ở Phú Quốc chẳng khác gì bôi nhọ người khác, vì họ đâu có tội gì".

(Tổng hợp)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại