Xôn xao sự việc công an đọc công khai quyết định xử phạt người mua, bán dâm giữa phố

T.Nguyên |

Sự việc được cho là xảy ra tại lề đường Cách Mạng Tháng Tám, thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.

Theo tin từ Zing.vn, mới đây trên facebook xuất hiện một clip dài 4 phút với thông tin đi kèm là công an thị trấn Dương Đông  (huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang) cầm tờ giấy đọc công khai ở lề đường lần lượt tên, tuổi của chủ quán giải khát cho đôi nam nữ mua, bán dâm.

Xung quanh nơi công an công khai danh tính người mua, bán dâm có khá đông người chứng kiến.

Nguồn trên dẫn lời lãnh đạo Công an Kiên Giang cho hay, nếu sự việc có thật thì đây là việc làm phản cảm. Công an tỉnh đã yêu cầu công an huyện kiểm tra làm rõ thông tin.

Báo Tuổi trẻ thuật lại, trong clip, cán bộ công an đọc rõ tên, tuổi, quê quán và vi phạm mua, bán dâm của 4 người. Theo nguồn này, sự việc diễn ra chiều 29/1, tại vỉa hè đường Cách Mạng Tháng Tám (khu phố 10, thị trấn Dương Đông).

Báo Pháp luật TP.HCM mô tả thêm từ clip, công an cầm micro để đọc hành vi mua bán dâm, yêu cầu những người trên "bước lên cho người đi đường nhìn mặt".

Thiếu tá Dương Thiết Tâm (Phó Trưởng Công an thị trấn Dương Đông) thông tin với báo Tuổi trẻ, đó là buổi "công bố quyết định xử phạt cho các đối tượng có hành vi mua bán dâm để họ đi nộp phạt".

Theo Thiếu tá Tâm, công an công bố quyết định ở nơi đông dân cư để "nhằm mục đích tuyên truyền, giáo dục, răn đe với mọi người ".

Xôn xao sự việc công an đọc công khai quyết định xử phạt người mua, bán dâm giữa phố - Ảnh 1.

Rất nhiều người theo dõi sự việc. Ảnh: Infonet

Luật sư Nguyễn Công Hùng (nguyên thẩm phán TAND tối cao) nói với báo Tuổi trẻ, việc làm trên của công an thị trấn Dương Đông  đã "triệt" con đường hoàn lương của người vi phạm. Theo ông thì phường, xã nên mời người vi phạm lên giáo dục.

Còn luật sư Nguyễn Văn Đức (Đoàn Luật sư TP Cần Thơ) khẳng định với Zing.vn, việc làm của công an có dấu hiệu làm nhục người khác.

Luật sư Trần Nguyễn Duy Thăng (Đoàn Luật sư TP Cần Thơ) khẳng định trên báo Pháp luật TP.HCM, hiện việc mở phiên tòa xử lưu động không còn nên việc phát loa như vậy với vi phạm hành chính đã xúc phạm danh dự, nhân phẩm của những người bị "bêu riếu".

"Luật đâu có việc mang loa đi hô to tờ trình như vậy", luật sư Thăng nói .

(Tổng hợp)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại