Hai mẹ con thuê nhóm "giang hồ" đánh đập, cướp tài sản của người phụ nữ ở chung cư

Quang Phòng |

Nhóm "giang hồ" khai được 2 mẹ con bà Minh nhờ đòi nợ bà Nga số tiền là 200 triệu đồng với tỉ lệ 4-6 nên tới chung cư khống chế, đánh đập, cướp tài sản của bà Nga rồi tẩu thoát..

Ngày 15/3, Công an TP.Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà đang tạm giữ nhóm đối tượng gồm: Phan Thanh Hồ (SN 1977), Phan Ngọc Kha (SN 1989), Nguyễn Văn Hào (SN 1989), Nguyễn Hoàng Thế (SN 1982), Trần Kim Long (SN 1983) và Phan Công Đức (SN 1970, cùng ngụ TP.Nha Trang) để điều tra về hành hành vi đánh đập và cướp tái sản.

Hai mẹ con thuê nhóm giang hồ đánh đập cướp tài sản của người phụ nữ ở chung cư - Ảnh 1.

Nhóm "giang hồ" tại cơ quan công an.

Đồng thời, công an đang tiến hành truy xét 2 người phụ nữ tên là Minh và Linh (con của bà Minh, cùng ngụ tỉnh Lào Cai) được cho là đóng vai trò chủ mưu của vụ việc.

Theo điều tra ban đầu, bà Phạm Thị Quỳnh Nga (ngụ tỉnh Lào Cai) có quen biết buôn bán với bà Minh và nhiều lần vay mượn tiền lên tới 200 triệu đồng. Sau đó, bà Minh nhiều lần đòi nợ bà Nga nhưng không được.

Bực tức, bà Minh cùng con gái thuê Hồ đòi nợ giúp và cả 2 thoả thuận với tỉ lệ 4-6 nếu đòi được. Hồ gọi cho nhóm đàn em là Kha, Hào, Thế, Long, Đức để bàn bạc lên kế hoạch.

Sáng 4/3, hai mẹ con bà Minh cùng Hồ và nhóm đàn em đi trên xe ô tô 7 chỗ tới chung cư Bình Phú 2, đường Nguyễn Chính, phường Vĩnh Hoà, TP.Nha Trang nơi bà Nga ở. Khi vừa tới nơi, nhóm "giang hồ" phát hiện bà Nga cùng con gái đi xuống nên chặn lại nói chuyện.

Ít phút sau, nhóm "giang hồ" khống chế bà Nga cướp chiếc ĐTDĐ rồi dẫn bà cùng con gái lên căn hộ tầng 3 chung cư. Tại đây, nhóm "giang hồ" đánh đập uy hiếp bà Nga lục lọi lấy nhiều tài sản. Đồng thời, nhóm "giang hồ" ép bà Nga ký giấy bán xe máy với giá 30 triệu đồng, ký nhận nợ 100 triệu đồng rồi tẩu thoát.

Khi nhóm "giang hồ" đi khỏi, bà Nga được gia đình đưa tới bệnh viện cấp cứu điều trị. Sau đó, bà Nga gửi đơn tới công an. Tiếp nhận thông tin, công an đã vào cuộc điều tra xác định nhóm "giang hồ" gây án nên truy xét

Tối 12/3, công an đã bắt giữ Hồ cùng nhóm đàn em. Nhóm "giang hồ" khai cùng 2 mẹ con bà Minh đã đánh đập và cướp nhiều tài sản của nạn nhân như: 4 ĐTDĐ, Macbook, iPad, 2 nhẫn vàng, xe máy, 10 triệu đồng….

Sau khi cướp được, mẹ con bà Minh trả công cho nhóm Hồ số tiền 10 triệu đồng và hứa khi nào đòi thêm 100 triệu đồng sẽ trả theo tỷ lệ đã giao kèo. Hiện công an đang khẩn trương truy bắt hai mẹ con bà Minh để điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại