Hai khách hát karaoke bị truy sát, chém chết: Bắt 1 bảo vệ

Nguyễn Song |

Liên quan đến vụ xô xát, cãi vã khiến 2 khách hát karaoke bị chém chết, cơ quan công an đã bắt 1 bảo vệ.

Cơ quan điều tra CA TPHCM cho biết đã bắt giữ Nguyễn Hữu Phúc (18 tuổi, ngụ Hóc Môn) và đang truy tìm 3 đối tượng khác đã bỏ trốn.

Nạn nhân được xác định là anh Nguyễn Đức Bản (40 tuổi, ngụ quận Gò vấp) và Phạm Duy Thành (31 tuổi, ngụ quận 12).

Thông tin trên báo Infonet cho hay, Phúc làm bảo vệ quán karaoke Kington nằm trên đường Trịnh Thị Dối, xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn, TP.HCM.

Chiều 21/7, nhóm của anh Bản và anh Thành đi đến quán mà Phúc làm để hát karaoke. Trong quá trình thanh toán tiền, 2 nạn nhân đã nảy sinh mâu thuẫn với nhân viên của quán. Lúc này, Phúc và vài bảo vệ ra can ngăn thì xảy ra xô xát, ẩu đả.

Trong lúc xô xát, anh Bản và anh Thành bị 4 người dùng mã tấu chém nhiều nhát trọng thương và tử vong sau khi đến bệnh viện.

Nhận tin báo, Công an có mặt phong tỏa hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Công an thu giữ tại hiện trường 2 khẩu súng ngắn, mã tấu, nghi là của bảo vệ.

Sau đó, công an đã đưa 16 người là nhân viên và bảo vệ của quán karaoke về trụ sở làm việc. Công an xác định được 2 nghi can là bảo vệ của quán dùng hung khí gây ra cái chết 2 anh Bản và Thành.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại