Hai cường địch đáng gờm của Việt Nam chịu chung “nỗi khổ” trước thềm giải châu Á

Tiểu Mã |

Cả Thái Lan lẫn Malaysia đều đang vấp phải nhiều khó khăn trong kế hoạch chuẩn bị cho Asiad và AFF Cup sắp tới.

Theo tờ báo New Straits Times của Malaysia ngày 19/5, ĐT U23 của nước này đang đối mặt với rất nhiều khó khăn trong quá trình chuẩn bị tham dự Asiad. Nguyên nhân bắt nguồn từ việc HLV Ong Kim Swee nhiều khả năng sẽ không thể triệu tập được đầy đủ những cầu thủ ưng ý do sự "bất hợp tác" từ phía các CLB.

Nhà cầm quân này tỏ ra khá ngao ngán: "Tôi định cho ĐT U23 tập trung đợt cuối cùng vào ngày 1/8, tức khoảng 10 ngày trước khi bước vào Asian Games. Nhưng tôi rất lo lắng trước việc nhiều CLB tại Malaysia không chịu nhả ngôi sao của họ.

Đó là thời điểm các CLB bước vào Cup Malaysia nên rất khó để tôi có thể triệu tập những cầu thủ tốt nhất. Hiện giờ, tôi đang lên phương án để U23 Malaysia đá một trận giao hữu ngày 6/8 để kiểm tra đội hình".

Hai cường địch đáng gờm của Việt Nam chịu chung “nỗi khổ” trước thềm giải châu Á - Ảnh 1.

HLV Ong Kim Swee của U23 Malaysia tỏ ra không mấy vui vẻ do sự thiếu hợp tác từ phía các CLB.

Tờ New Straits Times cho rằng đây không phải lần đầu tiên ông Ong Kim Swee bị làm khó do sự thiếu hợp tác từ phía các CLB. 

Năm ngoái tại AFC Cup 2017, nhà cầm quân này thậm chí còn mất tới 6 trụ cột gồm Haziq Nadzli, Safawi Rasid, Syamer Kutty Abba, S. Kumaahran, Matthew Davies và Nor Azam Azih do các CLB quyết giữ lại các trụ cột của mình.

Khó khăn mà Malaysia đang gặp phải là tương tự so với Thái Lan. Cách đây không lâu, HLV Milovan Rajevac đã có cuộc họp cùng LĐBĐ Thái Lan (FAT), đại diện các CLB để bàn luận về kế hoạch dự Asiad và AFF Cup.

Mặc dù HLV Rajevac đã lên phương án đưa các học trò sang châu Âu tập huấn nhưng vì sự thiếu đồng thuận từ phía các CLB nên sau đó kế hoạch này đã bất đắc dĩ phải hủy.

Sau khi bị các CLB phản đối, HLV Rajevac buộc phải để các học trò tập huấn ở trong nước. Dự kiến, "Voi chiến" sẽ có trận đấu giao hữu với Trung Quốc vào ngày 2/6 tới.

Hai cường địch đáng gờm của Việt Nam chịu chung “nỗi khổ” trước thềm giải châu Á - Ảnh 3.

Thái Lan cũng đang gặp khó khăn tương tự so với Malaysia.

Với U23 và ĐTQG Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Park Hang-seo, hiện nhà cầm quân người Hàn Quốc vẫn chưa thông báo về kế hoạch cụ thể nhằm chuẩn bị cho Asiad và AFF Cup. Song, kịch bản thầy Park bị làm khó bởi các CLB giống như Thái Lan và Malaysia nhiều khả năng sẽ khó xảy ra.

Chung kết King's Cup 2018: Thái Lan 2-3 Slovakia

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại