HAGL không họp, 3 đội phản đối đá tập trung, V.League 2020 vẫn phải hoãn nhưng không hủy

Linh Đan (Ảnh: Tú Anh) |

Sáng 31/3 đã diễn ra cuộc họp trực tuyến giữa VPF và đại diện 13 đội bóng V.League để bàn bạc phương án thi đấu khi giải có thể tổ chức trở lại.

Như tin đã đưa, HAGL do chỉ đạo của bầu Đức nên đã không tham gia buổi họp trực tuyến này. Về phía VPF, đơn vị tổ chức giải đã đưa ra những cột mốc từ 15/4-29/5 hoặc 1/5-28/6 cho giai đoạn lượt đi V.League 2020, tuy nhiên cũng khẳng định chỉ cho giải đấu diễn ra khi điều kiện cho phép, dịch bệnh được kiểm soát.

Về phương án thi đấu tập trung, 14 đội bóng sẽ chia làm 3 nhóm. Cụ thể, các đội được thi đấu trên sân nhà: Hà Nội (Hàng Đẫy), Viettel (Hàng Đẫy), Nam Định (Thiên Trường), Quảng Ninh (Cẩm Phả), Thanh Hoá (sân Thanh Hoá), Hải Phòng (Lạch Tray); các đội sử dụng sân nhóm 1 làm sân nhà: Quảng Nam (Lạch Tray), Đà Nẵng (Cẩm Phả), SLNA (Thanh Hoá), HAGL (Thiên Trường); các đội mượn sân trung lập làm sân nhà: TP Hồ Chí Minh và Sài Gòn FC (Mỹ Đình), Hồng Lĩnh Hà Tĩnh (PVF), Bình Dương (sân PVF).

HAGL không họp, 3 đội phản đối đá tập trung, V.League 2020 vẫn phải hoãn nhưng không hủy - Ảnh 1.

Lãnh đạo 13 đội bóng họp trực tuyến cùng VPF.

Đây được xem là phương án đáp ứng tiêu chí sân nhà – sân khách, giúp các đội bóng có quãng nghỉ phù hợp, hạn chế phải di chuyển bằng máy bay, giảm tải lịch thi đấu giai đoạn 2, tránh giải kết thúc muộn để kế hoạch tập trung của ĐT Việt Nam ít bị ảnh hưởng.

Tất nhiên, điều này cũng khiến mật độ thi đấu dày hơn và mặt sân sẽ bị ảnh hưởng. Đặc biệt, các trận đấu ở lượt đi vẫn sẽ đóng cửa với khán giả.

Với phương án được đưa ra, có 6 đội bóng ủng hộ, gồm: Hà Nội, Viettel, HL Hà Tĩnh, SLNA, Thanh Hoá và Than Quảng Ninh. Phía Sài Gòn và TP.HCM cho biết họ sẽ ủng hộ việc thi đấu tập trung nếu việc tổ chức đảm bảo an toàn, được các cấp chính quyền cho phép. Đại diện SLNA và Quảng Nam cũng đã nêu quan điểm V.League 2020 có thể thi đấu mà không có đội xuống hạng.

Có 3 đội bóng không đồng tình với phương án được nêu ra, gồm: SHB Đà Nẵng, Quảng Nam và Nam Định. Các đội bóng còn lại không ủng hộ mà cũng không phản đối.

Ngoài ra, mốc thời gian từ 15/4-29/5 cũng được cho rằng không khả thi với tình hình hiện tại nên ban tổ chức V.League 2020 sẽ vẫn phải chờ thêm diễn biến dịch bệnh để có thể chốt ngày cụ thể.

HAGL không họp, 3 đội phản đối đá tập trung, V.League 2020 vẫn phải hoãn nhưng không hủy - Ảnh 3.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại