Hạ viện Mỹ chỉ trích ông Obama "nhượng bộ chưa từng thấy trước Iran"

Ngày 22/4, Chủ tịch Hạ viện Mỹ Paul Ryan đã chỉ trích việc chính quyền của Tổng thống Barack Obama có ý định mua 32 tấn nước nặng từ Iran khi cho rằng quyết định này “là một sự nhượng bộ chưa từng thấy nữa trước nhà nước bảo trợ khủng bố hàng đầu thế giới.”

Trong một tuyên bố, Hạ nghị sỹ Cộng hòa Paul Ryan nhấn mạnh thông tin Nhà Trắng sẽ chi 8,6 triệu USD để mua lượng nước nặng trên của Iran dường như là một phần trong các nỗ lực của phe Dân chủ nhằm thúc đẩy thỏa thuận hạt nhân mà các cường quốc ký năm 2015 với Iran, đồng thời sẽ “trực tiếp hỗ trợ chương trình hạt nhân của nước Cộng hòa Hồi giáo này.”

Trước đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ John Kirby cho hay Washington sẽ mua 32 tấn nước nặng của Iran và “giao dịch này sẽ cung cấp cho ngành công nghiệp Mỹ một sản phẩn quan trọng trong khi cũng cho phép Iran bán đi một phần lượng nước nặng dư thừa," qua đó giúp nước Cộng hòa Hồi giáo đáp ứng các nghĩa vụ của họ theo tiến trình thực thi thỏa thuận hạt nhân với các cường quốc./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại