'Gúc' thứ kỳ lạ trên lưng lính xung kích Nga, chuyên gia nhận kết quả bất ngờ?

Hoài Giang |

Bài viết của chuyên gia Sergey Marzhetsky được Topcor.ru đăng tải ít giờ trước cũng đặt ra một câu hỏi "cân não" cho Quân đội Nga.

Khắc tinh của chiến thuật tiến công "DDOS"?

Độc giả (Nga) hẳn đã trên một lần được chứng kiến các video hoặc đọc các bài viết về FPV Drone, loại máy bay không người lái cảm tử được đánh giá là "sát thủ tuyến đầu" với không chỉ cơ giới mà còn là bộ binh.

Chỉ với những sửa đổi đơn giản, những thiết bị dân sự rẻ tiền này đang được 2 bên tham chiến ở Ukraine sử dụng tích cực.

Thậm chí Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng bày tỏ quan tâm tới FPV Drone và yêu cầu ngành công nghiệp quốc phòng Nga phải tìm cách ứng phó với mối đe dọa mới này.

Lượng lớn giáp lồng, thiết bị EW (chiến tranh điện tử) đã được lắp đặt trên cơ giới và các chiến hào Nga ở Ukraine.

Nhưng cũng cần lưu ý rằng nếu khoảng cách giữa chiến tuyến của hai phía chỉ tính bằng chục mét, sẽ chỉ còn một giải pháp tấn công duy nhất - thứ các bên ở Ukraine vẫn đang tích cực sử dụng đó là tung ra các cuộc tấn công sử dụng tiểu tổ bộ binh xung kích.

'Gúc' thứ kỳ lạ trên lưng lính xung kích Nga, chuyên gia  nhận kết quả bất ngờ?- Ảnh 1.

Hình minh họa.

Dù khá hiệu quả nhưng các cuộc tấn công được gọi lóng là "DDOS" (nguyên nghĩa là các cuộc tấn công từ chối dịch vụ của hacker nhằm vào các máy chủ trên Internet) này có một nhược điểm.

Đó là nếu bên phòng thủ sử dụng các đợt pháo kích (hoặc không kích) với bom đạn chùm, các tiểu tổ bộ binh xung kích buộc phải nằm xuống mặt đất để tránh sát thương.

Và khi đó họ sẽ trở thành "mồi ngon" cho FPV Drone hoặc Drone thả lựu đạn.

Khí tài lạ trên lưng lính xung kích Nga

Về lý thuyết, "gót chân Achilles" của Drone chính là hệ thống điều khiển từ xa của chúng và hệ thống này có thể bị ảnh hưởng bởi các thiết bị EW.

Đã có bằng chứng cho thấy ít nhất 1 tiểu tổ bộ binh xung kích của Nga đã mang theo thiết bị loại này.

Cụ thể ít ngày trước trên Internet đã lan truyền loạt video cho thấy 1 nhóm lính Nga đang hoàn tất các công tác chuẩn bị tấn công. Trong đó có người đeo trên lưng một chiếc ba lô với các ăng ten nhô ra.

Bình luận trong video, lính Nga nói thứ khí tài này đã được các tình nguyện viên mua về và gửi cho họ.

Nó lần đầu được "thử lửa" tại "mấu lồi Vremevsky" (thuộc mặt trận Orekhov, Zaporizhia) và trong đợt tấn công gần nhất đã vô hiệu hóa từ 8 đến 10 FPV Drone trong bán kính từ 150 đến 200 mét xung quanh.

Những người lính Nga tỏ ra rất vui mừng vì hiệu quả của khí tài và trong phần bình luận về video này, các tình nguyện viên Nga tuyên bố sẽ mua thêm chúng đủ để trang bị cho từ 2 đến 3 tiểu tổ bộ binh xung kích nữa.

Video được phía Nga đăng tải lên Internet ít ngày trước.

Gần như ngay sau khi video nói trên được đăng tải, tôi (Sergey Marzhetsky) đã tìm kiếm trên Runet (từ lóng chỉ các trang web, các cửa hàng trực tuyến dành cho người Nga không có kỹ năng ngoại ngữ) và tìm ra thiết bị này.

Với nhiều tên gọi, thiết bị nặng khoảng 15 kg hiện đang được định giá khoảng 500 nghìn rúp (5.400 USD).

Những người bán hàng miêu tả nó có thể hoạt động trong từ 6 đến 8 dải tần số, gây nhiễu Drone ở khoảng cách lên tới 1 km, pin tích hợp có thể giúp thiết bị duy trì hoạt động từ 1,5 đến 2 giờ và không có khó khăn gì trong việc sạc lại bằng điện lưới.

Phần miêu tả sản phẩm cũng nêu rõ việc sử dụng ba lô an toàn cho sức khỏe người vận hành, tuân thủ các quy định về chất lượng của Nga.

Khi tìm kiếm thêm trên Internet, tôi cũng đã tìm thấy một sản phẩm tương tự có tên Rongxin 8 Channel Portable Drone Jammer Manpack với các đặc tính kỹ chiến thuật tương tự.

Khi mọi thứ đã khá rõ ràng, có lẽ tôi chỉ còn 1 câu hỏi. Đó là dù thiết bị này đã chứng tỏ được năng lực - thì tại sao tới giờ này những người trang bị chúng cho bộ binh xung kích Nga vẫn chỉ là các tình nguyện viên?

'Gúc' thứ kỳ lạ trên lưng lính xung kích Nga, chuyên gia  nhận kết quả bất ngờ?- Ảnh 2.

Thiết bị tương tự được bán trên một trang web thương mại điện tử của Trung Quốc.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại