Malaysia có thể thắng bằng điều luật từng là "đồng minh" của Thái Lan

Domino |

Không để thua ở lượt đi, được thi đấu lượt về trên sân nhà, vô địch 2 AFF Cup gần nhất, có quá nhiều thứ đứng về phía Thái Lan khi tiếp đón Malaysia.

Nhà cái, đơn vị nhận được sự tư vấn từ những chuyên gia bóng đá chất lượng nhất, luôn đưa ra các tỉ lệ đặt cược rất sát sao cho các trận đấu. Vì thế, góc nhìn từ nhà cái rất đáng để tham khảo trước các trận đấu, từ World Cup, Champions League cho tới giải đấu cấp thấp hơn.

Theo đánh giá của Bwin - nhà cái từng có tên trên áo đấu của Real Madrid, AC Milan - Thái Lan là đội có khả năng chiến thắng trong trận bán kết lượt về AFF Cup 2018 hơn với tỉ lệ cược 1,34 (đặt 1 ăn 1,34). Tỉ lệ cho khả năng 2 đội hòa là 4,50. Còn tỉ lệ đặt cược trường hợp Malaysia thắng là 7,00.

Tỉ số dễ xảy ra nhất là Thái Lan thắng 1-0. Bwin dành cho tỉ số này tỉ lệ cược 5,50. Tỉ số 2-0 cũng được đánh giá rất dễ xuất hiện (tỉ lệ 5,75). Khả năng chiến thắng của Malaysia bị đánh giá khá thấp. Tỉ số 1-0 cho Malaysia có tỉ lệ đặt cược lên tới 14,00.

Góc nhìn nhà cái: Malaysia có thể thắng bằng điều luật từng là đồng minh của Thái Lan  - Ảnh 1.

Không ghi được bàn thắng, nhưng ít ra Malaysia không thể Thái Lan ghi bàn tại Bukit Jalil.

Tuy nhiên, với tỉ lệ cược cho tỉ số 1-1 là 9,75, Bwin cho thấy niềm tin nhất định vào chuyện Malaysia vượt qua vòng bán kết nhờ luật bàn thắng sân khách, bởi lượt đi 2 đội hòa nhau 0-0.

Trong 2 chức vô địch AFF Cup 2014, 2016, luật này đều là "đồng minh" cho Thái Lan ở các trận chung kết.

Năm 2014, Thái Lan thắng 2-0 lượt đi và bị Malaysia dẫn 3-0 ở lượt về trên sân khách. Phút 82, Charyl Chappuis rút ngắn tỉ số còn 1-3. 2 đội cùng ghi được 3 bàn, nhưng Thái Lan có lợi nhờ bàn thắng sân khách. Malaysia buộc phải dâng cao tấn công và nhận thêm bàn thua thứ 2, đành ngậm ngùi để mất chiếc cúp.

2 năm trước, Indonesia thắng 2-1 trong trận chung kết lượt đi trên sân nhà. Thái Lan đã có những phút nôn nóng tại lượt về. May mắn đến với họ khi hậu vệ Indonesia phá bóng trúng chân Siroch nảy vào gôn. 2 bên cùng có 2 bàn, song một lần nữa người Thái được lợi nhờ ghi được bàn thắng sân khách.

Góc nhìn nhà cái: Malaysia có thể thắng bằng điều luật từng là đồng minh của Thái Lan  - Ảnh 2.

HLV Tan Cheng Hoe có thể khiến Thái Lan ôm hận như người thầy Rajagopal?

Lợi thế tâm lý giúp Thái Lan chơi thanh thoát hơn, tìm được bàn ấn định chiến thắng 2-0 (chung cuộc 3-2).

Nếu tìm được mành lưới Thái Lan, Malaysia rất có thể sẽ làm nên chuyện, buộc đối thủ phải nếm trải cay đắng từ luật bàn thắng sân khách.

Bán kết AFF Cup 2018: Malaysia 0-0 Thái Lan (nguồn: Next Media)


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại