Góc Lê Thụy Hải: "Thua đấy nhưng đá thế này, U20 Việt Nam có cơ hội trước Honduras"

Đoàn Dự (Ảnh: FIFA) |

Không khen U20 Việt Nam về chuyên môn nhưng HLV Lê Thụy Hải ca ngợi tinh thần của đội trong trận thua Pháp 0-4. Ông cho rằng chúng ta sẽ gặp khó trước Honduras những vẫn có cơ hội.

Highlight U20 Việt Nam 0-4 U20 Pháp

U20 Việt Nam thua là bình thường

Nhận xét về trận thua 0-4 của U20 Việt Nam trước Pháp, HLV Lê Thụy Hải nói: "Khả năng ta có thế thôi phải bằng lòng với nó. Nhưng tinh thần thi đấu của các em rất tốt".

Ở trận này, HLV Hoàng Anh Tuấn đã dùng đội hình mạnh, thi đấu với hết khả năng nhưng vẫn thua đậm. Hệ quả là U20 Việt Nam vừa mất sức, vừa mất người (Đình Trọng, 2 thẻ vàng).

"Trận này anh Tuấn sẽ rất khó khăn trong việc tính toán. Anh đưa ra lực lượng mạnh để mong và hy vọng. Nhưng anh chưa đánh giá đúng về mình. Còn các em sau trận này sẽ mệt lắm. Họ cứ vần đi vần lại, các em rất mất sức.

Đó là điều thiệt thòi cho trận sau. Tôi vẫn nghĩ mình cần quyết định ở trận sau nhưng giờ sẽ rất khó. Vì khả năng đội Việt Nam thắng họ, có bàn thắng là khó chứ không dễ. Còn đá cầm cự thì được".

Góc Lê Thụy Hải: Thua đấy nhưng đá thế này, U20 Việt Nam có cơ hội trước Honduras - Ảnh 1.

U20 Pháp có chiến thắng quá đơn giản trước U20 Việt Nam.

Ở trận này, U20 Việt Nam nhận tổng cộng 5 thẻ vàng cùng 1 thẻ đỏ gián tiếp trong khi đối phương không nhận thẻ nào. Đã có những ý kiến cho rằng trọng tài thiên vị đội bóng áo xanh nhưng ông Hải nghĩ khác:

"Tôi nghĩ tình huống cậu Việt Nam đánh cùi chỏ thì phải thẻ đỏ ngay. Còn các tình huống thẻ vàng khác là hợp lý. Đừng chê trách trọng tài. Trọng tài FIFA ai ăn gian? Tất cả các tình huống thua của chúng ta cũng đều xứng đáng chứ. Chúng ta không có khả năng chống đỡ họ thì phải chơi làm sao cho đẹp mắt, hôm nay thì phạm lỗi hơi nhiều".

Góc Lê Thụy Hải: Thua đấy nhưng đá thế này, U20 Việt Nam có cơ hội trước Honduras - Ảnh 2.

HLV Lê Thụy Hải

Phân tích kĩ hơn về diễn biến trận đấu này, ông Hải nói về cái được và chưa được của U20 Việt Nam:

"Chúng ta phòng ngự phản công nhưng cách phòng ngự có cướp được bóng đâu? Nếu chúng ta cướp được bóng mà tổ chức tấn công thì mới có điều kiện. Còn không có cơ hội phản công vì bị quây rát, cũng không có khả năng chuyền dài. Nếu có chuyền dài thì họ chỉ be chứ không vào, qua người rất khó.

Còn phản công đá nhỏ, phối hợp thì họ quây rát quá. Chúng ta không làm được như họ vì họ ở đẳng cấp khác. Chúng ta thua không có gì xấu hổ cả. Tinh thần các em là tốt. Dù thua 3, 4 bàn và còn 10 người thì vẫn cố hết sức, hết khả năng.

Còn khen gì đó về chuyên môn thì không thể khen được. Những cầu thủ hay nhất của ta như Quang Hải cũng không thấy đâu. Trình độ họ, đẳng cấp họ khác với mình".

Góc Lê Thụy Hải: Thua đấy nhưng đá thế này, U20 Việt Nam có cơ hội trước Honduras - Ảnh 3.

Khi cần, U20 Pháp chỉ việc tăng tốc và sẽ ghi bàn.

U20 Honduras hơn Việt Nam về thể lực nhưng thầy trò ông Tuấn "con" vẫn có cơ hội

"Thiếu Đình Trọng là thiệt. Trận trước cũng chơi rất hay" – HLV Lê Thụy Hải.

Khi so sánh U20 Pháp trong trận đấu với Honduras và trong trận đấu với Việt Nam, ông Hải cũng cho rằng đội bóng áo xanh đã vất vả hơn tại trận đầu tiên:

"Pháp đá với Honduras khác đá với Việt Nam. Đá với chúng ta họ vờn đi vờn lại rất nhiều vì trình độ cao hơn. Đá với Honduras họ không thể làm như vậy vì thể lực đối phương tốt hơn Việt Nam.

Khả năng chúng ta đá với Honduras thì kết quả hòa nhiều hơn. Khả năng dứt điểm, phối hợp sâu vào cầu môn đối phương của chúng ta rất thấp. Như vậy khó giải quyết. Tiền đạo của ta tốc độ không tốt lắm, rướn vào không được, kĩ thuật không hơn họ thì làm gì? Đập tường thì khó rồi. Xem Pháp đá rất từ từ nhưng tăng tốc cái là ta khó khăn".

Ở cuối trận, U20 Việt Nam có thời gian giữ được bóng khá nhiều và tổ chức được vài tình huống phản công. Tuy nhiên, ông Hải "lơ" cho rằng đó là khi đối phương đã lỏng chân.

"Đến lúc đó họ không chơi nữa rồi. Còn 10 người thì họ đá chúng ta bẹp như đồng xu ngay. Khi đó chúng ta được cầm bóng, phản công nhưng không sắc xảo. Các đường bóng của chúng ta bị họ bịt hết.

Nhưng hôm nay đừng chê mình quá, vì khả năng đối phương hơn hẳn mình. Họ hướng tới vô địch chứ không chỉ là vượt qua vòng bảng. Trận thứ 2 nên họ đá chắc chắn, đầu bảng để vào gặp đội dễ hơn".

Góc Lê Thụy Hải: Thua đấy nhưng đá thế này, U20 Việt Nam có cơ hội trước Honduras - Ảnh 5.

NHM tới cổ vũ U20 Việt Nam rất đông và không phải thất vọng ít nhất là về tinh thần thi đấu của đội nhà.

Cuối cùng, hướng về trận gặp U20 Honduras, ông Lê Thụy Hải nói điều có thể an ủi được thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn phần nào sau thất bại 0-4:

"Thể lực Honduras hơn mình. Mình không nhanh, khéo thì không làm gì được, trận đấu dễ hòa. Mà nếu chúng ta không chặt chẽ, chỉ lên tấn công không thì nguy hiểm.

Chúng ta cần phòng ngự nhiều hơn so với khi đá New Zealand. Chơi theo cách đã chơi với Pháp. Chúng ta vẫn phòng ngự dày, rồi phản công, nhưng phải có cách.

Hôm nay các em được ưu điểm là dám giữ lại. Nếu không giữ lại, đá nhanh thì trên chẳng có ai khi 2 trung phong phải lùi về. Vì giữ lại, tổ chức nên phía trên chúng ta vẫn có người. Tất nhiên do họ tốt quá, bịt kín hết thì mình phải chấp nhận.

Còn đá với Honduras, nếu đá như thế này chúng ta có khả năng".

Xếp hạng bảng E

Góc Lê Thụy Hải: Thua đấy nhưng đá thế này, U20 Việt Nam có cơ hội trước Honduras - Ảnh 6.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại