Góc Lê Thụy Hải: "Biết chơi thì U20 Việt Nam không thua đậm Pháp được!"

Đoàn Dự |

HLV Lê Thụy Hải cho rằng mục đích quan trọng nhất của Pháp là 3 điểm, chứ không cần thắng đậm Việt Nam. Vì thế nếu biết chơi vừa phải, Đoàn quân đỏ sẽ không thua đậm.

Chia sẻ về trận đấu chiều nay giữa U20 Việt Nam vs U20 Pháp, HLV Lê Thụy Hải nói:

"Nếu chúng ta biết cách chơi thì không thể thua đậm được. Mục đích của họ là gì? Là 3 điểm thôi. Vì thế nếu chúng ta chơi đúng mức thì họ sẽ không thắng mình nhiều đâu, họ không cần thiết phải vậy".

Nói rõ hơn về chuyện "biết cách chơi", ông Hải lơ tiếp: "Anh nên dùng đội hình dự bị, em nào chưa được chơi thì cho các em ấy chơi. Đấy là điều quan trọng nhất. Giữ lại các em tốt để đá trận sau.

Còn mình đá Pháp cần phòng ngự thật chặt. Nói vui là để 2 cái xe bus trước cửa cầu môn để hạn chế thua. Khi có bóng thì cần đá trung bình và dài. Chứ nếu đá nhỏ quá thì thứ nhất, trình độ chưa có. Cái thứ 2, đá nhỏ ở sân nhà mà mất bóng thì thua nhanh lắm.

Chúng ta cần nắm được điều đó. Đá nhỏ với New Zealand thì được vì họ tranh cướp kém. Chứ Pháp họ cướp được thì… Pháp họ không kém Argentina đâu. Nhìn họ đá 3-0 trước Honduras thì rất toàn diện. Đánh đầu, sút xa… nếu chúng ta phạm lỗi ở khoảng 20m thì rất dễ thua".

Góc Lê Thụy Hải: Biết chơi thì U20 Việt Nam không thua đậm Pháp được! - Ảnh 1.

Tuy nhiên, khi nhìn về trận gặp U20 Pháp, HLV Lê Thụy Hải cũng lo ngại cho HLV Hoàng Anh Tuấn. Vì đời sống bóng đá vốn bạc, dù tính toán hợp lý thế nào nhưng không thành công cũng dễ bị "ném đá".

"Anh Tuấn sẽ rất khó với dư luận. Nếu thua Pháp sâu hoặc đưa đội hình không mạnh nhất, để chờ đá Honduras, mà không thành công thì người ta cũng nói. Tại sao anh không cố hết sức với Pháp đi? Rất nhiều cái khó. Nhưng nếu anh ấy thành công thì anh ấy đúng. Bóng đá có cái khó là vậy.

Còn các em vào sân đá với bất cứ đội nào, hạng nào thì đều phải chơi hết sức. Thế mới là cầu thủ. Các cầu thủ phải nghỉ mà giờ được chơi sẽ rất thèm khát thể hiện. Còn theo quan điểm của tôi, mình vào VCK World Cup là rất xứng đáng rồi. Giải có đội New Zealand còn vào thì chúng ta quá xứng đáng".

Về vấn đề nhân sự, ông Hải lơ cũng gợi ý về một vài cái tên thuyền trưởng U20 Việt Nam nên cho nghỉ để chờ chiến Honduras:

"Cậu số 12 (Lương Hoàng Nam) cần để cho nghỉ. Sức cậu ấy cũng hơi mệt rồi. Đức Chinh cũng cần cho nghỉ. Quang Hải thì nên để em ấy đá vì quen chơi V-League rồi. Em ấy còn là đội trưởng dẫn dắt đồng đội. Hai cậu trung vệ (Đình Trọng, Tấn Tài) cũng xuống sức rồi, mà đá rất tốt".

Góc Lê Thụy Hải: Biết chơi thì U20 Việt Nam không thua đậm Pháp được! - Ảnh 2.

Thực tế thì những nhận định của ông Lê Thụy Hải có phần giống toan tính trong HLV Hoàng Anh Tuấn. Ông Tuấn từng chia sẻ U20 Pháp rất mạnh nên khi đá với đối thủ này cần có đấu pháp chiến thuật cực kì cẩn thận.

Ông cũng khẳng định, U20 Việt Nam sẽ chọn đối thủ để đá hết sức, chứ không phải trận nào cũng cắm đầu vào thi đấu.

Ngày mai, rất có thể U20 Việt Nam sẽ cất nhiều trụ cột đã chơi trước U20 New Zealand để chờ hồi sức đá với Honduras. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa U20 Việt Nam ra sân đá U20 Pháp yếu. Bởi các cầu thủ dự bị của đội cũng rất chất lượng và đặc biệt khát khao thể hiện khả năng.

Điều quan trọng là dù khát khao cách mấy thì các em cũng cần thể hiện theo đúng đấu pháp chiến thuật HLV Hoàng Anh Tuấn đề ra. Chỉ khi ra sân với tinh thần cao nhất, sự bình tĩnh cần thiết và tuân thủ đúng đấu pháp chiến thuật, U20 Việt Nam mới mong làm nên điều gì đó trước cường địch mạnh bậc nhất giải đấu.

Đó có thể là một trận thua với tỷ số ít, hoặc biết đâu là kết quả hòa?

Góc Lê Thụy Hải: Biết chơi thì U20 Việt Nam không thua đậm Pháp được! - Ảnh 3.

U20 Pháp quyết tâm giành chiến thắng và cực kì thận trọng

Nhận được sự tôn trọng từ U20 Pháp là điều đáng tự hào cho U20 Việt Nam. Tuy nhiên, điều đó rõ ràng sẽ gây thêm khó khăn cho thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn, khi đối thủ sẽ không chểnh mảng như U20 New Zealand.

"Trận đấu này rất quan trọng, nó có thể khiến mọi thứ trở nên tốt đẹp hoặc tệ đi một cách rõ rệt. Tôi luôn cảnh báo các học trò rằng Honduras, New Zealand và Việt Nam là 3 thử thách hoàn toàn khác nhau. Chỉ khi nào mỗi cá nhân trong đội giữ được sự tập trung cao độ, U20 Pháp mới giải quyết được các thử thách này một cách tốt nhất.

Việt Nam rất khác so với Honduras. Họ sẽ không để cho chúng tôi muốn làm gì thì làm và rõ ràng trận đấu với họ chẳng phải một cuộc dạo chơi. U20 Pháp phải ra sân với tinh thần cao nhất. Nếu giành trọn 3 điểm, chúng tôi sẽ làm chủ được bảng đấu" – HLV U20 Pháp chia sẻ vào sáng qua.

Ông cũng nhấn mạnh, so với đội hình đã dùng trước U20 Honduras, Pháp khả năng chỉ thay 1 đến 2 cầu thủ. 1 trong số đó hiện được được xác định là thủ môn Alban Lafont vì chấn thương nhẹ.

Việt Nam cần hạn chế bàn thua trước U20 Pháp

Chia sẻ về trận hòa 0-0 của U20 Việt Nam trước U20 New Zealand, Giám đốc bóng đá CLB HAGL, Huỳnh Mau nói:

"Bóng đá trẻ Việt Nam đang đi theo một con đường đúng. Các CLB đều đang chú tâm đào tạo trẻ một cách căn cơ, bài bản. Mọi người đã ý thức được bóng đá trẻ là phải hành động. Không thể xây nhà từ nóc mà cần từ dưới gốc.

Nhờ được đầu tư mà các cháu tư duy chiến thuật, kĩ thuật tốt. Mình thiếu may mắn khi có cơ hội mà không ghi được bàn thắng thôi".

Ông nhận xét tiếp về cơ hội đi tiếp của thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn:

"Chúng ta muốn đi tiếp thì phải thắng Honduras. Còn hòa thì mới có 2 điểm trong khi gặp Pháp rất khó khăn. Nếu Honduras thắng New Zealand thì họ nhì bảng rồi. Ngoài ra chúng ta cũng cần giữ được số bàn thua ít trước Pháp, đá phòng ngự chặt chẽ, tuân thủ đấu pháp, cự li đội hình".

Ở U20 Việt Nam lần này, HAGL cũng đóng góp nhiều cầu thủ và ông khẳng định tất cả sẽ đều nỗ lực vì toàn đội, nhờ khoán triệt tư tưởng cống hiến cho bóng đá nước nhà của bầu Đức:

"Trước khi đi thì làm công tác tư tưởng các em rất nhiều. Động viên dữ lắm. Anh Vinh làm HLV phó thì cũng thường xuyên cập nhật thông tin, động viên các cháu HAGL trên đội để ý thức được là cần đóng góp trách nhiệm

Lâu nay bầu Đức đào tạo cầu thủ đều để cống hiến cho bóng đá Việt Nam. Từ mục đích đó thì cầu thủ họ cũng ý thức được".

ĐH dự kiến:

U20 Việt Nam: Tiến Dũng, Văn Hậu, Tấn Sinh, Đình Trọng, Tấn Tài, Trọng Đại, Hoàng Nam, Văn Hào, Quang Hải, Thanh Bình, Đức Chinh.

U20 Pháp: Paul Bernardoni, Boscagli, Onguene, Diop, Fuchs, Augustin, Tousart(c), Thuram, Blas, Michelin, Harit.

Dự đoán: U20 Việt Nam 0-2 U20 Pháp

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại