U20 Việt Nam thêm khó khi Pháp không mắc phải sai lầm giống New Zealand

Đoàn Dự |

U20 Việt Nam chơi ấn tượng trước U20 New Zealand một phần vì đối thủ không mạnh, một phần vì quá chủ quan. Nhưng U20 Pháp thì khác, họ đã mạnh lại rất chuyên nghiệp!

Sự ngạo mạn của U20 New Zealand

Sau trận U20 Việt Nam hòa U20 New Zealand, một chuyên gia bóng đá người Việt hiện sống tại Đức chia sẻ câu chuyện khá bất ngờ về sự ngạo mạn của đối thủ trước giờ bóng lăn.

"Trước trận đấu chúng tôi đi chung thang máy với 2 HLV trong ban Huấn luyện của New Zealand. Họ nhìn chúng tôi bằng nửa con mắt và nói bằng tiếng Anh "Người Việt Nam không biết đá bóng".

Những phóng viên Việt Nam ở Hàn Quốc cũng chia sẻ rằng trước trận đấu đầu tiên, U20 New Zealand thường tỏ thái độ cao ngạo trước thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn. Bản thân ông Tuấn "con" cũng nhắc các học trò trước giờ G rằng hãy đá sao cho đối thủ biết chúng ta không dễ bị bắt nạt, không dễ để đối thủ tỏ ra là cửa trên, ngạo mạn trong cách đối nhân xử thế.

Thực tế là U20 Việt Nam đã làm được điều đó, đã dạy cho U20 New Zealand được một bài học về việc không thể đánh giá thấp bất cứ đối thủ nào. Song nhìn theo chiều ngược lại, chính tâm lý chủ quan, khinh địch của U20 New Zealand đã góp phần giúp U20 Việt Nam có trận đấu tốt trước địch thủ này.

U20 Việt Nam thêm khó khi Pháp không mắc phải sai lầm giống New Zealand - Ảnh 1.

Trình độ không cao lại tự tin thái quá, U20 New Zealand đã gặp rất nhiều khó khăn trước U20 Việt Nam (Ảnh: FIFA).

U20 Việt Nam thêm khó khi U20 Pháp quá thận trọng

Hôm qua, HLV Ludovic Batelli đã khẳng định rằng ông muốn thắng để đoạt vé sớm vào vòng trong, hướng tới trận Chung kết của giải: "Chúng tôi muốn hoàn thành mục tiêu đầu tiên của mình là sớm giành vé vào vòng đấu loại trực tiếp. Đây chỉ là phần đầu trong kế hoạch giành chiến thắng ở trận đấu cuối cùng của giải này".

Theo thông tin từ buổi tập hôm 23/5 của U20 Pháp, thủ môn số 1 đội bóng này Alban Lafont hiện đang chấn thương nhẹ. Mới nhất, HLV Ludovic Batelli cũng khẳng định sẽ không dùng anh ở trận gặp U20 Việt Nam mà thay bằng Paul Bernardoni.

Nói về vấn đề nhân sự ở trận gặp U20 Việt Nam, ông Ludovic Batelli chia sẻ khá chung chung:

"Chúng tôi sẽ giữ bản sắc của đội bóng, với thành phần chính là các cầu thủ đã chơi trên sân trong trận gặp Honduras, nhưng một số vị trí có thể được thay đổi. Tất nhiên, sẽ không có biến động quá lớn về nhân sự".

Trong buổi họp báo sáng nay, ông nói cụ thể hơn về vấn đề nhân sự trước trận gặp U20 Việt Nam: "Tôi sẽ có một, hai sự thay đổi nhỏ. Nhưng nhìn chung U20 Pháp sẽ đá như trong trận thắng Honduras 3-0".

Đồng thời, HLV này cũng khẳng định mình đã nhắc nhở các học trò rất kĩ, rằng phải dành sự tập trung tuyệt đối trong mọi trận đấu:

"Việt Nam rất khác so với Honduras. Họ sẽ không để cho chúng tôi muốn làm gì thì làm và rõ ràng trận đấu với họ chẳng phải một cuộc dạo chơi. U20 Pháp phải ra sân với tinh thần cao nhất. Nếu giành trọn 3 điểm, chúng tôi sẽ làm chủ được bảng đấu".

U20 Việt Nam thêm khó khi Pháp không mắc phải sai lầm giống New Zealand - Ảnh 3.

U20 Việt Nam liệu có cơ hội kiếm 1 điểm trước U20 Pháp (Ảnh: FIFA)?

U20 Pháp ở đẳng cấp rất khác so với U20 New Zealand và rõ ràng cũng chuyên nghiệp hơn hẳn. Ông Ludovic Batelli và các học trò cũng đã nán lại xem U20 Việt Nam thi đấu trận đầu, sau khi thắng U20 Honduras 3-0 chứ không hề tỏ ra quá coi thường địch thủ.

Sự ngạo mạn của U20 New Zealand đã phần nào giúp ích cho U20 Việt Nam. Nhưng trước U20 Pháp, một đối thủ vừa mạnh thật sự, vừa có sự tự tin và thận trọng, e rằng mọi thứ thêm khó bội phần cho U20 Việt Nam. Đấy là chưa kể, ngay cả khi đối thủ có chủ quan thì khoảng cách đẳng cấp vẫn là rất mênh mông.

Chia sẻ trước trận gặp U20 Pháp, ông Hoàng Anh Tuấn đã nhấn mạnh đội sẽ không buông xuôi và đặc biệt không để thua bạc nhược như U20 Honduras. Tuy nhiên ông cũng nói:

"Về U20 Pháp thì họ rất mạnh. Họ là ứng viên vô địch của giải đấu, họ là nhà vô địch châu Âu. U20 Việt Nam còn 2 trận ở vòng bảng nữa, nên phải tính toán. Chúng ta phải chọn đối thủ mà chơi, Pháp mạnh nhất ở bảng này nên phải chọn đấu pháp hợp lý".

Nhiều khả năng, HLV Hoàng Anh Tuấn sẽ chọn lọc nhân sự để thi đấu trước U20 Pháp, và giữ quân cho U20 Honduras. Với những nhân sự được chọn lọc để đá trước Pháp, ông sẽ cho học trò chơi với chiến thuật phù hợp và bung hết khả năng có được.

Như vậy, ông Tuấn "con" sẽ vừa giữ được lực lượng cho U20 Honduras, vừa cho các học trò khác trải nghiệm hết sức, thể hiện bản thân trước U20 Pháp.

"Chuyện thua Pháp thì dễ lắm, quan trọng là thua bao nhiêu? Thua 0-2 hay bao nhiêu cũng như nhau, quan trọng là trong trận đó thể hiện được gì. Tôi nghĩ các em cứ chơi cống hiến, đẹp mắt, để NHM sung sướng và để các em sau này nghĩ lại đời cầu thủ đã trải qua điều gì.

Những cơ hội như thế là rất hiếm. Cứ chơi thoải mái cho cả NHM, cống hiến những khoảnh khắc đẹp nhất thì là cái được hơn. Còn bảo đá sao cho thua 0-2 là thành công thì không phải" - cựu danh thủ Quốc Vượng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại