Góc chê: Bóng đá Việt Nam "thấp tẹt" mà, mong gì đến Đức!

Đoàn Dự |

HLV Lê Thụy Hải đã có những góc nhìn rất thẳng thắn về sự kiện Nghiêm Xuân Tú sắp sang Đức và ông cũng cho rằng không ai nên tiếp tục soi mói quá sâu vào công việc của Hữu Thắng!

Bóng đá Việt Nam "thấp tẹt" mà...

Nghiêm Xuân Tú được CLB Kaiserslautern mời sang thử việc là sự kiện nóng trong tuần vừa rồi. Nhưng thực tế, sự kiện này liệu có mang đến điều gì tích cực cho cá nhân Xuân Tú và bóng đá Việt Nam?

"Chắc là chả cần phải trả lời, nền bóng đá của mình thấp tẹt thế thì sao mà...

Đó là đội của Đức, một trong những đội mạnh của châu Âu, thế giới đấy. Nếu có khả năng thử việc thật thì làm sao mà làm được. Mình phải khẳng định như thế, khỏi phải bàn".

Sang Đức, Xuân Tú sẽ có khoảng 10 ngày để thử việc ở CLB từng 4 lần vô địch Bundesliga. Thời gian này theo ông Lê Thụy Hải chỉ đủ "chơi cho vui":

"Đi thử việc, đi chơi ấy mà chứ giúp đỡ gì, nó chẳng giúp đỡ được gì cho cậu ấy".

Góc chê: Bóng đá Việt Nam thấp tẹt mà, mong gì đến Đức! - Ảnh 1.

Nghiêm Xuân Tú sang Đức là một tin tốt, nhưng không nên đặt quá nhiều kì vọng.

Vấn đề của sự kiện này, hẳn nhiên không nằm ở thì hiện tại. Thay vào đó, nó tiếp tục cho thấy bóng đá Đức đang hướng đến thị trường Việt Nam, để đánh bóng tên tuổi, cũng như để mở ra các cơ hội hợp tác, phần nhiều là đào tạo trẻ.

"Bóng đá Việt Nam là 1 vùng trũng, nếu mở ra với thế giới thì xu thế của họ thường là như vậy (đến làm thị trường, rồi kết hợp làm bóng đá trẻ...).

Các nước ngoài họ cũng muốn đầu tư vào đây, chả mất gì mà lại đánh bóng được tên tuổi. Biết đâu đấy, các thế hệ sau có thể họ sẽ tận dụng được, họ mở ra các vệ tinh. Đó là điều đáng mừng" – ông Hải nhận xét.

Như vậy, chuyện Nghiêm Xuân Tú sắp được sang Đức là tín hiệu đáng mừng, tiếp tục mở ra những sự hợp tác giữa bóng đá Việt Nam với cường quốc vừa vô địch World Cup năm 2014 tại Brazil.

Còn về sự kiện sắp tới của tiền vệ Than Quảng Ninh, có lẽ không nên kì vọng quá nhiều, để rồi lại thất vọng!

Không nên dùng loa điện, nhưng vì CĐV, nên bàn bạc kĩ về khía cạnh công suất

Trước sự việc VPF cấm NHM dùng loa điện để cổ vũ bóng đá, CĐV Than Quảng Ninh, đã có những hình thức phản ứng rất mạnh mẽ.

Họ đeo khẩu trang như thể hiện đang bị BTC giải "bịt miệng", rồi còn xếp ghế nhựa ngồi bên ngoài, chỉ vào sân khi sát giờ đấu.

Một mảng khán đài lớn cũng bị NHM Than Quảng Ninh bỏ trống, như cách phản ứng lại BTC giải.

Góc chê: Bóng đá Việt Nam thấp tẹt mà, mong gì đến Đức! - Ảnh 2.

CĐV Than Quảng Ninh lịch sự nhất V-League, nhưng đang làm mọi cách để chống lại lệnh cấm của VPF.

"Theo tôi thì không nên dùng loa điện, nó ảnh hưởng rất nhiều đến trận đấu. Cầu thủ không nghe thấy còi của trọng tài, trong sân nhắc nhau cũng khó, không nghe được. Thế là ảnh hưởng trận đấu.

Còn CĐV của Than Quảng Ninh thì nên ca ngợi, một trong những CĐV lịch sự nhất trên cả nước, không nói năng chửi bậy, chửi đội bạn. Thắng hay thua đều rất vui vẻ, họ đến sân khích bóng đá, muốn cổ vũ 1 cách đẹp.

Vì thế chúng ta nên làm sao cho hợp lý, còn loa điện thì không nên dùng, bởi rất ảnh hưởng, đến trận đấu, đó là vấn đề. Rồi dùng loa điện chửi bới, như CĐV Hải Phòng thì càng không nên" – ông Lê Thụy Hải nói.

Khi được hỏi lại về chuyện có nên bàn tới công suất của loa điện ở mức bao nhiêu mới bị cấm hay không, ông Hải nói liền:

"Đúng, nên bàn đến vấn đề công suất của loa điện, để làm sao không ảnh hưởng trận đấu. Bóng đá mà không có cổ động thì buồn đấy. Mình phải nói vậy cho công bằng nhưng làm sao cho hợp lý".

Trọng tài Việt Nam quá kém, chứ họ cũng chẳng ai gian với riêng đội nào

Đem câu chuyện đình đám thời gian qua của bóng đá Việt Nam hỏi ông Lê Thụy Hải, HLV này không quá bức xúc với trường hợp nào cụ thể, nhưng chỉ trích chung tất cả.

"Theo tôi trọng tài quá kém, chứ họ cũng không ăn gian cho ai cả. Họ nhầm lẫn rất nhiều. Tôi có cảm tưởng họ thổi theo luật của họ, chứ không phải luật chung của FIFA nên rất khó".

Góc chê: Bóng đá Việt Nam thấp tẹt mà, mong gì đến Đức! - Ảnh 3.

HLV Lê Thụy Hải không hài lòng với công tác trọng tài.

Nói về trận Thanh Hóa vừa thua Hải Phòng 0-1 trên sân nhà, ông nói:

"Anh Tuấn làm nghề cũng lâu rồi, nhưng vẫn có những lỗi rất nhỏ. Bóng đá Việt Nam bị rất nhiều người chê, chê bóng đá trong cuộc ít quá, mà cần nhanh thì phải phát triển nhanh lên. Đây nhiều lỗi không đáng thì ngắt lại, làm trận đấu nát bét ra.

Rồi lỗi bỏ bóng cản người nghiêm trọng thì chẳng thấy gì, chỉ cắt còi thôi, không thẻ, không nhắc nhở...".

Thích bàn về chuyện của ĐTQG thì đừng bầu anh Thắng làm HLV trưởng nữa

Trước chuyện báo giới thời gian qua soi nói quá nhiều về vấn đề triệu tập nhân sự của HLV Hữu Thắng, ông Lê Thụy Hải nói:

"Theo tôi nên để quyền HLV trưởng làm việc, tại sao chúng ta cứ bàn xét về câu chuyện của HLV trưởng?

Nếu đó là tập thể để mọi người bàn luận thì thôi đừng làm nữa, để mọi người bàn xét, rồi lấy ai lên thì lấy thôi, bầu HLV trưởng làm gì?"

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại