Giữa lùm xùm ở Ream, Trung Quốc tặng trực tiếp "quà nóng" cho lực lượng do con trai ông Hun Sen chỉ huy

Hải Võ |

Giữa những căng thẳng với Mỹ về một cơ sở do Washington tài trợ bị phá hủy ở căn cứ hải quân Ream, Campuchia vừa tiếp nhận gần 80 xe quân sự do chính phủ Trung Quốc quyên tặng.

Trung Quốc tặng gần 80 xe jeep quân sự cho Lục quân Campuchia

Báo Phnom Penh Post hôm 6/10 đưa tin, Trung tướng Hun Manet - Phó tổng tư lệnh Quân đội hoàng gia Campuchia (RCAF) - đã phân bổ 75 xe jeep quân sự mà Trung Quốc trao tặng đến 32 đơn vị quân đội.

Buổi lễ do ông Manet - con trai Thủ tướng Campuchia Hun Sen - chủ trì được tổ chức ở trụ sở của RCA ở ngoại ô thủ đô Phnom Penh.

Theo tướng Manet, số phương tiện này sẽ được sử dụng trong các hoạt động quân sự cũng như chương trình đào tạo.

"Số phương tiện do Trung Quốc trao tặng nằm trong khuôn khổ hợp tác giữa Bộ Quốc phòng hai nước, và được cung cấp cho Lục quân hoàng gia (RCA), thuộc Quân đội hoàng gia Campuchia," ông Manet thông báo trên Facebook.

Thông cáo của RCA ngày 6/10 cho biết một số xe jeep trong lô xe được trao tặng có trang bị súng máy, giúp tăng cường khả năng phòng thủ.

"Cũng cần lưu ý rằng thông qua quan hệ hợp tác song phương với các nước trong khu vực và trên thế giới, Campuchia luôn nhận được nhiều sự ủng hộ về tinh thần, vật chất và tài chính từ các nước đối tác, bao gồm CHND Trung Hoa - một nhà tài trợ chủ chốt đối với Campuchia," thông cáo nêu.

"Trên thực tế, sự hỗ trợ hợp tác quân sự của Trung Quốc đối với RCAF trong thời điểm này thể hiện tình hữu nghị tốt đẹp, quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước."

Phát ngôn viên RCA, Thiếu tướng Mao Phalla, nói rằng 75 xe quân sự kể trên sẽ phục vụ trong các đơn vị thuộc quyền quản lý của RCA - mà ông Hun Manet nắm vai trò Tư lệnh. Ông Phalla cho hay Trung Quốc chính thức thông báo việc viện trợ phương tiện quân sự này từ năm ngoái, trước khi dịch bệnh Covid-19 bùng phát.

"Bộ Quốc phòng Trung Quốc cung cấp sự viện trợ này cho RCAF để sử dụng trong huấn luyện và các chiến dịch," ông nói. "Đây không phải là lần đầu tiên Trung Quốc viện trợ quân sự cho Campuchia, nhưng là lần đầu tiên họ viện trợ trực tiếp cho Lục quân hoàng gia."

Giữa lùm xùm ở Ream, Trung Quốc tặng trực tiếp quà nóng cho lực lượng do con trai ông Hun Sen chỉ huy - Ảnh 2.

Trung tướng Hun Manet trao chìa khóa tượng trưng cho một chỉ huy khu vực tại lễ bàn giao lô xe jeep do Trung Quốc trao tặng Campuchia, ngày 6/10/2020 (Ảnh: KhmerTimes)

Hợp tác quân sự gia tăng giữa Campuchia-Trung Quốc

Trung tướng Manet được đề bạt trở thành Tư lệnh RCA và Phó tổng tư lệnh RCAF từ năm 2018, thay thế tướng Meas Sophea.

Ông Manet đã dẫn đoàn đại biểu RCA công du Trung Quốc 5 ngày vào tháng 2/2019 theo lời mời của Bắc Kinh,nhằm củng cố quan hệ và hợp tác giữa quân đội song phương. Ông đã có cuộc gặp với các quan chức cấp cao của Quân giải phóng nhân dân (PLA), bao gồm Tư lệnh Lục quân PLA Hàn Vệ Quốc.

Trong chuyến công du Trung Quốc tháng 10/2019, Bộ trưởng Quốc phòng Campucia Tea Banh đã ký kết thỏa thuận với đồng cấp Trung Quốc Ngụy Phượng Hòa, theo đó Bắc Kinh sẽ viện trợ RCAF hơn 80 triệu USD để giúp quân đội Campuchia nâng cao sức mạnh.

Phnom Penh đã đình chỉ các cuộc tập trận quân sự với Mỹ từ năm 2017, cũng như các đợt diễn tập chống khủng bố với Australia, song tiếp tục duy trì cuộc tập trận thường niên mang tên Rồng Vàng với Trung Quốc - trong đó các vũ khí hạng nặng như xe tăng, phương tiện bọc thép và trực thăng tấn công được sử dụng.

Cuộc tập trận Rồng Vàng năm nay diễn ra ở tỉnh Kampot vào tháng 3, với hơn 3.000 binh lính từ hai nước tham gia huấn luyện trong khu vực phạm vi 10.000 hecta.

Giữa lùm xùm ở Ream, Trung Quốc tặng trực tiếp quà nóng cho lực lượng do con trai ông Hun Sen chỉ huy - Ảnh 3.

Hồi tháng 6/2020, ông Hun Manet cũng chủ trì lễ bàn giao gần 300 xe tải quân sự mà Campuchia mua từ Trung Quốc bằng số tiền do Thủ tướng Hun Sen gây quỹ (Ảnh: KhmerTimes)

Ông Kin Phea, giám đốc Viện quan hệ quốc tế thuộc Viện hàn lâm hoàng gia Campuchia, ngày 6/10 đánh giá lô xe viện trợ mới của Trung Quốc là minh chứng cho quan hệ gần gũi giữa hai nước.

"Trong lĩnh vực quân sự, Trung Quốc có ý định xây dựng quan hệ gần gũi hơn với Campuchia. Điều này bao gồm việc cung cấp viện trợ không hoàn lại về huấn luyện, khí tài quân sự, nơi trú ẩn, y tế, kỹ thuật, trường quân sự và giao thông," ông nói.

Phea nhận định viện trợ quân sự từ Trung Quốc là nhân tố "hết sức quan trọng" để tăng cường năng lực của quân đội Campuchia trong vấn đề an ninh quốc gia. Ông nhấn mạnh các viện trợ này "đưa ra đúng thời điểm" và "không có ràng buộc gì".

Thông tin về lô xe jeep viện trợ từ Trung Quốc cho RCA xuất hiện giữa bối cảnh Mỹ đưa ra cáo buộc giới chức Campuchia hồi tháng trước đã phá hủy tòa nhà do Washington tài trợ xây dựng trong căn cứ hải quân Ream. Lầu Năm Góc ngày 2/10 bày tỏ lo ngại động thái này có liên quan đến "kế hoạch của chính phủ Campuchia về việc lưu trữ các tài sản và nhân viên quân sự" của Trung Quốc tại Ream. Tuy nhiên, Campuchia bác bỏ thông tin này.

Đại sứ quán Mỹ tại Phnom Penh ngày 7/10 nói rằng họ "thất vọng" trước hành động của Campuchia đối với công trình tượng trưng cho tình hữu nghị song phương. Cơ quan này cảnh báo sự hiện diện quân sự của Trung Quốc tại Ream "sẽ tác động tiêu cực đến quan hệ Campuchia-Mỹ và gây bất ổn cho khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương".

Mời độc giả theo dõi chúng tôi trên MXH Lotus

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại