Mặc đe dọa của Iran, lính Mỹ được không vận vào "chảo lửa"?

Hoài Giang |

Lực lượng mới được không vận đang đóng quân trong thành phố do lo ngại trở thành mục tiêu của Iran sau vụ ám sát Tướng Qassem Soleimani.

Trang tin Far News mới đây dẫn lại nguồn tin tiếng Arab Masa Press về việc một nhóm lính Mỹ chưa xác định số lượng đã được không vận tới Yemen.

Lý do nhóm lính nói trên xuất hiện tại quốc gia đang trong tình trạng chiến tranh ở tây nam bán đảo Arab được cho là nhằm hỗ trợ Liên minh quân sự do Arab Saudi dẫn đầu trong việc đảm bảo an toàn giao thông hàng hải ở eo biển Bab al-Mandab.

Từ tháng 3/2015, Yemen đã rơi vào tình trạng chiến tranh giữa lực lượng Houthi và Liên minh. Xung đột phức tạp hơn vào tháng 8/2019 khi Hội đồng chuyển tiếp miền nam Yemen (STC) kiểm soát hầu hết các căn cứ quân sự và an ninh tại thành phố cảng Aden.

Mặc dù đã có một số lệnh ngưng bắn, Yemen vẫn trong tình trạng "chia ba" với Houthi (do Iran hậu thuẫn) ở phía tây bắc, STC (do UAE hậu thuẫn) ở phía nam và chính phủ Hadi (do Saudi hậu thuẫn) ở phía đông.

Theo nguồn tin của Masa Press, lực lượng Mỹ đóng quân trong thành phố do lo ngại trở thành mục tiêu của Iran sau vụ ám sát Tướng Qassem Soleimani.

Mặc đe dọa của Iran, lính Mỹ được không vận vào chảo lửa? - Ảnh 1.

Bản đồ các phe phái tham chiến tại Yemen (bao gồm cả al-Qaeda ở bán đảo Arab/AQAP). Eo biển Bab el-Mandeb nằm ở tây nam nước này.

Iran đã tuyên bố "trả thù mạnh mẽ" và "đúng lúc và đúng chỗ" với "hành động khủng bố" của Washington.

Hôm 6/1/2020, chỉ huy của lực lượng không quân thuộc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) Thiếu tướng Amir Ali Hajizadeh nhấn mạnh rằng "đòn thù" sẽ không bị giới hạn trong việc khai hỏa "một tá tên lửa" trước khi bắt đầu lễ tang của Tướng Soleimani ở Tehran.

"Hành động báo thù cho "vị tử đạo" Soleimani sẽ không kết thúc bằng cách phóng 3-4 tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ hoặc ngay cả việc giết chính Trump.

Ý tôi là các hành động này không tương xứng với dòng máu đã chảy của vị tử đạo này".

Ông Hajizadeh cũng nhắc lại rằng việc tấn công các căn cứ của Mỹ trong khu vực không thể bù đắp được máu của Tướng Soleimani:

"Điều duy nhất có thể bù đắp cho dòng máu của vị tử đạo này là "sự hủy diệt hoàn toàn" của Mỹ trong khu vực".

Một máy bay không người lái tấn công (UCAV) của Liên minh do Arab Saudi dẫn đầu bị lực lượng Houthi bắn rơi tại quận Salif trong khu vực Hodeidah, Yemen hôm 3/1.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại