Giật điện thoại, thẻ ngành của CSGT rồi dọa đốt xe

TUYẾN PHAN |

Bị ra hiệu dừng xe để kiểm tra, Dũng tự xưng là lái xecho Văn phòng Quốc hội, lao vào giật điện thoại và thẻ tuần tra của CSGT rồi tiếptục dọa đốt xe.

Sự việc xảy ra khoảng 13 giờ 40 ngày 29-6. Vào thời điểm này, tổ tuần tra Đội CSGT số 4 (Công an TP Hà Nội) làm nhiệm vụ tại khu vực đê Nguyễn Khoái phát hiện một nam thanh niên chạy xe máy hiệu Dream BKS 29M8-4500 không đội mũ bảo hiểm nên ra tín hiệu dừng xe kiểm tra.

Thay vì chấp hành hiệu lệnh, nam thanh niên lại có biểu hiện chống đối, không tuân thủ hiệu lệnh của CSGT, thậm chí tự xưng là lái xe cho Văn phòng Quốc hội.

Chưa dừng lại, khi một chiến sĩ thuộc tổ công tác dùng điện thoại cá nhân quay lại hình ảnh vi phạm, người này đã lao vào giật điện thoại và thẻ tuần tra, khiến chiếc điện thoại bị vỡ màn hình.

Tiếp đó, nam thanh niên này tiếp tục mở cốp xe, bật nắp xăng rồi dọa châm lửa đốt nhằm uy hiếp tổ công tác. Ngay sau đó, tổ công tác buộc phải gọi lực lượng Cảnh sát 113 để khống chế, đồng thời bàn giao cho Công an quận Hai Bà Trưng.

Tại cơ quan công an, danh tính người này bước đầu được xác định là Vũ Anh Dũng (34 tuổi, trú tại Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Hiện lực lượng công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi chống người thi hành công vụ của Dũng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại