Băng nhóm dùng mã tấu cướp xe máy để mua ma túy ở Sài Gòn

Khắc Thành |

Cần tiền mua ma túy, Nghĩa cùng đồng bọn đã xách mã tấu, roi điện lang thang trên nhiều tuyến đường để cướp tài sản của người dân và sẵn sàng tấn công nếu họ chống cự.

Chiều 30/6, sau 2 ngày xét xử và nghị án, TAND TP HCM đã tuyên phạt Ngô Hiếu Nghĩa (33 tuổi, ngụ quận 3) 18 năm tù về tội Cướp tài sản.

Cùng tội danh này, Nguyễn Kim Hoàn (22 tuổi, ngụ huyện Củ Chi) bị tuyên phạt 16 năm tù, Nguyễn Phước Lộc (24 tuổi, ngụ quận 4) 12 năm tù. 12 đồng phạm đi cướp với Hiếu bị lĩnh mức án từ 1 – 2 năm 6 tháng tù.

Liên quan đến vụ án, có 5 bị cáo bị tuyên phạt 1 năm tù treo – 2 năm 6 tháng tù về các tội Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có và Không tố giác tội phạm.

Theo cáo trạng, phần lớn các bị cáo nói trên đều nghiện ma túy. Để có tiền tiêu xài và mua hàng trắng sử dụng, Nghĩa đã bàn bạc với đồng bọn dùng mã tấu tự chế và roi điện để cướp tài sản. Thủ đoạn của chúng là cầm hung khí đi xe máy lang thang trên nhiều tuyến đường.

Khi phát hiện người đi đường sơ hở, chúng sẽ áp sát, dùng hung khí khống chế để cướp tài sản và sẵn sàng tấn công nạn nhân nếu họ chống cự.

Tối 11/5/2014, Nghĩa cùng đồng bọn đi xe máy trên đường Nguyễn Thị Rành (huyện Củ Chi) thì phát hiện một người đàn ông chạy xe hiệu Yamaha Sirius. Cả nhóm liền áp sán, dùng mã tấu đe dọa cướp xe, đem bán được 4,5 triệu đồng.

Rạng sáng 28/6/2014, Nghĩa cùng đồng bọn chích roi điện vào hông một người phụ nữ để cướp xe Honda Wave trên đường tỉnh lộ 7 (huyện Củ Chi).

Cùng lúc này, anh Nguyễn Văn Đức chạy xe máy hiệu Honda City ngang qua phát hiện sự việc nên truy hô. Băng cướp liền chặn xe anh Đức lại, dùng roi điện chích nhiều cái vào người và cầm cao chém vào vai, tay. Nạn nhân chạy xuống ruộng bên đường nên thoát nạn nhưng bị cướp mất xe máy.

Với thủ đoạn này, trong thời gian từ 11/5/2014 – 23/8/2014, nhóm cướp do Nghĩa cầm đầu đã thực hiện trót lọt 22 vụ cướp, chém 9 người bị thương ở huyện Củ Chi (TP HCM) và huyện Đức Hòa (Long An). Số tài sản chúng lấy được gồm: 21 xe máy, 5 điện thoại cùng 6 triệu đồng tiền mặt, tổng giá trị hơn 300 triệu đồng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại