Giao lưu trực tuyến 2016 của Tổng thống Nga Vladimir Putin

Ban Quốc tế |

Cuộc giao lưu trực tuyến "marathon" lần thứ 14 của Tổng thống Putin bắt đầu vào lúc 12h00 (giờ Moscow) chiều nay, 14/4, tức 16h00 theo giờ Việt Nam.

LTS: Cuộc giao lưu thường niên của Tổng thống Nga được biết đến với tên gọi "Kết nối trực tiếp với Putin".

Tình hình kinh tế, xã hội và các vấn đề về Nga được cho là những đề tài chủ yếu trong chương trình giao lưu hôm nay.

Sự kiện giao lưu trực tuyến 2016 của Tổng thống Nga Putin được chúng tôi tường thuật trực tiếp. Tham gia buổi tường thuật có nhà báo Nguyễn Đăng Phát - nguyên Trưởng ban tin Thế giới, Thông tấn xã Việt Nam.

---


Khu vực điều khiển buổi giao lưu trực tuyến 2016 của Tổng thống Putin. (Ảnh: Kremlin)

Khu vực điều khiển buổi giao lưu trực tuyến 2016 của Tổng thống Putin. (Ảnh: Kremlin)

Ông Putin mở đầu cuộc giao lưu trực tuyến 2016 bằng câu hỏi của bà Ekaterina từ thành phố Omsk về việc chính quyền thành phố này không phản hồi yêu cầu của người dân về đường sá xuống cấp.

Tổng thống Nga thừa nhận vấn đề đường sá ở Nga đang trở nên nghiêm trọng hơn, nhưng khẳng định cách đây không lâu Nga đã lập các quỹ đường sá khu vực và đầu tư nhiều vào đó. Ông khẳng định Omsk cần được tôn tạo, sửa sang lại để đón dịp kỷ niệm 300 năm thành lập thành phố này.

Tình trạng kinh tế Nga

Lyudmila Safronova (Moscow): Năm ngoái, tôi mua thực phẩm dùng cho cả gia đình hết 5 nghìn rúp, còn năm nay thì 10 nghìn rúp. Vậy mà chính phủ nói rằng tỉ lệ lạm phát là 12.5%. Tôi biết tin ai bây giờ?

- Phải tin cả vào tờ hoá đơn thanh toán lẫn chính phủ. Ở đây chẳng có mâu thuẫn nào cả. Chính phủ thì nói về tỉ lệ lạm phát trung bình cả năm, chính xác thì tỉ lệ đó không phải là 12.5 mà là 12.9%. Năm ngoái, giá cả đã tăng mạnh (14%), nhưng năm nay thì đã giảm.

Nhằm đáp lại lệnh cấm vận phương Tây, chúng ta đã chủ ý thực hiện biện pháp đó để phát triển thị trường của mình. Trên nền chung của sự giảm sút GDP, nông nghiệp đã tăng 3% và đó là một nhân tố quan trọng đáng kể đối với nền kinh tế và đời sống của người dân.

Nói chung thì chúng tôi cho rằng, điều kiện sống ở nông thông đang được cải thiện, mức độ bảo đảm an ninh lương thực đã được tăng. Giá cả sẽ trở nên ổn định, điều đó hiện nay chúng ta cũng đang thấy.

Natalia Prikhodko: Cứ nói rằng khủng hoảng đã chạm đáy. Nhưng hiện nay kinh tế của chúng ta đang ở đâu, nó là màu đen hay màu trắng?

- Màu xám. Tình hình vẫn chưa được giải quyết, nhưng dù sao thì xu thế là tích cực. GDP của chúng ta đã bị giảm. Trong năm nay vẫn giảm một ít, nhưng sang năm thì dự kiến sẽ tăng trưởng 1,4%. Tất nhiên, rất khó mà xác định được đáy khủng hoảng.

Tôi có mang theo đây bảng số liệu để không bị nhầm lẫn các con số. Cũng có những "dấu trừ" khác, những dấu trừ đáng kể đối với đời sống của người dân chúng ta. Thu nhập thực tế của người dân đã giảm 4%, đồng lương thực tế còn giảm nhiều hơn nữa.

Nhưng cái gì đang tạo cho chúng ta sự lạc quan - đó là những vấn đề rất tích cực. Trong nền nông nghiệp. Tỉ lệ thất nghiệp của chúng ta vẫn ở mức thấp: 5,6%. Có tăng trưởng, nhưng chỉ tăng phần nào đó. Nguồn vốn ngân sách dành cho các bà mẹ sinh con thì chúng tôi đã chốt theo tỉ lệ lạm phát.

Thặng dư thương mại là 146 tỉ rúp. Đấy là một chỉ số tốt. Các quỹ dữ trự tốt. Dữ trữ ngoại hối đã trở lại với số liệu đầu năm 2014.

Nga không làm gì thì vẫn đủ ăn 4 năm

Nghe nói rằng các nguồn dữ trự quốc gia chỉ còn đủ cho 1 năm nữa. Liệu như thế thì có đủ để khắc phục khủng hoảng hay không?

- Dự trữ của ngân hàng trung ương đã trở lại mức đầu năm 2014, thậm chí là nhiều hơn 1 chút - 387 tỉ USD.

Các quỹ dự trữ khác có giảm, nhưng không đáng kể. Nếu chúng ta chi dùng những quỹ dự trữ đó với nhịp độ như chúng ta đã chi năm ngoái, thì đủ cho 4 năm. Nhưng chúng ta đã dự kiến kinh tế sẽ có tăng trưởng.

Oksana Stychinskaya, từ tỉnh Lipetsk: Tôi muốn quay trở lại với chuyện "đáy khủng hoảng". Liệu có nguy cơ chúng ta bị bỏ lại sau đoàn tàu, khi mà cánh cửa của thế giới đóng lại với chúng ta hay không?

- Những chuyện đó chỉ được thảo luận lướt qua thôi. Trên thực tế, những cuộc thảo luận thật sự tập trung vào vấn đề hoàn toàn khác.

Điều quan trọng nhất là làm sao bảo đảm được dòng vốn đầu tư, nâng cao hiệu quả và tăng được thu nhập của người dân, làm thế nào để trợ giúp những tầng lớp nhân dân dễ bị tổn thương nhất.

Ở đây, chính phủ dự kiến làm những gì?

Cái chính là không được in tiền. Quan trọng hơn cả là thay đổi cơ cấu kinh tế. Và hiện nay chúng ta đã có những dấu hiệu về điều đó.

Hồi tháng Hai, chúng ta đã ghi nhận được những thay đổi theo hướng tich cực: xuất khẩu những loại sản phẩm khác đã tăng so với xuất khẩu tài nguyên thiên nhiên của chúng ta.


Nhà báo Nguyễn Đăng Phát tham gia tường thuật trực tiếp buổi GLTT của Tổng thống Putin. (Ảnh: Mạnh Quân)

Nhà báo Nguyễn Đăng Phát tham gia tường thuật trực tiếp buổi GLTT của Tổng thống Putin. (Ảnh: Mạnh Quân)

Có đúng là ông Alexei Kudrin (cựu Bộ trưởng Tài chính Nga) sẽ đứng đầu Trung tâm Hoạch định Chiến lược và sẽ viết chương trình kinh tế mới hay không?

- Tôi và ông Alexei cũng không thường xuyên gặp nhau được như mong muốn. Tôi đánh giá cao đóng góp trước đây của ông ấy vào nền kinh tế Nga.

Có dạo ông rất không muốn tham gia những công việc này nữa nhưng bây giờ lập trường của ông đã thay đổi, tôi nghĩ thế.

Chúng tôi đã thảo thuận là ông ấy sẽ tham gia tích cực hơn nữa trong cộng đồng chuyên gia trực thuộc Tổng thống và có thể trở thành cấp phó của người lãnh đạo cộng đồng chuyên gia đó.

Trung tâm nghiên cứu chiến lược sẽ nghiên cứu về chiến lược phát triển.

Tình hình Syria

MC: Chiến dịch quân sự của Nga đã phá huỷ tiềm năng của bọn khủng bố ở Syria, nhưng phần lớn lực lượng của chúng ta đã rút khỏi đây. Liệu như thế, bọn khủng bố có lại trỗi dậy hay không?

- Nguy cơ đó luôn luôn tồn tại nếu như chúng ta không dành sự quan tâm thích đáng cho cuộc đấu tranh chống khủng bố. Toàn thế giới bị thiệt hại. Còn đối với Nga, tôi không cần phải nói nữa thì chúng ta cũng biết khủng bố như thế nào.

Không, chúng ta không đơn giản bỏ lại mọi thứ rồi rút về. Chúng ta đưa lực lượng chủ yếu của chúng ta về nước nhưng đã giúp cho quân đội Syria đạt được một trạng thái mà nhờ đó, họ đã chiếm được Palmyra và những điểm dân cư quan trọng chiến lược khác.

Hiện nay đã có thêm nhiều nhóm tham gia thoả thuận ngừng bắn. Chúng ta hi vọng rằng các bên sẽ từ bỏ việc sử dụng vũ lực và điều đó sẽ dẫn đến việc thông qua hiến pháp, và còn 1 giải pháp cuối cùng.

MC: Hiện nay, khả năng giải phóng Aleppo và Raqqa còn lâu nữa không?

- Tình thế xung quanh Aleppo rất phức tạp. Đây là thành phố lớn thứ 2 và là thủ đô công nghiệp của Syria.

Phe đối lập tìm cách củng cố vị thế của mình, nhưng mọi việc của quân đội Syria ở đó đều ổn cả. Chúng ta theo dõi sát tình hình và sẽ làm tất cả để tình hình không xấu đi.

Nhân viên nhà máy sản xuất vũ khí ở thành phố Tula: Chiến dịch quân sự của chúng ta ở Syria đã chứng tỏ một cách tuyệt vời chất lượng vũ khí của chúng ta, có phải thế không thưa Tổng thống?

- Cách đây không lâu, chúng tôi đã tổ chức hội nghị Uỷ ban Đặc biệt về các đơn đặt hàng cho quốc phòng, và tại đó, tôi đã nói rằng, chúng ta chiếm giữ vị trí thứ 2 rất ổn định trên thế giới về buôn bán vũ khí.

Năm ngoái, chúng ta đã bán được 14,5 tỉ USD vũ khí, các đơn đặt hàng sơ bộ cho những năm sắp tới đã lên đến 50 tỉ USD.

Người ta đã càng quan tâm đến vũ khí của chúng ta sau chiến dịch ở Syria.

Chúng ta thậm chí đã buộc phải xây dựng thêm 2 nhà máy công nghiệp quốc phòng. Về lĩnh vực này, mọi thứ của chúng ta đều đang phát triển cao.

Vậy có phát hiện những nhược điểm gì trong thời gian chiến dịch quân sự ở Syria hay không?

- Có, có phát hiện ra những nhược điểm, và công việc hoàn thiện vẫn đang tiếp tục, đại diện 1 số doanh nghiệp vũ khí thậm chí đã đi sang thực địa.

Nước Nga giữa "vòng vây" địch thủ?

Andrei Bystritsky, phụ trách Câu lạc bộ Đối thoại Valdai: Tháng 9 năm ngoái, Erdogan vẫn được coi là bạn của Tổng thống. Và gần như là một đối tác chiến lược. Còn bây giờ thì sao? Tình hữu nghị đã kết thúc rồi chăng? Ukraine, Mondova, Gruzia, Thổ Nhĩ Kỳ - có cảm giác là chúng ta lọt vào trong một vòng vây thù địch, liệu nước Nga có thể phát triển được không trong điều kiện như thế?

- Chúng ta không và sẽ không rơi vào vòng vây thù địch nào cả. Điều đó hoàn toàn được loại trừ. Chúng ta có quan hệ tốt với đa số các nước trên thế giới.

Đấy là tôi chưa nói về Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) hiện đang được mở rộng, chưa nói về những tổ chức liên kết khác của chúng ta, chưa nói về BRICS. Chúng ta coi nhân dân Thổ Nhĩ Kỳ là một dân tộc bạn bè với mình.

Chúng ta có vấn đề với một số nhà lãnh đạo chính trị của họ hành xử không đúng và chúng ta phản ứng với điều đó một cách thích hợp.

Nhất định là phải có phản ứng, chứ không người ta sẽ cưỡi lên cổ anh. Trong lịch sử cận đại thì chúng ta đã vấp phải trường hợp đó.

Tất nhiên, chúng ta sẽ phát triển quan hệ với tất cả các đối tác của chúng ta vì lợi ích của chúng ta.

Trong câu hỏi tiếp theo, Tổng thống Putin thừa nhận "bị đặt vào thế khó" bởi cậu bé Varya, 12 tuổi.

Putin chưa tính nghỉ hè ở Crimea

Olga Kuzenkova từ khu vực đang xây dựng cầu qua eo biển Kerch: Chúng tôi, những người dân Crimea đang nóng lòng chờ đợi ngày khánh thành cầu. Crimea là một vùng đất có được mọi thứ, hiện nay đang hướng tới việc chuẩn bị cho mùa nghỉ mát. Chúng tôi muốn mời tất cả mọi người đến đây. Thưa Tổng thống, bao giờ thì Tổng thống dự kiến đi nghỉ hè ở Crimea?

- Tạm thời thì tôi chưa tính đến chuyện đó. Nhưng tôi nhất định sẽ có lúc đến Crimea và ở đó một vài ngày. Xin cám ơn về lời mời. Tôi đã rất hài lòng khi đến thị sát việc xây dựng cầu.

Thường thường thì đối với những công trình như thế, có rất nhiều đơn vị muốn được thi công, nhưng trong trường hợp này, thì chúng tôi rất khó khăn mới tìm được một công ty triển khai dự án này.

Công ty này đã vượt qua quy trình dự thầu rất khắt khe, mọi người đã tranh luận rất lâu về giá thầu. Hiện nay tôi hi vọng công trình sẽ được hoàn thành đúng thời hạn với chất lượng cao.

"Đừng đi Thổ Nhĩ Kỳ"

Xin được hỏi về việc đi du lịch ở Thổ Nhĩ Kỳ và Ai Cập. Bao giờ thì các tour đi 2 nước này lại được thực hiện?

- Về việc đi du lịch Thổ Nhĩ Kỳ và Ai Cập, chuyện này không lệ thuộc vào chúng ta. Nguyên nhân của những hạn chế thì có nhiều, nhưng kết quả thì chỉ có một.

Tại Ai Cập, chính quyền đang đấu tranh với các lực lượng cực đoan, nhưng không phải lúc nào cũng thành công.

Cùng với nhà cầm quyền Ai Cập, chúng ta cần phải tìm ra được một biện pháp kiểm tra hành lý, kiểm tra hành khác, kiểm tra thức ăn, làm sao để các công dân của chúng ta đến và đi được an toàn. Hiện tại thì chưa tìm được giải pháp như vậy.

Còn đối với Thổ Nhĩ Kỳ, tình hình cũng tương tự. Thực tế, ban lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ hiện nay đang hợp tác với các lực lượng cực đoan chứ không phải đấu tranh với chúng. Ở đây đang gặp phải vấn đề về an ninh.

Ở phía nam Thổ Nhĩ Kỳ, thực tế đang có nội chiến và ở đây vũ khí hạng năng đang được sử dụng. Ở Thổ Nhĩ Kỳ đang xảy ra các vụ khủng bố. Vậy an ninh an toàn còn được bảo đảm trong những điều kiên đó hay không?

Chúng ta đã thấy, ở Tunisia, bọn khủng bố đang xả súng vào khách du lịch đang nghỉ trên bờ biển. Ở Thổ Nhĩ Kỳ, người ta cũng sẽ cố gắng giải quyết tình hình vì du lịch magn lại nguồn thu quan trọng cho ngân sách đất nước.

Chắc là họ sẽ cố gắng, nhưng có làm được hay không thì lại là chuyện khác.

Vào lúc này, chúng tôi có trách nhiệm nói với các công dân của mình rằng, đi nghỉ ở Thổ Nhĩ Kỳ là nguy hiểm. Chúng ta có Crimea, Caucasus, và có những nước khác để đi.

Bao giờ Nga có tân Đệ nhất phu nhân?

Một phụ nữ từ vùng Gatchina: Tôi có đọc trên mạng và biết rằng Lyudmila Alexandrovna (vợ cũ của Putin) đã lấy chồng. Thế Tổng thống thì bao giờ có đệ nhất phu nhân?

- Các bạn biết không, tôi và Lyudmila Alexandrovna thỉnh thoảng có gặp nhau, chúng tôi có mối quan hệ rất tốt, thậm chí có thể tốt hơn trước đây.

Lyudmila hài lòng với cuộc sống hiện nay, và tôi thì cũng hài lòng với cuộc sống của mình.

Tôi không rõ câu trả lời của tôi về câu hỏi của bạn có ảnh hưởng tới tỉ giá đồng rúp giá dầu mỏ hay không... Đúng là những vấn đề liên quan đến đời tư của một người nhiều khi cũng khiến người khác quan tâm.

Từ lâu tôi đã phải chấp nhận như thế rồi, nhưng tôi nghĩ những vấn đề đó không phải là những vấn đề quan trọng hàng đầu.

Sergei Denin, doanh nhân: Thưa Tổng thống, tôi đã 8 năm nay chờ đợi để có cơ hội cám ơn Tổng thống về năm 2008, khi ông đã không để cho nền kinh tế chúng ta sụp đổ trong những điều kiện xấu.
- Hồi đó, cuộc khủng hoảng của chúng ta nghiệt ngã hơn, mối lo ngại nặng nề hơn. Hiện nay không phải như vậy.

Bạn thân Putin dính líu "Tài liệu Panama" sở hữu đàn 12 triệu USD và... đang nợ

Vì sao Tổng thống không phản ứng những lời vu cáo từ truyền thông phương Tây về việc trốn thuế ở nước ngoài? Liệu Tổng thống có nên thuê các luật sư hay không?

- Tôi cho rằng chủ đề này đã được khép lại, nhưng nếu bạn muốn thì tôi sẽ trả lời. Họ không đăng những thông tin không chính xác về các công ty ở "thiên đường trốn thuế". Thông tin là chính xác.

Nhưng có cảm giác là những thông tin đó không phải do các nhà báo công bố, mà là các luật sư. Họ không cáo buộc ai cả.

Đằng sau việc đăng tải những thông tin này, rõ ràng là có những kẻ đặt hàng. Loạt tài liệu đầu tiên xuất hiện ở tờ nhật báo Đức Sueddeutssche Zeitung, bởi tờ báo này thuộc một tập đoàn mà chủ nhân của nó là Godman Sachs.

Nghĩa là ở khắp nơi đều có những kẻ đặt hàng chõ tay vào. Tôi chưa bao giờ nghe ai nói là có thể nhận hối lộ bằng những chiếc violon và violonxen.

Những gì mà Sergei Roldugin (nhạc sĩ, bạn thân ông Putin-PV) mua là những thứ rất độc đáo, một trong số những cây đàn violon mà ông ấy mua có giá 12 triệu USD.

Cách đây không lâu ông ấy đã tham gia 1 buổi hoà nhạc và các nhà báo đã viết rằng ông ấy chơi 1 nhạc cụ nào đó rất cổ. Đúng thế, đấy là nhạc cụ cổ của Stradivarius. Sergei Roldugin đã chi nhiều tiền để mua nhạc cụ, nhiều hơn thu nhập của ông, và ông ấy đang mắc nợ.

Vấn đề là không phải ở con người cụ thể, vấn đề ở đây là liên quan đến cả đất nước, một đất nước không thể chấp nhận cho người ta sỉ vả.

Với nước Nga, cần phải làm việc như với 1 đối tác bình đẳng, đấy là kết luận đúng đắn rút ra từ câu chuyện trên.

Một câu hỏi thú vị gửi tới Putin, yêu cầu ông so sánh giữa hai ứng viên Tổng thống Mỹ, Hillary Clinton và Donald Trump: Theo ông Putin, giữa Clinton và Trump, ai tệ hơn?

Đảng của Putin không "mặc định" thắng cử

Dmitry Bocharov, tỉnh Moscow: Ai cũng nói là cần phải tham gia bầu Duma Quốc gia, nhưng liệu có nên đi bầu hay không khi mà mọi thứ mặc định cho đảng Nước Nga Thống nhất rồi?

- Đấy là "người cha của các dân tộc" (như Lenin, Stalin...) nói. Ông ấy đã khẳng định là không quan trọng người đi bỏ phiếu, mà quan trọng là người kiểm phiếu. Tôi hi vọng là cái đó không phải trường hợp bây giờ.

Người dân hoàn toàn có quyền đòi hỏi và chờ đợi những hoạt động hiệu quả. Thực tế thì đảng Nước Nga Thống nhất là một nhân tố ỏn định của hệ thống của chúng ta.

Vai trò của Nước Nga Thống nhất cực kỳ quan trọng, song điều đó không có nghĩa đảng này được sự ưu đãi nào đó.

Tại tỉnh Irkutsk, đại diện của đảng Nước Nga Thống nhất đã thất cử vì còn thiếu 0.3% số phiếu. Chẳng có ai đảo ngược kết quả ở đây cả. Ở vòng 2, người đại diện ấy đã thua đại diện của đảng Cộng sản LB Nga.

Ở các thành phố Yekaterinburg, Novosibirsk, Petrozavodsk, đại diện của các chính đảng khác đã thắng cử.

Do đó, nếu cử tri ở các địa phương có trách nhiệm cao đối với nghĩa vụ bầu cử của mình thì chúng ta sẽ có được những cơ quan chính quyền mà nhân dân mong muốn.

Liệu có đồng tiền chung của Liên minh kinh tế Á - Âu?

- Đây là một chủ đề hay. Nhưng điều đó sẽ xảy ra ở giai đoạn mà trình độ phát triển của các nền kinh tế trong liên minh kinh tế Á-Âu trở nên cân bằng.

Chúng ta không được lặp lại những sai lầm của EU, nơi mà Hy Lạp được người ta cho tiền từ túi tiền chung mà không giúp cải thiện được tình hình kinh tế của đất nước.

Tất nhiên là trong vấn đề này cần phải có một sự đồng thuận tuyệt đối.

Tình hình Ukraine

Tổng thống Putin nhận được các câu hỏi về cuộc khủng hoảng Ukraine, cũng như yêu cầu đánh giá về chính phủ mới của nước này.

Về việc Nga thành lập Vệ binh quốc gia

Abdurahman Havchaev từ Cộng hoà Dagestan: Xin được hỏi, điều gì đã thúc đẩy Tổng thống thông qua sắc lệnh về việc thành lập Vệ binh Quốc gia?

- Vấn đề này đã được thảo luận lâu rồi. Cơ sở dẫn đến quyết định đó là sự cần thiết phải kiểm soát tình trạng lưu thông vũ khí ở trong nước. Điều đó không chỉ liên quan tới các lực lượng bộ đội Nội vụ.

Trong lực lượng Vệ binh Quốc gia hiện nay, đã tập trung tất cả những lực lượng liên quan đến hoạt động chống lưu thông vũ khí.

Chúng tôi hi vọng có thể nâng cao hiệu quả hoạt động theo đường hướng này và giảm bớt được chi phí trong hoạt động này, bởi vì đây là việc tối ưu hoá các cơ cấu tổ chức và công tác quản lý.

Alina Akhamatova từ tỉnh Oreburg: Liệu 1 phụ nữ có thể trở thành Tổng thống Nga được không, chứ cha tôi cứ thường nói chỉ có Putin mới xử lý được nước Mỹ?

- Alina thân mến, chúng ta không nên cứ nghĩ là phải làm sao để xử lý được nước Mỹ, mà phải quan tâm làm sao giải quyết được các vấn đề trong nước.

Nếu chúng ta làm được điều đó thì chúng ta chả cần phải xử lý cái gì với ai cả. Lúc đó thì chúng ta sẽ cảm thấy mình không có chỗ nào yếu, và chúng ta luôn luôn có triển vọng.

Biết đâu phụ nữ là những người sẽ giải quyết các vấn đề của chúng ta tốt hơn cả.

Oleg Krasov từ Crimea: Thưa Tổng thống, ông đã hứa sẽ ra tranh cử Tổng thống năm 2018.

- Tôi nghĩ rằng còn sớm để nói về điều đó. Cần phải giải quyết những vấn đề đang tồn tại, và tuỳ thuộc vào việc các công việc diễn biến như thế nào thì các quyết định tiếp theo sẽ được đưa ra.

Về tuyên bố "sai lầm ở Libya" của Obama

Tổng thống bình luận thế nào về tuyên bố của Obama thừa nhận sai lầm chính của ông ta là Libya?

- Thứ nhất, điều đó khẳng định Tổng thống Mỹ là một người nghiêm chỉnh. Nói ra một điều như thế là một việc hoàn toàn không đơn giản.

Khi còn là thượng nghị sĩ, ông Barack đã phê phán những hành động của chính phủ Mỹ lúc đó ở Iraq. Tiếc là khi trở thành Tổng thống rồi, ông ta đã có những sai lầm mà trước đó, ông đã nói.

Điều rất tốt là ông ấy đã có sự dũng cảm để đưa ra những tuyên bố như thế. Điều dở là những sai lầm như thế lại cứ được lặp lại. Một sai lầm tương tự suýt nữa thì ông ấy đã để xảy ra ở Syria, nhưng vào thời điểm cuối cùng, chúng tôi đã đưa được công việc vào lộ trình tích cực.

Hiện nay đang diễn ra rất nhiều công việc nhằm tìm kiếm giải pháp cho Syria. Tôi hi vọng, công việc đó sẽ đưa chúng ta đi tới những kết quả tích cực chung.

---

*Cuộc giao lưu trực tuyến 2016 của Tổng thống Putin kết thúc lúc 15h41 (giờ Moscow). Trong 3 tiếng 39 phút, ông đã trả lời khoảng 80 câu hỏi.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại