Nga muốn Ukraine đứng trên chính đôi chân mình

Hải Võ |

Trong cuộc giao lưu trực tuyến ngày 14/4, Tổng thống Nga Putin đã khẳng định ông mong muốn sự ổn định ở Ukraine.

Theo Putin, điều quan trọng là người dân Donbass phải có các quyền chính trị. Trong thoả thuận Minsk có đề cập việc sửa đổi hiến pháp Ukraine, nhưng những sửa đổi đó chưa được thông qua.

Ông nói: "Thực hiện thoả thuận Minsk là con đường duy nhất đi tới giải pháp. Nếu các đối tác châu Âu của chúng ta muốn đạt kết quả thì họ cần phải làm việc với Kiev.

Chúng ta sẵn sàng tìm mọi cách thúc đẩy tiến trình này, xuất phát từ quan điểm cho rằng, sẽ không có chiến sự lớn nữa.

Cách đây không lâu, Tổng thống Ukraine [Petro] Poroshenko đề nghị sự tăng cường của Tổ chức hợp tác và an ninh châu Âu (OSCE) trên đường phân giới 2 bên và tìm cách ngừng bắn hoàn toàn. Chúng tôi ủng hộ điều đó."

Được hỏi về chính phủ mới của Ukraine, Tổng thống Nga cho hay, ông chưa được biết thành phần chính phủ đó cũng như những ưu tiên của họ.

Liên minh cầm quyền trong Quốc hội Ukraine hôm 13/4 đã thông qua thành phần chính phủ mới.

Theo đó Chủ tịch Quốc hội Vladimir Groysman được chỉ định giữ chức Thủ tướng, thay ông Arseniy Yatsenyuk - người vừa đệ đơn từ chức cuối tuần qua.

Ông chỉ ra, cuối năm 2014, chính phủ trước đây của Ukraine đã thông qua kế hoạch 9 điểm mà trong đó, chỉ có 2 điểm được thực hiện, mà cũng không được thực hiện đầy đủ.

Tại Ukraine, lạm phát là hơn 48%. Giá khí đốt ở Ukraine đã tăng 3.3 lần. Giá điện tăng 53% và đang dự kiến tăng tới 63%.

"Xét về mặt kinh tế thì điều đó không hợp lý. Mức thu đã giảm rất mạnh.

Chúng ta mong muốn có một nước Ukraine ổn định, phồn vinh, nhưng cuộc khủng hoảng vốn nảy sinh ra do quan hệ liên kết với liên minh châu Âu là rất kỳ lạ.

Cuộc khủng hoảng đó giống với một thứ công cụ làm thay đổi chính quyền. Liệu sự lựa chọn ở đây có văn minh hay không?" - Putin nói.

Ông cho rằng, trước đây, các nhà tài phiệt nắm chính quyền thì bây giờ vẫn thế. Chế độ tài phiệt trong chính quyền Ukraine gần đây càng được củng cố thêm.

"Mà không phải chỉ riêng chúng ta đánh giá như vậy. Chúng ta mong Ukraine đứng lên trên đôi chân của mình.

Chúng ta đã áp dụng các biện pháp đáp trả trước việc Ukraine tham gia cấm vận chống nước Nga, nhưng sau nửa năm chúng ta mới làm như vậy.

Sau đó, các đồng nghiệp Ukraine đã nêu vấn đề là chúng ta làm như thế để làm gì. Chúng ta đã chờ đợi nửa năm để họ tỉnh ra.

Họ nói rằng đối với chúng ta thì việc đó không có ý nghĩa gì, nhưng đối với họ thì rất có ý nghĩa. Lẽ ra họ đã không nên làm như thế."

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại