Giành cúp, Mourinho san bằng kỷ lục của Sir Alex Ferguson

Kim Thiền |

Trên khán đài sân Wembley, người ta thấy HLV huyền thoại của sân Old Trafford tươi cười trong ngày Man United giành chiến thắng trong trận chung kết thót tim trước Southampton.

Với chiến thắng ở trận chung kết League Cup, Mourinho đã cân bằng kỷ lục giành 4 danh hiệu League Cup mà Sir Alex Ferguson cùng HLV người Anh huyền thoại khác - Brian Clough đang nắm giữ.

Ba danh hiệu League Cup HLV người Bồ Đào Nha này giành được trước đó khi dẫn dắt CLB Chelsea là vào các năm 2005, 2007 và 2015.

Giành cúp, Mourinho san bằng kỷ lục của Sir Alex Ferguson - Ảnh 1.

Sir Alex Ferguson tươi cười trong ngày Mourinho san bằng kỷ lục của ông.

Bên cạnh đó, Mourinho cũng trở thành HLV đầu tiên giành được một danh hiệu lớn ngay mùa đầu tiên dẫn dắt Man United. Bản thân Sir Alex cũng phải mất đến 3 năm để giành được danh hiệu đầu tiên của mình trên cương vị HLV Man United. Chính chức vô địch FA Cup mùa giải 1989/1990 giúp giữ HLV người Scotland này không bị sa thải sau những mùa giải đầu tiên bết bát ở Old Trafford.

Nói về chức vô địch League Cup đầu tiên giành được với Man United, HLV Mourinho chia sẻ: "Tôi có một chút cảm xúc. Chiến thắng này không đến dễ dàng, dù cho tôi đã giành được rất nhiều danh hiệu. Ở thời điểm này, sức ép lên bản thân tôi là rất nhiều, và chiến thắng giúp giải tỏa bớt những áp lực đó.

Giành cúp, Mourinho san bằng kỷ lục của Sir Alex Ferguson - Ảnh 2.

Đây là trận đấu thực sự khó khăn với chúng tôi. Chúng tôi đánh mất lợi thế dẫn bàn vào tay Southampton. Họ đã có những lúc chơi cực hay và xứng đáng bước vào hiệp phụ.

Chiến thắng, với tôi luôn là điều gì đó thật đặc biệt. Nếu một ngày đội bóng chiến thắng mà tôi chẳng có tý mảy may cảm xúc nào nữa, thì đó là lúc tôi nên giải nghệ".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại