Giận vì công dân bị sát hại, Philippines rút hết lao động tại Kuwait

Phạm Hà |

Philippines trước đó đã dừng các hoạt động đưa công nhân sang Kuwait làm việc sau khi có các báo cáo về các vụ bạo hành công nhân.

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte hôm 13/2 đã ra lệnh cấm đưa công nhân nước này đến Kuwait làm việc, sau khi phát hiện thi thể của một lao động nữ của nước này trong một tủ đông ở Kuwait.

Philippines trước đó đã dừng các hoạt động đưa công nhân sang Kuwait làm việc sau khi có các báo cáo về các vụ bạo hành công nhân.

Hai máy bay chở các công nhân Philippines trở về từ Kuwait cũng đã hạ cánh xuống thủ đô Manila đầu tuần này. Theo yêu cầu của Tổng thống, các hãng hàng không đã miễn phí toàn bộ chi phí chuyến bay. Tổng thống Duterte cũng đã có cuộc gặp với các công nhân và đưa ra các biện pháp hỗ trợ.

“Hãy sử dụng tiền của chúng ta để hỗ trợ họ. Các bạn trở về quê hương và tôi nguyện sẽ làm hết sức để có thể giúp những người trở về nhà sống thoải mái”-ông Duterte nói.

Bộ trưởng Ngoại giao Kuwait chỉ trích quyết định của Tổng thống Duterte cho rằng điều này có thể làm tổn hại đến mối quan hệ hai nước./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại