Giám đốc tài chính Huawei tìm cách tại ngoại vì lý do sức khỏe

Thùy Linh |

Bà Mạnh Vãn Chu viện dẫn lý do về sức khỏe để xin tại ngoại sau khi bị Canada bắt giữ hôm 1/12 theo yêu cầu của Mỹ.

Giám đốc tài chính toàn cầu kiêm Phó chủ tịch tập đoàn Huawei của Trung Quốc Mạnh Vãn Chu đang tìm cách tại ngoại trong khi chờ phiên điều trần về việc dẫn độ. Trong đơn xin tại ngoại, bà Mạnh viện dẫn mối quan hệ lâu dài của bà với Canada, các tài sản bà sở hữu ở Vancouver và lo ngại về vấn đề sức khỏe nếu bị giam giữ.

Bà Mạnh Vãn Chu bị bắt hôm 1/12 tại Vancouver theo yêu cầu từ phía Mỹ. Bà Mạnh cũng đang tìm cách phản đối bị dẫn độ sang Mỹ. Giới chức Trung Quốc cũng phản việc Mỹ và Canada bắt giữ bà Mạnh Vãn Chu.

Theo hồ sơ vụ án mà Reuters được tiếp cận, bà Mạnh Vãn Chu, 46 tuổi, đối mặt với các cáo buộc của Mỹ cho rằng bà đã gian lận với các ngân hàng đa quốc gia về việc Huawei kiểm soát một công ty đang hoạt động ở Iran. Điều này khiến bà có thể bị cáo buộc vi phạm các lệnh trừng phạt của Mỹ và sẽ phải gánh những hình phạt khắc nghiệt. Giới chức Mỹ cáo buộc rằng Huawei đang cố lợi dụng các ngân hàng để chuyển tiền ra khỏi Iran.

Trung Quốc ngay lập tức yêu cầu thả bà Mạnh. Vụ bắt giữ đã gây bất ổn cho các thị trường toàn cầu khi các nhà đầu tư lo ngại nó có thể hủy hoại những nỗ lực nhằm giải quyết căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc.

Trong một bản khai có tuyên thệ, bà Mạnh Vãn Chu - con gái người sáng lập tập đoàn Huawei Nhậm Chính Phi, nói rằng bà vô tội và sẽ kháng cáo.

Bà Mạnh cho biết bà đã được đưa tới bệnh viện để điều trị chứng tăng huyết áp sau khi bị bắt giữ. Bà cũng dẫn lý do này trong đơn xin tại ngoại chờ điều trần về việc dẫn độ. Bên cạnh đó bà cũng nêu các lý do bà có sở hữu tài sản ở Vancouver, bao gồm 2 căn nhà trị giá hàng tỷ USD mỗi căn.

Gia đình bà Mạnh Vãn Chu khẳng định tại tòa án rằng bà sẽ ở lại Vancouver nếu được tại ngoại. Chồng bà thậm chí còn nói rằng ông có kế hoạch đưa con gái sang Vancouver học trong quá trình chờ thụ lý vụ án.

Bà Mạnh sẽ trở lại tòa để điều trần về tại ngoại trong ngày 10/12.

Huawei, nhà cung cấp thiết bị mạng lưới viễn thông lớn nhất thế giới và là nhà cung cấp điện thoại thông minh lớn thứ 2 thế giới, không đưa ra bình luận ngay lập tức về các hồ sơ tại tòa. Trước đó công ty này nói rằng họ tuân thủ tất các mọi quy định và pháp luật.

Ngày 9/12, Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã triệu Đại sứ Mỹ tại Bắc Kinh tới để phản đối vụ bắt giữ, và Mỹ nên rút lại lệnh bắt này. Trước đó một ngày, phía Trung Quốc cũng đã cảnh báo Đại sứ Canada tại Bắc Kinh rằng sẽ có hậu quả nghiêm trọng nếu bà Mạnh không được thả ngay lập tức.

Hiện chưa có phản ứng từ Canada, tuy nhiên, ngày 7/12, Ngoại trưởng Chrystia Freeland nói rằng, quan hệ của Canada với Trung Quốc là quan trọng và đại sứ Canada tại Bắc Kinh cũng đã khẳng định lãnh sự Trung Quốc sẽ được tiếp cận bà Mạnh Vãn Chu./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại