Giám đốc kỹ thuật Hàn Quốc "cảnh báo" Xuân Trường

Đức Anh |

Mới đây, GĐKT Hwangbo Kwan của Liên đoàn Bóng đá Hàn Quốc cảnh báo Xuân Trường phải chờ thêm vài năm nữa để có thể được đá chính thường xuyên tại K.League.

Hiện Giám đốc kỹ thuật Hwangbo Kwan của Liên đoàn Bóng đá Hàn Quốc đang có mặt tại Việt Nam tham dự Hội thảo chuyên môn định hướng công tác đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam.

Bên cạnh việc đưa ra những lời khuyên về việc phát triển bóng đá trẻ tại Việt Nam, ông Hwangbo Kwan cũng rất thoải mái khi trao đổi với báo chí trong nước về cơ hội ra sân của Xuân Trường tại K.League.

GĐKT LĐBĐ Hàn Quốc Hwangbo Kwan cho biết Xuân Trường cần vài năm nữa để thích nghi với K.League

Theo đó, GĐKT của Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc Hwangbo Kwan đã dành những lời khen cho tiền vệ người Việt Nam: "Tôi biết rằng Xuân Trường là cầu thủ có năng khiếu và triển vọng phát triển trong tương lai".

Mặc dù vậy, GĐKT Hwangbo Kwan cũng thừa nhận cơ hội để Xuân Trường có thể thường xuyên trong thời gian tới tại K.League là không nhiều:

"Hiện tại thì tuổi của Trường còn hơi nhỏ (21 tuổi). Do vậy nếu muốn phát triển, được thi đấu thường xuyên ở K-League thì cậu ấy phải chờ thêm một vài năm nữa".

Kể từ khi chuyển sang Hàn Quốc thi đấu cho CLB Incheon United từ đầu năm 2016, đến nay tiền vệ người Tuyên Quang mới chỉ có 61 phút ra sân tại K.League trong trận đấu với Gwangju FC tại vòng 11 vào ngày 22/5 vừa qua.

Tiền vệ người Việt Nam đã đảm đương tốt vai trò của mình. Anh tích cực di chuyển, thực hiện nhiều đường chuyền chính xác cho các đồng đội. Tuy nhiên, dù thi đấu cố gắng nhưng cuối cùng Incheon United đã thất bại Gwangju FC 0-1 với bàn thua ở đúng phút cuối.

Theo vị GĐKT của LĐBĐ Hàn Quốc, Xuân Trường cần hoàn thiện rất nhiều yếu tố để có thể phát triển tại Hàn Quốc.

Đầu tiên là tiền vệ người Tuyên Quang phải quen dần với điều kiện khí hậu tại xứ sở Kim Chi. Bên cạnh đó, Xuân Trường phải cần phải thích nghi với đồ ăn Hàn Quốc, ngôn ngữ và văn hóa.

Theo ông Hwangbo Kwan, một khi đã thích nghi với các điều kiện ấy thì đồng nghĩa với việc Xuân Trường sẽ phát huy được tốt nhất thể lực của mình. Đó sẽ là những tiêu chí để tiền vệ người Tuyên Quang phát triển và thuyết phục HLV cho ra sân thi đấu.

Trao đổi với báo chí trong thời gian về nước tập trung cùng ĐT Việt Nam chuẩn bị cho trận giao hữu với Syria trên sân Mỹ Đình và tham dự giải Tứ hùng Myanmar hồi đầu tháng 6, Xuân Trường cho biết, bóng đá Hàn Quốc đòi hỏi thể lực rất lớn và cường độ thi đấu cực kỳ cao. Và đây cũng là khó khăn lớn nhất của tiền vệ người Tuyên Quang thời điểm hiện tại.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại