Xuân Trường bị người Hàn Quốc "bỏ quên" sau ngày trọng đại

Lupo |

Sau những ngày trở thành tâm điểm tại Incheon United, Xuân Trường lại quay về với thực tại khắc nghiệt.

Ngày 22/5, Xuân Trường có trận ra mắt trong màu áo Incheon United tại K-League Classic. Anh vào sân ngay từ đầu và chơi tổng cộng 60 phút trước khi nhường chỗ cho đồng đội.

Xuân Trường là cầu thủ Việt Nam đầu tiên thi đấu tại Hàn Quốc.

Màn ra mắt của Xuân Trường nhận được nhiều lời nhận xét tích cực. Một số CĐV Incheon United còn đánh giá khả năng chuyền dài phát động tấn công của Trường "híp" không thua kém cầu thủ nào khác trong đội.

Tuy nhiên, kể từ thời điểm đó, tiền vệ người Tuyên Quang hoàn toàn "mất hút" tại sân chơi K-League Classic.

Trong chuyến làm khách trước Seongnam ngày 28/5, nơi Incheon United có chiến thắng đầu tiên của mùa giải, HLV Kim Do-hoon đã gạch tên Xuân Trường. Sau trận, ông đưa ra nguyên nhân rằng đội bóng cần "chất thép" ở tuyến giữa mà Trường "híp" thì chưa đáp ứng đủ điều kiện.

Ở cuộc đọ sức với Suwon Bluewings, tiền vệ 21 tuổi vắng mặt với lí do vừa trở về từ ĐTQG và vẫn còn mệt mỏi.

Nhưng tới 2 trận đấu gần nhất, không có thêm lời giải thích nào nữa. Incheon United thi đấu ấn tượng, giành 4 điểm và không để lọt lưới, còn Xuân Trường thậm chí chẳng nằm trong danh sách dự bị.

Rõ ràng, về mặt chuyên môn, cầu thủ xuất thân từ lò HAGL Arsenal JMG còn chưa đủ để sở hữu vị trí ổn định tại đội một Incheon United. Trước mắt, có lẽ anh nên tìm kiếm cơ hội ở R-League trước.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại