Những nữ thần "băng thanh, ngọc khiết" của showbiz Hoa ngữ

Tiểu Trư |

Triệu Lệ Dĩnh đang được xem là nữ thần kế tục xứng đáng nhất của làng giải trí Hoa ngữ.

Hè 2015 quả là một mùa "bội thu" của làng giải trí Hoa ngữ khi khán giả có dịp được gặp gỡ hàng loạt nữ thần đình đám.

Đặc biệt là sự trở lại của hai "nữ thần Hoa ngữ" là Lâm Thanh Hà và Chu Ân trong chương trình thực tế Thần tượng đến rồi của đài Hồ Nam.

Với làng giải trí Hoa ngữ, 2 cái tên Lâm Thanh Hà và Chu Ân được xem là tượng đài sắc đẹp và tài năng mà rất nhiều thế hệ đàn em thần tượng.

Thần tượng đến rồi còn có sự góp mặt của nữ thần mới Triệu Lệ Dĩnh. Triệu Lệ Dĩnh đang là một trong những nữ diễn viên xinh đẹp được săn đón.

Sự lên ngôi của của dòng phim ngôn tình đã giúp cô gái nhỏ xinh này nổi danh khắp các nước Châu Á. Đặc biệt với bộ phim Hoa Thiên Cốt, Triệu Lệ Dĩnh đã khiến rất nhiều "người qua đường" trở thành fan của mình, rất nhiều antifan phải quay sang yêu mến chính mình.

Có lẽ vì thế, Triệu Lệ Dĩnh đang được xem là thế hệ nữ thần mới được yêu mến nhất của làng giải trí Hoa ngữ hiện nay.

Cùng điểm lại danh sách những nữ thần đích thực trong suy nghĩ của người hâm mộ làng giải trí Hoa ngữ

Lâm Thanh Hà

Trong thập niên 80 và 90 của thế kỷ trước, Lâm Thanh Hà là cái tên được truyền thông đặc biệt săn đón. Tên tuổi của bà gắn liền với những bộ phim đình đám của màn ảnh xứ Hương Cảng. Một trong những vai diễn nổi bật nhất của Lâm Thanh Hà là Đông Phương Bất Bại.

Năm 1994, khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp, Lâm Thanh Hà kết hôn với doanh nhân giàu có Hong Kong. Cũng từ đó, người đẹp dần rút khỏi showbiz.

21 năm sau, Lâm Thanh Hà bất ngờ tái ngộ trong show Thần tượng trở lại. Ở tuổi lục tuần, nữ diễn viên nổi tiếng năm xưa bày tỏ hạnh phúc viên mãn với người chồng giàu có.

.

Nói về vai diễn khó khăn nhất, bà chỉ cười: “Đó là vai diễn bản thân mình. Thời gian trôi qua, nhan sắc không còn đẹp nữa nhưng tôi vui vẻ với điều đó, cũng hy vọng mọi người chấp nhận tôi”.

Chu Ân

Chu Ân là nữ ca sỹ và diễn viên nổi tiếng của Hong Kong. Nét đẹp thanh thoát và vóc dáng mảnh mai của Chu Ân đặc biệt phù hợp với tạo hình cổ trang.

Vì vậy mà, tên tuổi của người đẹp cũng nổi danh nhờ dòng phim này. Vai diễn Hoàng Dung trong bộ phim Anh hùng xạ điêu đã giúp Chu Ân nổi danh khắp các nước Châu Á.

Không chỉ nổi danh với vai Hoàng Dung, cùng với Châu Tinh Trì, Chu Ân đã kể lại một mối tình kinh điển "một vạn năm" giữa Chí Tôn Bảo - hóa thân của Tôn Ngộ Không và nàng tiên Tử Hà khiến khán giả không bao giờ quên.

Chu Ân trong Thần tượng đến rồi.

Lưu Diệc Phi

Lưu Diệc Phi tham gia sự nghiệp điện ảnh khi mới 15 tuổi với vai diễn trong "Gia tộc Kim Phấn". Tuy nhiên, Lưu Diệc Phi được biết đến nhiều qua 2 vai diễn là Vương Ngữ Yên trong "Thiên Long Bát Bộ" và  "Tiểu Long Nữ" trong "Thần Điêu Đại Hiệp".

Vẻ đẹp của Lưu Diệc Phi tựa như thần tiên khi hóa thân vào nhân vật Tiểu Long Nữ.

Người đẹp họ Lưu được đánh giá là một trong những nàng Tiểu Long Nữ thành công nhất trên màn ảnh. Với nhiều khán giả, "Tiểu Long Nữ" Lưu Diệc Phi là một phần ký ức tuổi thơ tươi đẹp nhất.

Mới đây, Lưu Diệc Phi còn được cư dân mạng bình chọn là nữ thần công sở.

Triệu Nhã Chi

Triệu Nhã Chi vốn là một trong những tên tuổi đình đám nhất xứ Đài thập niên 80-90 của thế kỷ trước.

Từng đạt ngôi Á hậu 2 của cuộc thi Hoa hậu Hồng Kông 1973, Triệu Nhã Chi sở hữu vẻ đẹp sang trọng và quý phái, thường được các đạo diễn "đo ni đóng giày" các vai diễn cổ trang như "Thanh Xà Bạch Xà", "Lửa Thiêu Cung A Phòng", "Quan Thế Âm",...

"Người đẹp cổ trang" là cái tên mà người hâm mộ ưu ái dành tặng mỹ nhân này.

Thang Duy

 

 

Thang Duy bắt đầu nổi tiếng từ bộ phim gây tranh cãi 'Sắc, Giới' của đạo diễn Lý An.

Kế đó, bộ phim 'Thu muộn' đã giúp Thang Duy trở thành nữ nghệ sĩ Hoa ngữ đầu tiên vinh dự đoạt giải thưởng BaekSang - Hàn Quốc.

Cô còn là gương mặt đại diện cho châu Á tại các chương trình thời trang lớn của thế giới và thường xuất hiện trên ảnh bìa các tạp chí danh tiếng (Vogue, Grazia, Elle..).

Triệu Lệ Dĩnh

Triệu Lệ Dĩnh xuất thân từ một nhân viên văn phòng rồi trở thành diễn viên. Từ giải nhất trong một cuộc thi tài năng, Triệu Lệ Dĩnh đã bước chân vào làng giải trí.

Không được đào tạo bài bản, không có người chống lưng, Triệu Lệ Dĩnh bắt đầu sự nghiệp bằng những vai siêu phụ.

Sau loạt vai phụ bị khán giả lãng quên Triệu Lệ Dĩnh trở thành Tình Nhi ngây thơ của “Tân Hoàn Châu Cách Cách” vào năm 2011.

Sự nghiệp của Triệu Lệ Dĩnh ngày càng thành công, cô được chọn vài nữ chính trong Lục Trinh Truyền Kỳ đóng cặp cùng Trần Hiểu.

Hiệu ứng hóa học tuyệt vời của cặp đôi Triệu Lệ Dĩnh và Trần Hiểu khiến rất nhiều người muốn cả hai thực sự ở bên nhau.

Cũng từ đó, Triệu Lệ Dĩnh được bình chọn là "nữ thần bao thầu các nam thần" khi cô liên tục được đóng cặp cùng những nam diễn viên hàng đầu của làng giải trí Hoa ngữ.

Triệu Lệ Dĩnh đã làm nên thành công cùng Lưu Khải Uy trong Bí mật của người vợ, trở thành Sam Sam ham ăn bên cạnh Trương Hàn.

Cô cũng sánh đôi cùng Trần Vỹ Đình trong bộ phim Thục Sơn kỳ hiệp sẽ lên sóng vào năm 2016.

Mùa hè 2015 được xem là mùa "bao thầu" của Triệu Lệ Dĩnh khi cô xuất hiện trên hàng loạt đài với Hoa Thiên Cốt cùng Hoắc Kiến Hoa, 10 năm của chúng ta cùng Kiều Nhậm Lương, Thực tập sinh cùng Trịnh Khải.

 

Hiện tại Hoa Thiên Cốt đang trở thành bộ phim có lượng người xem cao nhất nhì toàn quốc. Các fan hâm mộ của cặp đôi Triệu Lệ Dĩnh và Hoắc Kiến Hoa cũng có dịp "mai mối" cho đôi trai tài gái sắc này.

Nữ diễn viên có đôi mắt to trong sáng, khuôn mặt bầu bĩnh đã đánh bại mọi quan niệm mặt V-line đã từng làm mưa làm gió trong làng giải trí.

 

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại