Người cùng quê tiết lộ sự thật bất ngờ về Ngọc Trinh, Khắc Tiệp

Tường Vy |

Những người sinh sống quanh khu vực nhà sao Việt thường có những cái nhìn khác hẳn so với nhận định của công chúng về ngôi sao đó.

“Ở Trà Vinh, Ngọc Trinh bình thường chứ có nổi tiếng gì đâu”

Nói về sự nổi tiếng của mình, Ngọc Trinh chia sẻ: "Người quê Trà Vinh của tôi rất tự hào về tôi. Những cô gái Trà Vinh rất thần tượng tôi vì chưa có đứa con gái nào dưới quê lên Sài Gòn mà thành công như tôi...".

Để tìm hiểu về "sự ảnh hưởng" của Ngọc Trinh, phóng viên đã cuộc khảo sát về Ngọc Trinh với 1 số người dân ở Trà Vinh.

Khi đặt chân đến thành phố Trà Vinh, dễ dàng bắt gặp những cái lắc đầu khi hỏi về người mẫu Ngọc Trinh.

Tuy nhiên, điều này không khó lý giải bởi Trà Vinh khá rộng và quê gốc của Ngọc Trinh cách xa thành phố đến hàng chục km.


Ngọc Trinh luôn tự tin Người quê Trà Vinh rất tự hào về tôi.

Ngọc Trinh luôn tự tin "Người quê Trà Vinh rất tự hào về tôi".

Khi hỏi thăm anh tài xế tên T.S - chuyên đưa khách đi từ bến xe thành phố đến các điểm lân cận của huyện Tiểu Cần – nơi gia đình Ngọc Trinh sinh sống, anh cho biết lần đầu nghe tên người mẫu Ngọc Trinh và không biết cô từng sinh sống ở khu nào.

Còn người phụ nữ gốc Quảng Ngãi, đã 10 năm sinh sống ở Trà Vinh và đang kinh doanh đồ ăn đêm cách nhà Ngọc Trinh hơn 30m cho biết: “Nhà ông Tòng có con là Lệ Trinh (đọc nhầm tên của Ngọc Trinh) làm người mẫu ở ngay phía dưới chỗ tôi kinh doanh.

Trinh hay về đây tặng quà, làm từ thiện vào những dịp lễ tết lắm. Nhưng tôi chỉ nhìn thấy thoáng qua lúc cô ấy đi lễ ở nhà thờ hay ra mộ mẹ thắp hương thôi.

Ở đây Trinh rất nổi tiếng nhưng ngày xưa gia đình cô ấy cũng nghèo và khổ lắm. Nhờ có Trinh mà nhà ông Tòng mới giàu được như bây giờ”.

Tìm hiểu thêm thông tin từ cô gái chạc 27 tuổi, đang ngồi nói chuyện với 2 cụ già ở quán nước cách nhà Ngọc Trinh vài căn hộ, cô bật mí: “ Nhà Ngọc Trinh ở cách nhà tôi có vài bước chân thôi. Nhưng việc cô ấy có thường xuyên về nhà hay không thì tôi không nắm rõ.


Tuy nhiên, người dân ở Trà Vinh lại cho rằng: Ngọc Trinh cũng bình thường.

Tuy nhiên, người dân ở Trà Vinh lại cho rằng: "Ngọc Trinh cũng bình thường".

Nghệ sĩ thì ai cũng nổi tiếng nên việc bạn hỏi tôi Ngọc Trinh có phải là nổi tiếng nhất Trà Vinh hay không thì tôi không biết trả lời như thế nào cả”.

Trái ngược với hai ý kiến trên, một người phụ nữ tầm 40 tuổi ở một xóm nhỏ thuộc thị trấn Cầu Quan lại tiết lộ: “Tôi ở ngay sát nhà mẹ kế của Ngọc Trinh nhưng gần đây tôi mới nghe danh cô ấy là “Nữ hoàng nội y”. Ở Trà Vinh Ngọc Trinh bình thường chứ có nổi tiếng gì đâu.

Ngày xưa cô ấy từ quê lên thành phố cũng có chút nhan sắc nên được làm người mẫu, nhưng hình như cũng chỉ là người mẫu tư nhân chứ tôi chưa thấy cô ấy được diễn truyền hình như các người mẫu khác.

Thú thật ở quê tôi không phải ai cũng biết về Ngọc Trinh nhưng tôi có nghe nói cô này được mời đóng quảng cáo và đi nước ngoài nhiều lần rồi”.

“Chiến Thắng trên phim thì hài hài chứ mặt thì cứ khổ khổ làm sao”

Người dân thị xã Phúc Yên – Vĩnh Phúc thường gọi Chiến Thắng bằng những danh xưng khá gần gũi: “Chú hài Chiến Thắng”, “ông Thắng diễn hài”…

Thông thường, Chiến Thắng chạy show khá nhiều nên anh ít có thời gian ở nhà. Tuy vậy, một khi đã về nhà, anh thường ở lỳ trong nhà cả ngày, chỉ ra ngoài khi có việc hoặc khi đón con.


Chiến Thắng rất được lòng người dân quê dù ít khi ra khỏi nhà.

Chiến Thắng rất "được lòng" người dân quê dù ít khi ra khỏi nhà.

Nếp sinh hoạt này không xa lạ gì đối với người dân sống quanh nhà Chiến Thắng. Khi được hỏi về “nghệ sĩ hài Chiến Thắng”, 1 người đàn ông đứng tuổi sống ở ngôi nhà đối diện nhà Chiến Thắng chia sẻ:

Ông Thắng diễn hài diễn trên phim thì hài vậy, chứ nhìn mặt cứ khổ khổ làm sao ấy. Ông ấy cũng nổi tiếng lắm, cả khu này ai mà chả biết nhà ông ấy.

Nhưng mà ông ấy ít khi ở nhà, toàn đi đến đêm khuya mới về, nghe nói là đi chạy show. Vậy nên sáng sáng ít khi thấy ông ấy ra ngoài lắm, toàn ở trong nhà thôi.

Thế nhưng mà ra đường gặp ai ông ấy cũng chào, ai hỏi cũng cười. Kể cả những người không thân thiết, gặp ông ấy vẫn vui vẻ nói chuyện đấy.

Chúng tôi quý thì gọi bằng “ông”, bằng “chú” chứ ông ấy nói chuyện với mọi người toàn xưng “cháu”, xưng “em”, rồi vâng dạ, khiêm tốn lắm!”

“Mỗi lần Tiệp về quê đi dạo chợ là người dân kéo ra xem”

Gia đình ông bầu Vũ Khắc Tiệp sinh sống ở khu chợ Quỹ Nhất – khu vực sầm uất nhất thị trấn Quỹ Nhất – Nghĩa Hưng – Nam Định.

Tuy không hiểu rõ công việc thực sự của Khắc Tiệp, nhưng hàng xóm quanh nhà đều biết về danh xưng “ông trùm chân dài” của anh.

Chia sẻ với phóng viên, anh Bùi Linh – 1 người sống cách nhà Khắc Tiệp 20m cho biết: “Nghe người ta nói nhiều về Tiệp, mẹ Tiệp cũng hay kể nên biết Tiệp được gọi là "ông trùm chân dài".


Mỗi lần Tiệp đi dạo chợ, người dân kéo ra xem như xem văn nghệ.

"Mỗi lần Tiệp đi dạo chợ, người dân kéo ra xem như xem văn nghệ".

Thì cũng chỉ biết là anh ấy hay làm việc với người mẫu, rồi kiếm được nhiều tiền, hay đi nước ngoài chứ có biết Tiệp làm gì đâu.

Thấy thỉnh thoảng, Tiệp cũng mời một vài người thân quen đi làm cùng, nhưng cũng chẳng biết là làm gì.

Tiệp ít khi về quê, thường thì chỉ về vào dịp Tết thôi. Mỗi lần về, Tiệp cũng ít giao lưu với xóm làng, chỉ thấy ở trong nhà.

Thỉnh thoảng, thấy Tiệp đi dạo chợ Tết. Khi thì đi 1 mình, khi thì đi cùng một vài người nữa, trông sang trọng, đẹp đẽ lắm! Quần áo là lượt, mặt mũi phấn son kỹ càng như lên tivi ấy.

Người dân quê, ít khi trông thấy như vậy nên cũng tò mò. Mỗi lần biết Tiệp đi dạo chợ, họ rủ nhau ra xem “ông trùm chân dài” thì mặt mũi như thế nào, quần áo như thế nào, cứ như đi xem văn nghệ ấy!”

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại