Dương Khắc Linh: “Giờ là thời của Sơn Tùng”

Hương Bùi |

Vị nhạc sỹ này cũng thừa nhận, anh không hề thù ghét Sơn Tùng và còn cho rằng, chàng ca sỹ sinh năm 1994 hoàn toàn có khả năng cạnh tranh Mỹ Tâm, Mr. Đàm để trở thành Nghệ sỹ của năm.

Đầu năm nay, Sơn Tùng ra MV Không phải dạng vừa đâu khiến dư luận ồn ào với hình ảnh một người giống nhạc sỹ Dương Khắc Linh được Sơn Tùng đưa vào sản phẩm âm nhạc của mình. 

Dương Khắc Linh chính là người đã lên tiếng chỉ trích việc Sơn Tùng đạo nhạc Hàn. Trong MV, người giống Dương Khắc Linh buộc Sơn Tùng hát theo mình nhưng anh đã phản kháng.

Ngay sau đó, Sơn Tùng phủ nhận việc "đá xéo" đàn anh và quyết định gỡ bỏ MV để chứng minh mình không có ý "hỗn hào".

Về phía Dương Khắc Linh, anh không trách Sơn Tùng, thậm chí trong một bài phỏng vấn còn khẳng định, "chưa có ca sĩ nào chất như Sơn Tùng".

Mới đây, bất ngờ nhận lời mời làm Hội đồng nghệ thuật trong một giải thưởng nhạc trực tuyến có sự xuất hiện của cả Sơn Tùng và Trang Pháp, Dương Khắc Linh cho biết, anh là người làm việc rất nguyên tắc, không để chuyện riêng ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn.

Bên cạnh đó, nam HLV The Voice Kids khẳng định, anh không hề thù ghét hay có bất kỳ hiềm khích nào với Sơn Tùng.

Thậm chí, anh còn đánh giá cao sức hút của giọng ca sinh năm 1994 khi cho rằng Sơn Tùng hoàn toàn có khả năng cạnh tranh Mỹ Tâm, Đàm Vĩnh Hưng để giành danh hiệu Nghệ sỹ của năm.

- Thời gian gần đây, Dương Khắc Linh liên tục được mời làm Hội đồng giám khảo cho các giải thưởng danh tiếng. Trong đó, việc Sơn Tùng bất ngờ lọt vào Top 3 đề cử Nghệ sỹ của năm có khiến anh cảm thấy khó khăn khi đưa ra lựa chọn, nhất là khi cả 2 từng có những lùm xùm lời qua tiếng lại về đạo nhạc?

Tôi chẳng thấy có sự khó khăn nào cả. Từ trước đến nay, tôi cũng chưa bao giờ nói là mình không thích hay không ưa Sơn Tùng.

Trước đây, tôi chỉ lên tiếng bày tỏ quan điểm về những ồn ào xung quanh nghi án đạo nhạc của cậu ấy.

Sau khi vụ việc được giải quyết ổn thỏa, Sơn Tùng đã biết sửa lỗi và đi theo con đường ca hát sạch sẽ, không đạo nhái, không scandal.

Các sản phẩm và những nỗ lực của Tùng cũng dần được khán giả yêu mến, đón nhận, tôi hoàn toàn vui vẻ chúc mừng cho những thành công mà Tùng có được. Tôi khẳng định là mình không hề thù ghét gì chàng trai này.

- Vậy theo anh, liệu Sơn Tùng có “cửa” cạnh tranh với Mỹ Tâm, Mr. Đàm để trở thành Nghệ sỹ của năm?

Cũng có thể lắm chứ. Tuy Sơn Tùng chỉ mới nổi lên như một hiện tượng trong vài năm gần đây, nhưng cậu ấy đã sở hữu lượng fan riêng đông đảo.

Không chỉ riêng bản thân tôi, mà có lẽ nhiều người cũng phải thừa nhận rằng, đây đúng là “thời” của Sơn Tùng, lượng fan và sức hút của cậu ấy chẳng hề kém cạnh bất cứ đàn anh, đàn chị nào trong nghề.

Một khi kết quả chưa chính thức công bố thì bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra (Cười).


Hình ảnh Dương Khắc Linh và nhạc sỹ Phó Đức Phương được cho là bị chế giễu trong MV Không phải dạng vừa đâu của Sơn Tùng.

Hình ảnh Dương Khắc Linh và nhạc sỹ Phó Đức Phương được cho là bị "chế giễu" trong MV Không phải dạng vừa đâu của Sơn Tùng.

- Ngoài Sơn Tùng, bạn gái anh – Trang Pháp cũng góp mặt trong nhiều đề cử ZMA do anh làm Hội đồng nghệ thuật. Điều đó khiến không ít người e ngại Dương Khắc Linh sẽ thiên vị cho người yêu khi đưa ra quyết định?

Nguyên tắc làm việc của tôi là công tư phân minh, mà cho dù tôi có muốn dành cho Trang Pháp một sự "ưu ái" nào đó thì cũng không được, vì giải thưởng là do công chúng quyết định.

Bản thân tôi chỉ trực tiếp tham gia lựa chọn hai hạng mục Nghệ sỹ của nămNghệ sỹ mới của năm, mà trong Hội đồng nghệ thuật đâu phải chỉ có riêng tôi?

- Vậy là trong công việc hằng ngày, lúc nào anh cũng công tư phân minh một cách tuyệt đối với bạn gái? 

Dĩ nhiên là tùy trường hợp (Cười), Nhưng trong công việc, tôi và Trang hoạt động rất độc lập. Chưa kể tính cách của Trang bướng lắm, cô ấy rất sợ phải ỷ lại vào ai đó.

Vì vậy, chúng tôi thường ít can thiệp vào công việc của nhau.

- Anh nói Trang Pháp "bướng", vậy hai người có thường xuyên gây gỗ với nhau vì tính cách này không?

Ngay cả người thân máu mủ ruột thịt, chúng ta còn có những quan điểm, suy nghĩ khác biệt, huống chi là bạn gái. Nhưng quan trọng là mình thay đổi thế nào để phù hợp với người kia.

Không phải lúc nào quan điểm của tôi hay của Trang cũng đúng nên chúng tôi luôn phải học cách dung hòa khi ở cạnh nhau.


Nam HLV The Voice Kids đang có thời gian hạnh phúc bên bạn gái Trang Pháp.

Nam HLV The Voice Kids đang có thời gian hạnh phúc bên bạn gái Trang Pháp.

- Một người năng động và thích làm việc độc lập, người còn lại thì có vẻ suy tư, ít nói, hai người làm thế nào để có thể dung hòa được tính cách của nhau nhỉ? 

Trong mối quan hệ, chỉ cần mỗi người nhường nhịn nhau một chút thì sẽ không có gì nghiêm trọng. Lúc trước khi mới từ nước ngoài về Việt Nam, tính cách của tôi có hơi suy tư, ít nói vì chưa quen nói tiếng Việt.

Nhưng từ khi gặp Trang, tôi bắt đầu nói được nhiều và trôi chảy hơn xưa, có lẽ vì chúng tôi có chung quan điểm, sở thích.

Hơn nữa, vì Trang là người trong giới nghệ thuật nên chúng tôi hiểu rõ đặc thù ngành nghề, cảm thông cho nhau nhiều hơn trong cả công việc lẫn tình cảm.

- Ở thời điểm hiện tại, liệu anh và Trang Pháp đã tính đến chuyện cưới xin?

Đó là bí mật! Tôi xin phép không trả lời câu hỏi này (Cười).

- Sau lần ngồi ghế nóng The X-Factor và The Voice Kids, liệu anh có tiếp tục nhận lời làm giám khảo trong các chương trình truyền hình thực tế?

Nếu được BTC The Voice Kids tiếp tục ngỏ lời mời vào năm tới, tôi sẽ không ngần ngại mà nhận lời ngay vì tính tôi rất thích trẻ con.

Được tiếp xúc với các bé khiến tôi thấy mình trẻ trung hơn, yêu đời hơn và không phải nghĩ ngợi quá nhiều đến kết quả.

Ngoài ra, tôi cũng đang cân nhắc, xem xét khi nhận được một số lời mời tham gia chương trình thực tế. Tuy nhiên, tôi không thể hé lộ quá sớm vì biết đâu nói trước bước không qua.

- Cảm ơn anh về những chia sẻ!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại