Người chồng bạc hết tóc vì vợ con của ca sĩ Hồng Ngọc

Ý An (tổng hợp) |

Theo lời kể của Hồng Ngọc thì chồng cô hết lòng thương yêu, chăm sóc và lo lắng cho sự nghiệp ca hát của vợ.

Chồng bỏ hết việc kinh doanh để làm quản lý cho vợ

Chồng của Hồng Ngọc tên là Thomas Tam Nguyễn, kết hôn năm 2011 và hiện đang định cư tại Mỹ. Theo thông tin từ bạn thân của Hồng Ngọc, họ chung sống với nhau đến khi con trai đầu 5 tuổi mới tổ chức đám cưới.

Được biết, trước khi kết hôn, chồng Hồng Ngọc làm công việc kinh doanh. Nhưng sau khi lấy Hồng Ngọc, Thomas Tam Nguyễn đã quyết định bỏ hết việc kinh doanh để làm quản lý cho vợ.

Hiện 2 vợ chồng cô đã sinh được 2 người con - 1 trai, 1 gái đặt tên là Hồng Ân và Chấn Hưng.

Thomas Tam Nguyen sinh cùng năm với Hồng Ngọc, nhưng nhỏ hơn vài tháng. Chính vì vậy mà khoảng thời gian đầu quen nhau, 2 người chơi với nhau như bạn bè.

"Thậm chí còn là chị em với nhau cơ. Tôi vui tính mà, nên thấy ai nhỏ tuổi hơn là giỡn.

Chúng tôi chia sẻ và dần tìm thấy sự đồng cảm trong sâu thẳm con người, mọi thứ đến nhẹ nhàng chứ không phải cuốn nhau vào tình yêu", Hồng Ngọc từng chia sẻ với báo giới.

Tâm sự về chồng mình, Hồng Ngọc cho biết Thomas Tam Nguyễn rất quan tâm và chu đáo với vợ, là chỗ dựa tinh thần vô cùng vững chắc để cô phấn đấu sự nghiệp.

"Anh ấy là người rất có cái tâm. Tôi yêu chồng mình ở điều đó. Tôi đi hát lúc nào anh cũng nhắn tin hỏi vợ ăn uống ra sao. Anh không bao giờ đi chơi lúc tôi đi diễn.

Anh làm việc nhiều hơn tôi, tóc bạc hết cả. Mọi người cứ nói tôi cực nhưng tôi đi hát chỉ xách vali là đi chứ có cực gì đâu, người chuẩn bị cho mình mọi thứ mới cực kia.

Tôi không sợ cực khổ về thể xác, chỉ sợ cực khổ về tinh thần. Anh là người cực về tinh thần khi lo lắng hết cho tôi", Hồng Ngọc kể.

Càng ngày càng mến mộ và yêu thương chồng hơn

Mỗi lần nhắc đến chồng, từng câu chữ của Hồng Ngọc đều hàm chứa sự biết ơn. Càng ngày cô càng cảm thấy mến mộ và yêu thương chồng hơn.

Vì cô hiểu chồng đã hy sinh những sở thích riêng của mình, để đồng hành và lo lắng cho sự nghiệp, đam mê ca hát của vợ.

Dù không phải tuýp người lãng mạn, nhưng cả Hồng Ngọc và chồng đều cố gắng dành cho nhau những điều đặc biệt nhất.

"Hai chúng tôi không phải là người quá lãng mạn, nhưng vào ngày lễ tình nhân hay ngày sinh nhật anh cũng dành cho tôi sự đặc biệt, chỉ có hai vợ chồng đi riêng đến nhà hàng.

Những ngày mệt nhọc làm việc, sau thời gian chăm sóc con, cái hai vợ chồng cũng nên có thế giới riêng dành cho nhau. Điều đó rất quan trọng", nữ ca sĩ nói.

Tổ ấm hạnh phúc của Hồng Ngọc và Thomas Tam Nguyen

Tuy nhiên, do công việc bận rộn và thường xuyên phải đi diễn xa nhà nên Hồng Ngọc không có nhiều thời gian chăm sóc 2 con. Đây cũng là một trong những điều khiến Hồng Ngọc luôn cảm thấy áy náy và day dứt.

Cô từng tâm sự: "Nhắc đến chỉ muốn phát khóc vì thương con. Tôi biết mình đam mê nghề hát, cũng là công việc giúp tôi kiếm thêm thu nhập cho gia đình, nên không thể bỏ ngang bây giờ được.

Nên, tôi buộc phải chấp nhận cuộc sống thường xuyên xa con. Tuy nhiên, bất cứ lúc nào có thời gian và không phải đi làm, tôi dành hoàn toàn cho con. Tôi tự tay nấu những món mà bé thích và trò chuyện với bé".

Theo lời kể của Hồng Ngọc thì bé Chấn Hưng có tính cách giống bố, hiền lành và thương em. Bé rất lịch sự, biết điều quan tâm đến sắc mặt của mẹ. Còn bé Hồng Ân lại có phần gai góc giống mẹ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại