Khánh Ly tiết lộ clip chưa từng công bố về Trịnh Công Sơn

Cẩm Giang |

(Soha.vn) - Trong lần gặp gỡ sau 17 năm xa cách, lần đầu tiên nhạc sĩ Trịnh Công Sơn giúp Khánh Ly hiểu hơn về ca từ trong bài hát của ông.

Cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn và nữ ca sĩ Khánh Ly đã có cuộc gặp gỡ định mệnh vào năm 1965. Thời điểm đó, Trịnh Công Sơn đã bị mê hoặc bởi tiếng hát của Khánh Ly và tha thiết mời bà hát những ca khúc của ông. Thế nhưng phải hai năm sau, khi Khánh Ly rời Đà Lạt xuống Sài Gòn, hai người mới có cơ hội song hành.

Thời ấy, cô gái 22 tuổi Khánh Ly chỉ biết có âm nhạc. Mặc kệ cái nghèo, cái khổ bủa vây, bà vẫn theo chân Trịnh Công Sơn mang tiếng hát đi phục vụ không công.

Hai con người ấy, tình cảm giữa họ lớn hơn tình bạn nhưng không phải là tình nhân. Họ hợp nhau đến đỗi Khánh Ly từng muốn được gắn bó với Trịnh Công Sơn và âm nhạc của ông đến trọn đời. Nhưng con tạo xoay vần, sau 10 năm gắn bó và dâng hiến cho âm nhạc, họ xa nhau.

17 năm sau lần chia ly ấy, đến năm 1997, Trịnh Công Sơn mới có cơ hội gặp lại Khánh Ly ở Canada. "Chúng tôi đã ôm choàng lấy nhau, lúc này tôi mới cảm nhận chúng tôi thật sự có nhau, phải trong giấc mơ 17 năm. Hình như chúng tôi có cách nói mà chỉ hai chúng tôi mới hiểu, một cách nói ở bốn con mắt im lặng. Tất cả những điều cần nói, chính là những điều không bao giờ nói được bằng lời", Khánh Ly từng chia sẻ.

Cũng chính trong cuộc hạnh ngộ này, lần đầu tiên Khánh Ly mới có đủ can đảm để nhờ Trịnh Công Sơn cắt nghĩa về những ca khúc của ông.

Trong live concert tối qua, bà chân thành: "Tất cả những bài hát của Trịnh Công Sơn, ông viết ra không phải là ngẫu nhiên đâu. Những sự việc có thật ông nhìn thấy, ông chứng kiến đã đi vào nhạc của ông rất dễ dàng. Chính những điều đó nên khi nghe những bài nhạc của Trịnh Công Sơn, ta không thể hiểu hết. Như tôi ngày xưa, tôi không thể hiểu vì lúc ấy tôi còn nhỏ. Tôi không hiểu được nhạc sĩ Trịnh Công Sơn muốn gửi gắm điều gì trong những bài hát của ông.

Mãi đến sau này, khi tuổi đã lớn, tôi suy nghĩ nhiều lắm nhưng vẫn chỉ hiểu được một phần nào thôi, một phần rất nhỏ. Ông Sơn không bao giờ cắt nghĩa bài hát cho tôi và tôi thì lại không dám hỏi. Bởi vì nhiều khi mình hỏi chỉ để lộ ra cái dốt của mình thôi.

Cuộc hội ngộ ở Canada là lần đầu tiên tôi hỏi ông Sơn về tuổi đá buồn, về giáo đường ông nói đến trong bài hát".

 

Và Khánh Ly đã chia sẻ về đoạn clip ghi lại cuộc trò chuyện của bà với vị nhạc sĩ tài hoa ở đất khách. Trong đoạn phim, khi nói đến ca khúc Tuổi đá buồn, nhạc sĩ Trịnh Công Sơn cắt nghĩa:"Cuộc đời sẽ không có đau khổ nếu tất cả mọi người đều yêu nhau cả. Trời còn là mưa, mưa rơi mưa rơi, từng ngón tay buồn em mang em mang, đi về giáo đường. Giáo đường này là giáo đường tình yêu, chứ không phải giáo đường của một tôn giáo nào cả. Tất cả những người nào đau khổ, khao khát có tình yêu nhưng chưa có tình yêu thì đến giáo đường đó cầu nguyện sẽ có tình yêu.

Tuổi đá buồn hoàn toàn là một thế giới tưởng tượng ra của tất cả mọi người. Ở đó, mọi người sẽ yêu thương nhau. Giáo đường tình yêu hoàn toàn không có trên trái đất này. Đó là ước mơ mà những con người của thế kỷ 21 phải thực hiện. Họ phải làm một giáo đường tình yêu mà ở đó, con người chỉ yêu nhau thôi, không làm gì khác ngoài chuyện yêu nhau".

Trịnh Công Sơn thể hiện Ru đời đi nhé.

Nhắc đến cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn và âm nhạc của ông, người nghe lập tức nhớ đến Khánh Ly. Trong số đó, phần lớn đều tin tưởng bà là người hát hay nhất những ca khúc của ông.

Thế nhưng, trong sự trở về lần này, nữ ca sĩ 69 tuổi đã phủ nhận điều đó. Bà cho hay: "Có rất nhiều người tranh cãi về việc ai là người hát hay nhất những ca khúc của Trịnh Công Sơn, tôi xin khẳng định người hát hay nhất không ai khác đó chính là ông Sơn".

Những bài hát khác đã được Khánh Ly thể hiện trong đêm nhạc tối qua:

Khánh Ly tâm sự, trong những ca khúc của Trịnh Công Sơn, bà yêu bài Hạ trắng lắm lắm: "Một lời nói thôi mà gửi gắm trong đó biết bao nhiêu là tình nghĩa. Bởi vì tình yêu có thể đi qua trong đời với chúng ta rất nhanh nhưng cái nghĩa sẽ tồn tại với chúng ta mãi mãi".

Khánh Ly thể hiện ca khúc Quỳnh Hương và chia sẻ đoạn phim tư liệu khi bà hát nhạc Trịnh ở Nhật Bản.

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại