Cơn sốt "Em yêu anh" và chuyện "ok", "ok anh"

Thế Hưng |

"Nhiều người ngỡ ngàng vì quá lâu rồi, họ không còn, hoặc quá ít khi được nghe từ vợ mình nói ra những lời yêu thương như vậy", nhà văn Nguyễn Quang Vinh chia sẻ.

Trên mạng xã hội, các bà vợ đang "phát sốt" với trào lưu bày tỏ tình cảm với chồng bằng tin nhắn "Em yêu anh".

Tuy nhiên, trái với sự lãng mạn của các bà vợ thì phần lớn các ông chồng đều "nhảy dựng" lên khi nhận được tin nhắn này.

Người thì cho rằng vợ mình có vấn đề, người lại nghi ngờ vợ có mối quan hệ "ngoài luồng" nên vô ý nhắn nhầm...

Vì những phản ứng "ngược" của các ông chồng, càng khiến cho mạng xã hội trở nên ồn ào và náo nhiệt hơn bao giờ hết. Các bà vợ cũng được dịp thi nhau bàn tán, mổ xẻ và bình luận rất sôi nổi.

Trước những ý kiến trái chiều về tâm lý "bất ổn" của các ông chồng, nhà văn Nguyễn Quang Vinh cho biết, các cặp đôi nên nói với nhau lời yêu thương nhiều hơn nữa để đối phương không cảm thấy hoang mang và bị động như hiện nay.


Nhà văn Nguyễn Quang Vinh

Nhà văn Nguyễn Quang Vinh

Lời nói phải xuất phát từ trái tim

- Anh thấy "trò chơi" nhắn tin "Em yêu anh" đang tràn lan trên mạng hiện nay như thế nào?

Nếu ta nghĩ đó chỉ là trò chơi thì nó không còn thông điệp gì ngoài sự giải trí nhất thời nữa. Nhưng nếu ta cho đó là cách để xác lập và phục hồi lại những ngôn từ ứng xử trong tình yêu thì nó sẽ rất quý giá.

Do vậy, với tôi, ba tiếng "anh yêu em", "em yêu anh" hay "em nhớ anh"... không bao giờ giống một trò chơi cả. Và các cặp vợ chồng cũng nên coi việc thể hiện tình yêu là nét văn hóa cần phải giữ gìn.

- Nhưng vẫn có người cho rằng đây là trào lưu "dở hơi", anh nghĩ sao?

Tất nhiên nếu chỉ là trò chơi thì đôi khi cũng dễ trở thành... dở hơi thật.

Nhưng nếu biết nâng niu những ngôn từ đẹp đẽ này thì nó sẽ giống như một làn gió mát lành giúp các cặp đôi yêu thương nhau hơn hoặc cải thiện các mối quan hệ đang bị nhàm chán.

Tất nhiên, lời nói đều phải xuất phát từ trái tim, từ sự chân thành, còn nói chơi thì tôi không bàn ở đây.

Hãy nói những ngôn từ của thời yêu nhau

- Lý do vì sao các ông chồng Việt sau khi được các bà vợ nhắn tin "Em yêu anh" thì đều phản ứng rất giống nhau: ngỡ ngàng đến "nhảy dựng" lên nghi ngờ...

Nhiều người ngỡ ngàng vì quá lâu rồi, họ không còn, hoặc quá ít khi được nghe từ vợ mình nói ra những lời yêu thương như vậy.


Một trong những tin nhắn thu hút sự chú ý trên mạng xã hội.

Một trong những tin nhắn thu hút sự chú ý trên mạng xã hội.

- Điều này chứng tỏ người Việt Nam mình rất ngại bày tỏ tình cảm khi đã là vợ chồng?

Không hề! Cặp đôi nào yêu nhau cũng sẽ phải nói ra những lời đó hết. Tuy nhiên có người nói bằng lời, có người nhắn tin và có người thì viết  ra giấy...

Thế nhưng, ở Việt Nam lại có tình trạng, khi cưới nhau rồi thì phần lớn các cặp đôi tự dưng quên nói dần những lời yêu thương.

Họ thường nghĩ đã là vợ chồng thì chẳng cần những lời nói ngọt ngào có vẻ cải lương kia nữa.

Nhưng họ có biết đâu, đôi khi chỉ đơn giản mấy từ ấy thôi cũng có thể làm nở bùng hạnh phúc tưởng như đã tắt hoặc đã bị quên lãng.

Hiện nay, tôi thấy phần lớn các cặp vợ chồng thường chỉ hay nói với nhau kiểu thế này:

"Chồng: Anh về muộn chút nhé, mẹ con ăn cơm trước đi

Vợ: Ok"

Hoặc:

"Vợ: Em kẹt công việc, không đi chợ được

Chồng: Thế ai đi chợ?

Vợ: Thôi mấy cha con tìm gì ăn tạm vậy nhé!

Chồng: Không ăn tạm chả nhẽ nhịn.

Vợ: Ok anh".

Đấy, đại loại thế, khô khốc như ngói và rất thực dụng.

Do vậy, tôi ủng hộ các đôi vợ chồng hãy tiếp tục nói với nhau những ngôn từ của thời yêu nhau với một chút nũng nịu, một chút âu yếm và một chút hờn dỗi...

Tất nhiên, mọi thứ cũng chỉ nên dừng lại ở liều lượng vừa phải và hợp bối cảnh... vì cái gì bị làm quá lên cũng không hay.

- Theo anh, việc lười bày tỏ tình cảm trong hôn nhân có phải là nguyên nhân khiến nhiều cặp vợ chồng hiện nay nhanh chán và dễ ngoại tình không?

Đây lại là vấn đề lớn, phức tạp và rất nhiêu khê, không thể lý giải bằng vài câu được. Ngoại tình xảy ra có thể do cuộc sống vợ chồng nhàm chán nhưng cũng có thể do sinh lý không được đáp ứng đủ.

Thậm chí là do "say nắng" bất chợt, hoặc do hoàn cảnh "xô đẩy", hoặc một tỉ lý do khác....Đó là lĩnh vực nói mãi không hết nguyên nhân.

Quan trọng và cuối cùng vẫn là tâm thế, cách ứng xử, cách thể hiện của mỗi người thôi.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại