Xuân Hinh: Không nên "EM YÊU ANH" khi mồ hôi nhễ nhại

Ý An |

Danh hài Xuân Hinh tự tin chia sẻ rằng mình sẽ không bị bất ngờ nếu vợ "tỏ tình".

Những ngày này trên mạng xã hội đang sôi sục trào lưu của các bà vợ "tỏ tình" với chồng bằng tin nhắn "em yêu anh".

Trò chơi bắt đầu bằng status mà của Facebooker tên Su.S... chia sẻ: "Chơi trò này không các chị ơi. Bây giờ lấy điện thoại nhắn tin cho chồng "Em yêu anh".

Đợi xem phản ứng của các ông ý thế nào rồi chị em mình post kết quả lên đây ha...".

Ngay sau khi status về "trò chơi" này xuất hiện, các chị em đã rất hào hứng tham gia và mong ngóng đón đợi phản ứng từ chồng mình.

Kết quả mà các cô vợ nhận được thì đủ loại phản ứng khác nhau. Trong đó có không ít tin nhắn của các "đức lang quân" khiến dân tình cười nghiêng cười ngả.

Những tin nhắn phản ứng của các ông chồng trước câu nói Em yêu anh

Những tin nhắn phản ứng của các ông chồng trước câu nói "Em yêu anh"

Danh hài Xuân Hinh tỏ ra khá bất ngờ trước "trào lưu" này của cộng đồng mạng. Dù là người chơi mạng xã hội thường xuyên nhưng vài hôm trở lại đây, lịch diễn của ông khá bận nịu nên không để ý "dân tình" đang xôn xao những gì.

Tuy nhiên, ông lại khá tự tin rằng vợ sẽ không làm mình ngạc nhiên "bất thình lình" như vậy.

"Trong nhà cái gì chuẩn bị xảy ra tôi đều biết nên sẽ chẳng có gì phải bất ngờ cả, và sẽ không bị "giật mình" như thế", ông cười vui cho biết.

Danh hài Xuân Hinh cũng tỏ ra khá hào hứng khi nhờ có trào lưu này mà nhiều người phụ nữ chủ động nói lời yêu thương với chồng mình như vậy.

"Ngày trước ở Việt Nam, đàn ông con trai làm việc này sẽ thuận chiều hơn. Thường thì gà trống nó gáy mà, chứ gà mái lại gáy "te te" thì gọi là nghịch cảnh.

Giờ mọi thứ khác rồi. Gà trống không gáy thì gà mái gáy, hoặc cả 2 gà đều gáy. Cái đấy phù hợp từng gia đình, hoàn cảnh, từng người khác nhau.

Cá nhân tôi thì vẫn theo gu truyền thông, vẫn thích gà trống gáy. Nhưng ở nhà tôi thì ai "gáy" cũng được", danh hài hóm hỉnh tâm sự.

Danh hài Xuân Hinh và vợ

Danh hài Xuân Hinh và vợ

Trước câu hỏi nguyên nhân trào lưu này gây sốt cộng đồng mạng có phải vì sau hôn nhân, các cặp vợ chồng rất ít khi bày tỏ tình cảm với nhau hay không, danh hài Xuân Hinh cho hay:

"Trong tình yêu, mỗi người có một kiểu bày tỏ, người thể hiện theo kiểu này, người thể hiện kiểu khác. Đây cũng là 1 dạng món ăn tinh thần. Đã là "món ăn" thì mỗi người có một khẩu vị khác nhau.

Có người thích kiểu yêu thương "lộ liễu", cũng có người thích kín đáo hơn. Có người hay nói, nhưng có người chỉ làm thôi.

Mà tôi nghĩ cuộc đời này làm là chính, làm được mới khó. Tình yêu nói được ra cũng hay, nhưng cũng phải tùy theo hoàn cảnh.

Tôi ví dụ ông chồng đang làm việc mệt mỏi mồ hôi mồ kê nhễ nhại mà bà vợ nhắn tin nói em yêu anh rồi bắt ông chồng cũng thể hiện tình yêu như thế thì không hợp lý lắm.

Tôi nghĩ "cảnh" đó nên xảy ra và những lúc thanh thản và giàu cảm xúc hơn. Chứ lúc nào cũng "giật đùng đùng" như thế thì...".

Gia đình hạnh phúc của danh hài Xuân Hinh

Gia đình hạnh phúc của danh hài Xuân Hinh

Cuối cuộc trò chuyện, danh hài Xuân Hinh thú nhận ông vẫn tự ngầm quy định việc nói lời yêu với vợ. Thế nhưng do "tuổi già" nên đôi khi cũng hơi "lẫn" đi.

"Cái đó nó như cơm bữa hằng ngày quy định rồi. Nhưng giờ tôi cũng già rồi nên hay lẫn lắm.

Ví dụ quy định 1 tuần nói 2 lần chẳng hạn, nhưng có khi một ngày nói 2 lần, nhưng có có khi quên mất 10 ngày chẳng nói lần nào cả", danh hài tâm sự.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại