10 năm trước, Ưng Hoàng Phúc là ai?

An An |

Năm 2005, Ưng Hoàng Phúc là “hiện tượng” của làng nhạc Việt Nam.

Ưng Hoàng Phúc tên thật là Nguyễn Quốc Thanh. Anh sinh năm 1981 tại An Giang và từng là thành viên của nhóm nhạc đình đám 1088.

Thời điểm 10 năm về trước, Ưng Hoàng Phúc đã hoạt động solo được 3 năm. Anh nhận được rất nhiều tình cảm của khán giả khi ra mắt vol 4 “Đàn ông không được quên… Hết tình còn nghĩa”.

Bên cạnh sự nổi tiếng, Ưng Hoàng Phúc còn vướng vào vụ kiện tụng liên quan đến việc bỏ show không báo trước. Giọng ca “Thà rằng như thế” cũng khá “kém duyên” khi vắng mặt ở các giải thưởng âm nhạc đình đám.

Ca sĩ sở hữu album “ăn khách”

Năm 2005, Ưng Hoàng Phúc đang là ca sĩ độc quyền của Công ty giải trí Wepro do ông bầu Quang Huy quản lý.

Anh được ê kíp định hướng để sang Hồng Kông thực hiện album Vol 4 có tựa đề “Đàn ông không được quên… Hết tình còn nghĩa”.

Với sự đầu tư kĩ lưỡng và vượt trội hơn hẳn nhóm ca sĩ đang nổi tiếng cùng thời, Vol 4 trở thành “cú nổ lớn” của showbiz Việt khi nhận được 27.000 bản đặt hàng trước ngày phát hành.

Sau khi ra mắt, “Đàn ông không được quên… Hết tình còn nghĩa” tiêu thụ được 50.000 bản và trở thành 1 trong 3 album thành công nhất trong sự nghiệp ca hát của Ưng Hoàng Phúc.

Bên cạnh sản phẩm “ăn khách”, Ưng Hoàng Phúc cũng sở hữu thêm loạt “hit” đình đám như: Và như thế em đi, Cô đơn một vì sao, Người đi ngang đời tôi…

Nghệ sĩ vướng vào scandal bỏ show tai tiếng

Ở thời kì sự nghiệp đang lên như “diều gặp gió”, Ưng Hoàng Phúc và công ty quản lý vướng vào lùm xùm liên quan đến việc tranh chấp hợp đồng biểu diễn.

Cụ thể, do Ưng Hoàng Phúc vắng mặt trong đêm nhạc “Ngôi sao hội tụ mùa xuân” (tổ chức tại Đà Nẵng đầu năm 2003) mà không báo trước khiến cho chương trình bị cơ quan chức năng “sờ gáy” và phải bồi thường cho khán giả vì lỡ quảng cáo rầm rộ.

Tuy nhiên, khi sự việc được đưa ra toà, phía Ưng Hoàng Phúc và đại diện BTC “Ngôi sao hội tụ mùa xuân” đều đưa ra những lí do để chứng minh phía hợp tác mắc sai phạm.

Khi chưa được giải quyết ổn thoả, sự kiện này gây ồn ào trong dư luận suốt 1 thời gian dài và cũng làm ảnh hưởng nhiều đến hình ảnh của Ưng Hoàng Phúc.

“Kém duyên” với giải thưởng

Dù là 1 “hiện tượng” ở thị trường băng đĩa và trên các sân khấu ca nhạc, tuy nhiên thời điểm 10 năm trước Ưng Hoàng Phúc lại khá “kém duyên” với các giải thưởng âm nhạc.

Không được xướng tên trong các cuộc bình chọn như: Làn sóng xanh, Cống hiến… Ưng Hoàng Phúc trở thành cái tên gây tiếc nuối khi chưa đạt được những thành tích mà nhiều khán giả kì vọng và mong muốn.

Sau 10 năm, hoạt động ca hát của Ưng Hoàng Phúc có nhiều thay đổi lớn.

Từng phải nghỉ hát 2 năm do căn bệnh thoát vị đĩa đệm, sau đó Ưng Hoàng Phúc chính thức chia tay Wepro từ năm 2009 để hoạt động độc lập theo định hướng riêng của bản thân.

Hiện tại, Ưng Hoàng Phúc không còn là ca sĩ hát nhạc thị trường đình đám như thời có công ty quản lý. Anh vẫn đi hát bên cạnh việc thử sức với vai trò diễn viên, nhà sản xuất phim.

MV "Người đi ngang đời tôi" - Ưng Hoàng Phúc.

Xem toàn bộ VIDEO HOT trên SOHA

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại