10 năm trước, Thủy Tiên là ai?

An An |

Năm 2005, Thủy Tiên bắt đầu ra nhập làng giải trí và cho ra mắt sản phẩm âm nhạc đầu tay với sự giúp đỡ của nhạc sĩ Quốc Bảo.

Thủy Tiên sinh năm 1985 tại Kiên Giang. Cô được đông đảo khán giả mến mộ nhờ hình ảnh gợi cảm, quyến rũ cùng loạt “hit” đình đám ở nhiều thể loại.

Thời điểm 10 năm trước, Thủy Tiên bắt đầu ra nhập làng giải trí với sự giúp sức của nhạc sĩ Quốc Bảo.

Song do theo đuổi hình ảnh, phong cách âm nhạc không phù hợp, những bước đi đầu tiên của ca sĩ “Ngọt và đắng” chưa nhận được nhiều sự quan tâm của công chúng.

Giọng ca trẻ được Quốc Bảo nâng đỡ hết mình

Năm 2005, Thủy Tiên đã lên Sài Gòn sinh sống và học tập được 2 năm. Qua sự giới thiệu của 1 người bạn, Thủy Tiên có cơ duyên gặp gỡ với nhạc sĩ Quốc Bảo và cả 2 đã xây dựng mối quan hệ ở cả phương diện tình cảm lẫn công việc.

Mất một thời gian hướng dẫn và đào tạo, Thủy Tiên được Quốc Bảo giới thiệu giọng hát qua 2 bản song ca: Tình em, Ta đã yêu trong mùa gió nằm trong album “Tales – Những chuyện kể”.

Tuy nhiên, cô chỉ được công chúng nhắc tới là giai nhân mới của Quốc Bảo mà chưa thể “bừng sáng” vì giọng hát yếu, thiếu cá tính. Từ thất bại trong lần đầu lộ diện, Thủy Tiên tiếp tục được người yêu giúp sức để thực hiện album đầu tay.

Nữ ca sĩ “lột xác” với album đầu tay

Sản phẩm âm nhạc “Ngọt và đắng” được ra đời trong thời điểm Thủy Tiên và Quốc Bảo yêu nhau say đắm nhất.

Trong album solo đầu tay, Thủy Tiên mạnh dạn thử sức với thể loại punk rock, world music với không gian âm nhạc đầy tự sự và u ám.

Dù “lột xác” hoàn toàn so với thời mới chập chững vào nghề, nhưng vol 1 “Ngọt và đắng” của Thủy Tiên lại được đánh giá là khó nghe và không phù hợp với thị yếu nghe nhạc của đa số khán giả Việt.

Từ sự mờ nhạt của “Ngọt và đắng”, Thủy Tiên cũng dừng hợp tác với Quốc Bảo để tìm kiếm hướng đi mới cho bản thân.

“Chân dài” thay đổi từng ngày

Ngoài sự nghiệp ca hát bấp bênh, ngoại hình thời mới vào nghề của Thủy Tiên không được đánh giá cao như thời điểm hiện tại.

Dù sở hữu đôi chân dài như người mẫu, song nét mặt không cân đối, nước da đen nhẻm cùng gu thời trang hơi “quê” lại là những nhược điểm dễ nhận ra của Thủy Tiên phiên bản 2005.

Sau 10 năm quyết tâm “thay da đổi thịt”, hiện tại, Thủy Tiên đang theo đuổi dòng nhạc thị trường với hình ảnh của một mỹ nhân gợi cảm và nóng bỏng.

Ngoài khả năng tự sáng tác những ca khúc gần gũi với khán giả, Thủy Tiên cũng nâng tầm bản thân bằng các ăn mặc sành điệu, phong cách hơn xưa.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại