Giải phóng Aleppo, phát hiện mồ chôn tập thể la liệt xác nạn nhân bị tra tấn

Thi Anh |

Thi thể nhiều nạn nhân không còn lành lặn, phần lớn đều bị bắn vào đầu.

Sputnik dẫn lời phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov cho hay, rất nhiều mồ tập thể chôn các nạn nhân bị tra tấn đã được tìm thấy ở khu vực vừa giải phóng Aleppo.

"Các mồ tập thể chôn hàng chục người (Syria), những người đã bị tra tấn dã man và sau đó bị giết hại, đã được tìm thấy ", ông Konashenkov nói, "Nhiều trường hợp thân thể còn không lành lặn, đa phần các nạn nhân đều bị bắn vào đầu. Và có vẻ đây mới chỉ là khởi đầu".

Ông Konashenkov cho biết, các trường hợp này đều được lưu lại và coi là tội ác chiến tranh nghiêm trọng để công khai cho dư luận. Như vậy, các bên hậu thuẫn cho phe đối lập ở London, Paris mới có thể nhận ra những người họ vẫn bảo vệ kỳ thực là ai".

Phát ngôn viên Bộ quốc phòng nga cũng tiết lộ rằng, nhiều phiến quân trong các nhóm "đối lập ôn hòa" đã đặt mìn phá hủy gần như mọi thứ ở miền Đông Aleppo, từ đường phố, xe cộ cho tới đồ chơi trẻ em. Theo ông Konashenkov, 7 kho đạn dược lớn, đủ để vũ trang cho vài tiểu đoàn bộ binh đã được phát hiện ở Aleppo.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại