Tàu sân bay Liêu Ninh của Trung Quốc đi qua vùng biển phía Nam Đài Loan

Bảo Thư |

Sáng nay 26/12, một đội tàu chiến Trung Quốc dẫn đầu bởi tàu sân bay Liêu Ninh đã đi qua eo biển Bashi, cách điểm cực Nam đảo Đài Loan khoảng 90 hải lý.

Tàu Liêu Ninh, được hộ tống bởi 5 chiếc tàu khác, tiếp tục di chuyển về hướng Tây Nam, theo thông báo của cơ quan Quốc phòng Đài Loan. Người phát ngôn của cơ này, ông Chen Chung-chi cho biết Đài Loan sẽ tiếp tục "quan sát và nắm bắt tình hình".

"Duy trì cảnh giác và linh hoạt luôn là biện pháp thông thường để duy trì an ninh vùng trời," ông Chen nói.

Động thái mà Trung Quốc gọi là cuộc diễn tập "theo lịch trình" diễn ra trong bối cảnh căng thẳng đang leo thang giữa Đài Loan và Trung Quốc đại lục, sau khi Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump có cuộc điện đàm với lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn hôm 2/12, khiến Bắc Kinh không hài lòng.

Nhà lập pháp thuộc phe đối lập ở Đài Loan Johnny Chiang cho rằng hoạt động huấn luyện của nhóm tàu sân bay Liêu Ninh mang thông điệp từ Bắc Kinh gửi đến Mỹ rằng Trung Quốc đã có khả năng xuyên qua "chuỗi đảo thứ nhất", khu vực bao gồm quần đảo Ryukyu (Nhật Bản) và Đài Loan.

Hôm 25/12, Nhật cũng đã phát hiện sáu tàu Trung Quốc, bao gồm tàu Liêu Ninh, đi qua eo biển Miyako để tiến ra Tây Thái Bình Dương.

Các quan chức cấp cao trong chính phủ Nhật cho biết hành trình này đã thể hiện tiềm lực quân sự đang gia tăng của Trung Quốc và Tokyo sẽ theo dõi sát sao.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại